Thể loại:(bl) (học đường) (ngọt)
CHAP 2:
-(Tâm trạng nề sau bắt nạt)
Trần Du bước qua cửa lớp 11A .Cậu cúi thấp đầu dưới chiếc mũ hoodie rộng thùng thình, không khí ồn ào náo nhiệt của lớp học bỗng chốc như bj tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới của cậu.
Du đi thẳng về góc bàn trống cuối lớp.Cậu ngồi xuống,xoay người nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ.Một bàn tay đưa lên che hờ một bên mặt ,những quả kẽ tay ,đôi mắt của Du mở to ,ánh mắt cậu đầy bí ẩn,sâu thảm khó đoán.
Trần Du:"Vẫn chưa đến lúc"
-Cố viễn bước đến bàn,kéo ghế xuống ngồi bên cạnh DU ,khác với vẻ lạnh lùng với người khác,ánh mắt Cố viễn khi nhìn dáng lưng của Du ẩn chứa một sự dao động mãnh liệt.
!!!Cậu đã nhận ra người bạn năm xưa ngay khi Du bước vào lớp.!!
(Vì viễn thấy chiếc móc khoá làm lộ ra 1góc lớn)
Chiếc móc khoá cáo đó là 1thứ mà cậu ko bao giờ quên được!!
-Cố viễn nhìn thấy vết bụi bẩn và vết thương,bầm nhẹ trên tay Du (hậu quả của trận bắt nạt)
Viễn mím chặt môi,nén sự xót xa vào trong.Viễn khẽ nói,//giọng trầm ấm \\
Cố Viễn:"cậu không sao chứ bạn học? Sắp đến giờ giáo viên cào lớp rồi"
*kHOẢNG CÁCH MƠ HỒ:
-DU khẽ đưa bàn tay che mặt xuống,quay nghiêng đầu nhìn Cố Viễn .Cậu khẽ nheo mắt
Dù:"đường nét sắc sảo rất lạ lẫm.......ánh mắt lại mang đến cảm giác quen thuộc kỳ lạ !"
Cậu khẽ gật đầu,//giọng nói khàn và cả cách \\
"Ừm,...c-cảm ơn cậu"
Nói xong,Du quay người đi,kéo chiếc mũ thấp xuống hơn như muốn trốn tránh thế giới.
.....
Vào giờ ra chơi Cố Viễn để lại lên bàn Du một hộp sữa dâu (vị Du thích từ nhỏ)và một chiếc băng gạt,rồi cậu đi ra khỏi lớp.Khi Trần DU quay ra bên cạnh,cậu ngạc nhiên
Trần Du:"sao cậu ta lại biết mình thích sữa dâu nhỉ"
Cậu có chút nghi ngờ,rồi cũng mặc kệ.Du lấy băng gạt luống cuống mà mãi không xé được,du định dùng răng xé
//Viễn không đi mà đứng ở cửa sổ quan sát,thấy Du mãi không xé được nên cười \\
Cạch!!! Cố Viễn mở cửa xông vào cậu đi đến trước mặt Du .Du giật mình hoảng hốt,nhìn lên.
Dù:"..."
Cố Viễn cúi người xuống,nắm chặt bàn tay du,lấy băng gạt.Viễn xé băng rồi dán lên tay du.Làm xong Viễn cười mỉm..
Cố Viễn:"lớn từng này tuổi rồi sao vẫn hậu đậu như hồi nhỏ vậy ~"
Viễn vừa nói vừa nâng cằm của Du.
Trần Du hoảng hốt,mặt cậu đỏ bừng,lắp bắp nói !!
"A-ai ... hậu đậu như hồi nhỏ c-cơ!!~"
Cố Viễn cười nhạt,cậu gõ nhẹ lên đầu Du.
"Tớ đợi cậu"
Trần Du mặt đỏ bừng vừa nghi ngờ về câu nói của Viễn...
chap 2🥰 mọi người cố đợi phần sau nhe ❤️