Mí mắt nặng trịch giống như đeo trì, cô từ từ khép đôi mắt lại. Bỗng cả cơ thể bị ai đó lay mạnh, đôi mắt chưa kịp khép hẳn lại mở ra nhìn người đàn ông trước mặt. Trên gương mặt hiện rõ hoảng loạn cùng lo sợ.
"Em đừng nhắm mắt, hãy mở mắt nhìn anh đi."
"Em mệt lắm, em muốn ngủ." Cô yếu ớt nói, đôi mắt 1 lần nữa nhắm nghiền.
"Em đừng ngủ, anh xin em đừng ngủ mà." Anh gào lên, hai hàng nước mắt tuôn rơi từ cằm nhỏ xuống mặt người bên dưới.
Giống như có phép màu, cô gái yếu ớt nằm trên giường bỗng mở to đôi mắt đen xinh đẹp nhìn anh.
Hàm răng nghiến chặt, bàn tay nắm lại thành nắm đấm. Sở Vi vung chân đạp bay cái tên nào đó đang kêu gào ầm ĩ xuống giường.
"Mụ nội nhà anh, biết bây giờ là 1h sáng rồi không hả. Để yên cho bà ngủ."
"Vi Vi nhưng mà anh sợ, không phải em nói rằng sẽ thức đến khi anh ngủ rồi em mới ngủ sao." Tần Lẫm đáng thương hề hề nhìn Sở Vi.
Sở Vi ôm trán thầm than, biết vậy cô đã không rủ Tần Lẫm xem phim ma cùng ai mà ngờ 1 đại nam nhân như anh lại sợ ma đến vậy chứ. Chết tiệt, đúng là nghiệp chướng. Cô buồn ngủ đến nỗi 2 mắt muốn díu lại vào nhau rồi.
"Ngoan, mau lên giường ngủ đi." Sở Vi dịu dàng nói.
"Em phải hứa là không được ngủ trước đâu đấy." Tần Lẫm chớp chớp đôi mắt vẫn còn đọng nước nói.
"Được, em hứa." Sở Vi không chút hình tượng há to miệng ngáp 1 cái, giơ tay lên hứa.
Nhận được sự đảm bảo của Sở Vi, cuối cùng Tần Lẫm cũng ngoan ngoãn leo lên giường ngủ. Nhưng chỉ được 5ph.
"Vi Vi, anh muốn đi vệ sinh." Tần Lẫm lay lay cánh tay Sở Vi.
Sở Vi kìm lại thú tính muốn đánh người, dẫn Tần Lẫm đến nhà vệ sinh. Sở Vi khoanh tay đứng dựa vào tường đối diện nhà vệ sinh. Tần Lẫm ngập ngừng đứng trước cửa nhà vệ sinh hết nhìn Sở Vi lại quay ra nhìn nhà vệ sinh, mãi vẫn không chịu đi vào. Sở Vi nhíu mày, không kiên nhẫn đá đá vào mông Tần Lẫm.
"Sao còn không vào?"
"Em không vào cùng anh sao? Nhỡ có con ma hiện lên bắt mất anh đi thì sao?" Lại tỏ ra đáng thương.
"Có cần em xuy xuy cho anh luôn không?Hả!!"
"Cái đó thì không cần..à mà cũng được."
Và cánh cửa đóng lại, từ trong nhà vệ sinh phát ra những tiếng xuy.. xuy..
1:30 sáng, cuối cùng Sở Vi cũng được trở về với chiếc giường êm ái. Mới ngả lưng xuống được 5ph thì lại bị người bên cạnh lay lay.
"Sở Vi, em ngủ chưa?"
"Chưa." Sở Vi đáp, người bên cạnh khẽ thở phào buông tay Sở Vi. Mọi thứ chìm vào im lặng.
5ph sau
"Sở Vi, em ngủ chưa?"
"Chưa." Câu hỏi cứ lặp lại sau 5ph.
2h sáng, cánh tay lại bị tên nào đó lay lay kèm theo đó là câu hỏi.
"Sở Vi, em.." chưa kịp hoàn chỉnh câu hỏi thì bỗng
BỐP.. Tần Lẫm thấy trước mắt là 1 bầu trời sao, sau đó mọi thứ đều chìm vào bóng tối.
Sở Vi mở to miệng hết cỡ ngáp 1 cái thật dài, nhìn cục u to đùng trên đầu Tần Lẫm khẽ cười nói :" Cuối cùng cũng chịu đi ngủ rồi, lẽ ra nên dùng biện pháp này ngay từ đầu. Chúc ngủ ngon."