"Đã mất trinh chưa?"
"Vẫn....còn"
"Được cởi đồ lên giường"
Người đàn ông trước mặt chỉ tay về phía ga giường làm cô hoảng hốt lo sợ. Cô bị gia đình bán thân cho hắn, một kẻ độc ác, lương tâm không còn.
Nếu làm sai ý hắn chắc chắn hậu quả sẽ rất nặng nề. Gương mặt cô trắng bệnh, cả người run lẩy bẩy không nhúc nhích. Hắn đưa đôi mắt lăm le nhìn cô.
"Sao, tự cởi hay là muốn tôi..."
"Được....từ từ đợi một chút."
Cô ngước mắt lên nhìn hắn, trước đây cô có nghe nói hắn ta mắc một căn bệnh sợ gái. Vậy mà tại sao hắn lại muốn lấy cô làm vợ?
Gia thế nhà hắn rất khủng, nhẽ nào không tìm được người con gái tốt hơn, trông hắn không tệ thân hình cao ráo, khỏe mạnh. Làn da hơi ngăm đen, đôi mắt hắn nếu dịu dàng nữa chắc chắn sẽ không ít người theo đuổi. Nếu nhìn kỹ thì mới phát hiện rằng hắn rất đẹp trai.
Nghe bảo anh ta chưa từng đụng đến phụ nữ dù chỉ là một sợi tóc. Chẳng lẽ cô lại phải chôn vùi tuổi xuân để bên hắn suốt đời sao?
"Anh...bị yếu...sinh...sinh lý à?"
"Cô nói gì cơ?"
"Ý...tôi là...dập...dập dương ấy"
Ánh mắt hắn trợn thẳng vào mắt cô, thấy vậy cô biết chắc chắn mình đã nói ra làm hắn điên lên mất rồi. Nhân lúc hắn còn tức giận cô chạy ra thì bị hãy đè cổ tay giữ lại.
"Sao..muốn chạy?"
"Ờm...tôi...ga giường nhà anh đẹp nhỉ?"
Cô cố tình lấn sang chuyện khác thì đột nhiên hắn đè lên người cô, nắm chặt tay cô lại. Đầu óc cô như muốn nổ tung, quay cuồng, làm sao có thể thoát khỏi đây chứ.
"Em nói tôi liệt dương? Vậy thì tôi sẽ cho em biết cái dập dương mà em nói sẽ có hậu quả như thế nào”