[Mỗi tháng cứ vào ngày mười chín, anh lại rủ tôi đến một nơi có cây anh đào to trên núi, có cảnh sắc ngước nhìn xuống thành phố bên dưới vô cùng trữ tình, bình yên.
Đây là khu phố Beto nơi người dân Namu đã định cư từ xa xưa rồi. Đã từ rất lâu tôi không ghé thăm nơi này, phải nói là rất thân thuộc. Là khu trọ nơi gia đình tôi từng ở suốt mười mấy năm từ khi tôi lọt lòng.
Mỗi lần rủ tôi đi, anh lại mang theo thứ gì đó nhất định phải là đồ của tôi hoặc tôi tự làm như gấp giấy thành con hạc hay một bông hoa. Không hiểu lắm nhưng ánh mắt khẩn cầu ấy khiến tôi không thể nào chối từ]
...mi...Kami...anh Kami.
...Vâng? Cậu nói gì sao?
Hôm nay tôi mang mỗi cây bút chì mòn cỡ ngón cái, vậy là được à?
Ừ, miễn là của cậu.
Ơ- ờ vậy hả.
[Mỗi lần đến đây, cứ cảm giác anh như muốn khóc vậy nên tôi không dám hỏi nhiều. Kami không tập trung lắm dường như chỉ chăm chăm suy tư điều gì đó với vẻ mặt sầu bi.
Bước đi trên lối mòn cũ đường núi, mỗi bậc thanh lại rêu xanh hơn một cõi, trơn trượt hơn. Không có tay nắm như cầu thang, đi bước nào phải vững bước đó, chỉ cần sượt nhẹ là bay thẳng xuống suối vàng. Xung quanh cũng toàn là cỏ cây xanh lá mát rượi, bầu không khí trong lành lắm luôn. Được hít thở mỗi ngày ở đây chắc phổi thọ hơn mấy năm]
Này, đến chưa vậy? Tôi- sắp rụng rời hai cái chân gầy rồi. Hà~
...À, cho tôi mượn tay cậu một lát nhé?
...Hả, ừ, được.
[Anh kéo tôi, nắm lấy bàn tay lạnh buốt vì sương giá vẫn chưa tan hết. Đi một đoạn nữa rẻ phải là tới nơi thì ánh nắng bắt đầu le lói, tia xuyên qua lá mơn mỏn nụ hoa anh đào hồng. Xung quanh là bãi cỏ tươi tốt, tôi cứ muốn nằm ình xuống tấm thảm xanh đó mãi.
Ở dưới gốc cây có một ngôi nhà nhỏ, hay giống một cái đền thờ Hokora vậy. không biết thờ vị thần nào. Trên đó có đặt một chiếc đĩa thủy tinh hình cánh hoa không biết tên được làm vô cùng sắc sảo, tỉ mỉ. Thợ thủ công này ắt hẳn chứa đựng tâm tình dành cho nó vô cùng lớn, cũng là nơi những đồ tôi không hay xài đến được đặt lên]
Phù, leo núi vất vả quá, ước gì có thang máy nhỉ, anh Kami.
Leo núi tốt cho sức khỏe lắm đó, cậu nên tận hưởng đi.
Ờ, đặt ở đây đúng không?
Vâng.
/Cạch/
[Sau khi tôi đặt "lễ vật" xong, anh chắp tay cầu nguyện, tôi cũng làm theo]
Cầu cho anh Kami luôn đẹp trai rạng ngời, luôn ở bên tôi làm bao cát mỗi lúc tôi cọc.
Phì, cậu ước gì vậy. Cái người đẹp trai rạng ngời này luôn sẵn sàng làm bao cát cho cậu mọi lúc mà. Cậu không cần phải ước.
[Ố ố, Kami ơi, anh giống tôi rồi chăng? Anh bị M rùi chăng~ Tự dưng lại muốn đùa nhưng thấy nụ cười buồn đó làm tôi không nỡ nữa.
Xong xuôi, chúng tôi làm một buổi picnic sáng sớm, có cơm nắm vị cá hồi sốt mayo món tôi thích và sữa gạo nhạt thếch ấm nóng. Cứ tưởng trà lúa mạch chứ. Tôi lại để ý một chuyện, anh Kami, tôi chưa bao giờ thấy anh ấy ăn cùng tôi. Chỉ thấy được anh nấu cho toàn món ngon món bổ. Nhưng tôi sợ nếu tôi hỏi và nhận được đáp án, liệu anh có còn ở lại đây không, ở cạnh tôi]
Nè nè, cái đền đó thờ thần gì vậy?
Thần tình yêu.
......Há? Anh nói gì cơ? Nói lại xem.
Thần tình yêu.
......Há? Anh nói-
Cậu cần hỏi hai lần không, nghe rõ rồi mà. Tôi ngồi đâu có xa.
...Anh ếeeee tới vậy áaaaaa?
Ế gì đâu, tôi có cậu rồi mà.
......Há? Anh nói-
Ăn đi khi còn nóng.
Thế anh mỗi tháng dắt tôi theo làm gì? Chẳng nhẽ muốn ngoại tình công khai hả?
Ngoại tình hả? A ha ha ha ha ha~
.../Sụppp/
Ừ thì cũng đúng.
/Phụt/
Há?
Nữa hả, tha cho tôi đi, cậu Itami. Đừng hỏi nữa, ăn đi.
Hừm, tôi với anh chả có gì với nhau cả, ngoại tình gì chứ. Anh mà dám.
Hì, cậu ghen à?
Không dám không dám, anh cao ráo đẹp trai, biết nấu ăn, làm việc nhà, giỏi ăn nói. Chắc chắn có cả núi cô nàng đổ đứ đừ, rất đào hoa, hoa nào ra hoa nấy, đầy đủ.
Cậu quá khen rồi. Tôi cảm ơn!
[Ăn xong rồi đi dạo quanh vòng cây anh đào cho tiêu cơm. Nhìn ngắm đền thờ hồi lâu, nhìn cũ kỹ lâu đời rồi nhưng lạ là được dọn dẹp rất sạch sẽ dù ở ngoài trời. Mưa thì có bạt che hả ta? Tôi thắc mắc nhưng nhìn lên thì không thấy có gì, chỉ có cành lá sum suê nhu nhú nụ. Muốn mở cửa đền xem mặt mũi vị thần như nào nhưng anh Kami lại cản tôi nói:
"Chưa phải lúc, cậu đừng tự tiện!".
(Còn chưa phải lúc gì chứ? Phải đợi à? Khi nào?)
Vòng qua có một thứ nhìn như cái hộp tủ gỗ, dính chất gì sẫm đỏ một góc mép sau con búp bê rách rưới váy hoa]
(Lần trước có con búp bê này sao? Hay ai đến đây để lại?)
Cậu Itami ơi, lại đây xem có con gì này!
Hả, đâu đâu?!
[Kami bồng lên một con thỏ trắng mắt đỏ nhỏ xíu đáng yêu có bộ lông mái ngố đen sì hề hước cực. Cái mũi nhúc nhích chầm chậm, nhìn thư giãn quá, trông bộ lông mềm mại mà ảnh vuốt ve kìa. Muốn sờ quá]
Ui ui! Làm thịt không?
Cậu định ăn à? Con nhỏ dễ thương này á?
Không được à?
.../Lạch xạch, lạch xạch//
[Kami lùi lại chục mét, rời xa con người hoang dã thèm khát thịt thỏ tươi ngon. Ánh mắt xa xăm nhìn cậu rồi nhìn lại thỏ đáng thương]
Ê, giỡn mà.
Tôi biết. Ẻm ngon vậy mà.
[Chơi đùa cùng thỏ bông đáng yêu tưng tửng nhảy đi mất. Ngắm nhìn góc phố từ trên cao mờ ảo đục sương trắng. Anh và tôi lắng nghe tiếng chim líu lo ríu rít rủ nhau kiếm ăn, thả mình trên tấm thảm thiên nhiên. Rất thư giãn!
Dưới tán cây, ngắm lên bầu trời hửng ánh vàng nhạt, gió lùa qua khẽ tóc, lướt lạnh làn da, phiêu phiêu cánh én nhỏ. Chúng tôi cười đùa vu vơ, nói những chuyện tầm phào nhất. Bình thường nhất]
Ôi thiên nhiên tuyệt vời quá, không còn nghĩ ngợi điều chi. Chỉ muốn ngủ một giấc say sưa]
Không được, về thôi.
Ể, sớm vậy! Một tí nữa đê anh Kamiiiii í i í ì~
Không được, "("người ấy" sắp tới rồi!)"
Hả, ai cơ?
!! (Lỡ nói thành lời rồi!)
Có phải người đó không!?
Hở!?
[Itami chỉ về cái bóng rung rinh trên khóm cỏ, ẩn hiện đằng sau thân cây anh đào, mái tóc dài đen nhánh nhẹ bay. Người ấy bước ra nhẹ nhàng như không có tiếng, nụ cười bí ẩn hiện trên môi]
Vẫn chưa, vẫn chưa đâu!
「まだ、まだだよ!」
[Cô ta trần như nhộng, có thể thấy làn trắng muốt như sương, dám có thể xuyên qua được luôn. Chỉ có mái tóc dài đen che phủ hai bên ngực, trên đầu lơ lửng chuỗi hình người cắt giấy nắm tay nhau rồi nối thành vòng tròn vô cùng kỳ lạ. Mấp máy nói gì đó nhưng cậu không thể nghe được nữa. Cơ thể bỗng nặng trĩu, lờ mờ ý thức, ngã xuống]
Itami! Xin lỗi, tôi nên rời đi sớm hơn.
...
[Cô ta nhếch mép cười ngắm lấy cậu trai trẻ trong lòng Kami]
...
[Kami cõng cậu xuống núi, trước khi rời đi anh ngoảnh lại nhìn cô ta như muốn hỏi han]
(Đã lâu không gặp, cậu vẫn khoẻ chứ?)
[Cô ta vẫy tay như đáp lại, dùng khẩu hình miệng giao tiếp với anh từ xa]
Cậu ấy, nhờ - anh - tiếp - nhé!