Đàn em năm cấp ba của tôi nói rằng em ấy rất thích một người. Với tư cách đàn chị - tôi khuyên em nên dũng cảm tiến tới.
Em chỉ rụt rè cười, bảo rằng người ấy quá tốt, rực rỡ đến mức khiến em không dám chạm tới.
"Thanh xuân vốn là để hết mình với tuổi trẻ, thích một ai đó ở năm tháng thiếu thời - chính là hy vọng họ sẽ đứng cùng ta trong tương lai"
Tôi rất hào sảng mà tuyên bố như thế đấy. Nào có hay câu nói của mình đã trở thành chấp niệm trong lòng em, là nguyên nhân dẫn đến sự ly biệt của chúng tôi đâu?
Sau đó, vào một hôm trời lộng gió, em nói với tôi rằng: "Người em thích giống như chị Chi vậy, rạng ngời và dịu dàng biết bao. Em rất thích người ấy"
Tôi cười thật to, thì thầm vào tai em: "Chị thích em như thế, chắc chắn người ấy cũng sẽ thích em"
Rồi không lâu sau, mẹ tôi mất, bố tôi dẫn mẹ kế về nhà. Mẹ kế có một cô con riêng - chính là Nguyễn Nhạc.
Tôi đã dọn ra khỏi nhà, chuyển sang ở chung với bạn trai. Tôi đối với em ngày càng xa cách.
Sau đó nữa, em đã biến mất khỏi cuộc sống của tôi.
Nhiều năm sau gặp lại, tôi chỉ biết ôm lấy em thật chặt: "Chị vẫn muốn có mặt trong tương lai của em"
Nguyễn Nhạc đã gầy gò hơn xưa rất nhiều, đôi mắt từng cong cong nhìn tôi nay đã phủ một tầng sương giá: "Cả cuộc đời em, những năm tháng rực rỡ nhất đều là hình bóng của chị...."
"Nên làm ơn, đừng lưu lại trong tương lai của em nữa."
Hóa ra, những năm tháng tôi hiện diện trong đời em chỉ toàn là khổ đau.
Đã từng có - là từng tồn tại trong quá khứ, chứ không phải vật sở hữu.
Lạc mất, sẽ là vĩnh viễn chia xa.
.
.
.
.
.
Lời tác giả: Văn án của một bộ tiểu thuyết tôi định viết, cơ mà lười quá nên thôi cho thành truyện ngắn luôn.