Em mãi mãi không thuộc về anh.
Tác giả: bậu
Ngôn tình;Gia đình
Tôi là Chương Tử Di,tôi từng thích một người hồi năm cấp 3.
Đầu năm học mới năm tôi lớp 10, tôi ngẩn ngơ nhìn xung quanh, bạn mới trường mới, xung quanh rất là ồn khiến tôi rất khó chịu.
Tôi đi nhận lớp lỡ bắt gặp một một cậu nam đang ngồi trong lớp B, chỉ một ánh nhìn dịu dàng ấy, nụ cười ấy mà tôi đã phải lòng cậu ta.
Cậu ta chào hỏi.
— xin chào.
— ờ...chào cậu nhé.
— cậu có phải là học ở lớp A không.
— đúng, sao thế?
Thú thật lúc này tim tôi đập rất mạnh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực của mình vậy, cậu ta cứ hỏi tôi cứ trả lời.
— à...không có gì đâu, tại thấy cậu lạ nên tôi mới hỏi thế thôi, cậu tên gì?
— tên tôi là Chương Tử Di, còn cậu thì sao?
— tôi là Trương Cao Tuấn, tôi mới chuyển vào trường này nên cũng thấy hơi lạ lẫm, cũng chưa bắt chuyện với ai cả chỉ có cậu là người đầu tiên thôi.
Má tôi liền đỏ nhẹ.
— cậu sao thế?
Tôi liền quay mặt sang chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
Tôi nói.
— à... không có gì, thôi bye bye tôi đi về lớp của mình đây.
Vừa quay người bước đi thì chuông reo vô học đã reo lên inh ỏi, Cao Tuấn nhìn bóng lưng của tôi đi khuất khỏi hành lang rồi mới chịu ngồi xuống chỗ ngồi của cậu ta.
Giờ ra chơi, tôi bắt gặp Cao Tuấn đang ở ngay cái cây cổ thụ ở sân trường, cậu ta ngồi đó như đang chờ đợi, tôi không quan tâm rồi bước đi về phía thư viện sách.
Cao Tuấn thấy tôi liền chạy theo sau lưng tôi.
Cậu ta nói.
— nè..nè cậu có đói không, đi ăn một chút gì đó không?
— không, tôi không đói cậu đi ăn đi, chạy theo tôi làm gì?
— rủ cậu đi ăn thôi, mà...tôi muốn...cậu có thể làm bạn thân của tôi được không.
Lúc này tôi rất vui khi được crush chủ động và muốn chơi thân với mình.
— ừm..
Tôi chỉ ừm một tiếng, không biết nói sao vì tôi đang rất lúng túng.
Và rồi từ lúc đó tôi và Cao Tuấn chơi rất thân với nhau, đi đâu cũng đi chung với nhau không rời nửa bước, 2 bên gia đình của tôi và Cao Tuấn họ điều chấp nhận không ai cấm cản.
Lúc nhà trường tổ chức cuộc thi thể thao rất lớn, tôi luôn ở bên cạnh Cao Tuấn cổ vũ và ủng hộ cậu ấy rất nhiều.
Khi thấy anh nhận được giải thưởng hạng nhất tôi cũng mừng thầm.
cậu ta đi lại chỗ tôi rồi nói.
— Tử Di, tôi làm được rồi nè.
— ừm...chúc mừng cậu nhé.
Nhìn gương mặt hớn hở và vui sướng của cậu ta khi được nhận giải thưởng có giá trị cao trong tay, nhưng chân của Cao Tuấn thì đã bị thương cậu cứ đi khập khiễng gương mặt thì vẫn vui.
Tôi nói.
— Cao Tuấn đồ ngốc nghếch nhà cậu, có sao không đấy.
Tôi nhìn vết thương ở ngay đầu gối của anh mà cảm thấy xót trong lòng.
Cao Tuấn trả lời.
— không sao, rồi cũng sẽ ổn thôi.
— cậu không thấy đau hay sao.
— có đau chứ,nhưng tôi đã nhận được phần thưởng có giá trị cao rồi,tôi vui lắm.
Tôi cũng không nói nhiều nữa liền xử lý vết thương cho anh, tôi không nghĩ nhiều về anh là con người như thế nào, chỉ 'ừ' rồi cho nó trôi qua vậy thôi.
Khi đến ngày Tết, buổi sáng đó tôi và Cao Tuấn đang đi chơi, đang đi trên đường thì bất ngờ thấy có một đứa con nít đang bị đuối nước, Cao Tuấn không chần chừ mà lao xuống hồ để cứu đứa bé đó.
Cao Tuấn đưa đứa bé đó lên bờ rồi hỏi.
— bé con à, ổn không đấy."
Đứa bé ho khan không ngừng, từ từ bình tĩnh lại rồi nói.
— em không sao, cảm ơn anh đẹp trai nhé.
Tôi cởi cái áo khoác ra rồi quấn vào người của Cao Tuấn để cho cậu ấm.
Tôi lúc đó cứ nghĩ mình đã chọn đúng người rồi, trong lòng cảm thấy ấm áp biết bao, tôi nghĩ anh là người tốt.
Tôi và Cao Tuấn khi chơi thân chung với nhau đến cái năm tụi tôi học cuối năm lớp 12, 2 chúng tôi cùng nhau vượt qua những khó khăn, cùng nhau thực hiện những lời hứa.
Nhớ Những lần anh bị gặp tai nạn, người luôn quan tâm và chăm sóc anh luôn là tôi, khi anh bị Tô Nhiên từ chối tình cảm—anh khóc nức nở và người bên cạnh anh cũng là tôi, anh bị điểm kém tôi dạy kèm cho anh học thêm, khi anh có tất cả rồi thì tôi mới có đủ dũng cảm để nói lời thật lòng mà mình đã ấp ủ suốt quãng thời gian học năm cấp 3.
Tôi cố gắng lấy hết dũng cảm để thổ lộ tình cảm của mình cho anh, tui cứ luôn mơ mộng và tưởng tượng ra là tôi và Cao Tuấn sẽ hạnh phúc bên nhau.
Đứng ở giữa sân trường, tôi đứng đối diện với Cao Tuấn, xung quanh học sinh cổ vũ náo nhiệt.
Tôi nói.
— Cao Tuấn à, tôi thích cậu...cậu có thể làm bạn tr—...
Chưa kịp nói xong thì cậu ta ngắt lời, cậu ta nói.
— tôi không đồng ý.
— tại sao?
— vì tôi chỉ coi cậu là người bạn thôi, với lại người tôi yêu luôn là Tô Nhiên, mà đồ quê mùa như cô đứng trước mặt tôi làm cho tôi thấy khó chịu vì khi thấy một kẻ thấp hèn, không xứng với tôi.
Tô Nhiên là hoa khôi của trường.
thao nước lạnh hất thẳng vào mặt tôi.
Tô Nhiên mỉm cười rồi nói mỉa mai.
— xin lỗi~, tôi lỡ tay làm thế đấy, đồ quê mùa như cô mà cũng xứng với anh Cao Tuấn à, mơ đi~ Cao Tuấn là của tôi.
Tô Nhiên vòng tay ôm lấy Cao Tuấn, nhõng nhẽo như em bé muốn được yêu thương vậy.
Người của tôi ướt đẫm, cảm thấy rất lạnh vì bị tạt nước lạnh vào người, nhìn 2 người đang ôm ấp nhau trước mắt mình mà tim tôi ngặng thắt lại rất đau nhói.
Tôi nói.
— tại sao vậy? Anh nói cho tôi nghe đi Cao Tuấn, những lúc anh gặp khó khăn và không có gì trong tay tôi luôn là người ở bên anh giờ anh lại nói tôi là kẻ thấp hèn không xứng với anh, anh nói thế mà coi được hả.
Anh ta lắc đầu nhẹ, kiêu ngạo hiện rõ trên mặt anh ta
— giờ tôi có tất cả rồi, còn có thêm Tô Nhiên là bạn gái xinh đẹp của tôi nữa, tôi thấy xui xẻo khi cô ở trước mắt tôi đấy.
Tim tôi nhói lên rất đau, khi nghe anh ta nói thế, những khoảng khắc tôi từng mơ tưởng điều vỡ nát thành những mảnh vụng, cơn giận dữ của tôi ập đến tôi xé nát cái bức thư tỏ tình, đem bó hoa hồng trắng và máy chơi game điện tử, rất nhanh sau đó mọi thứ đều bị tôi phá nát.
Cao Tuấn ngạc nhiên khi nhìn thấy máy chơi game điện tử đắc tiền nhất mà anh rất thích chỉ trong vài giây đã bị tôi đập vỡ.
— Tử Di, cô bị điên à, sao lại đi đập cái máy chơi game điện tử của tôi.
Tôi quát.
— tôi chi tiền ra để mua thì tôi có quyền đập nát nó, sao~ anh thấy vui không, sao lại buồn rồi..cái tính kiêu ngạo của anh khi nãy nó đâu mất rồi hả?.
Tô Nhiên nói.
— cô chơi chung với anh ấy đã là may mắn lắm rồi giờ còn phá đồ nữa.
Tô Nhiên quay sang tặng cho tôi 2 cái tát điếng người rồi nói.
— cô dừng lại đi.
Cao Tuấn ôm lấy Tô Nhiên vào lòng, tay xoa nhẹ lòng bàn tay của Tô Nhiên.
— Tô Nhiên...em có sao không, đừng đánh cô ta nữa, tay của em sẽ đau lắm đó~, loại thấp hèn như Tử Di em đừng bận tâm tới nhé, Tô Nhiên.
Tôi khóc, 2 bên má của tôi đã sưng lên vì bị Tô Nhiên đánh khi nãy, tôi nói.
— được rồi...tôi sẽ đi, các người sẽ không còn gặp được tôi nữa đâu.
Tôi quay người định rời đi khỏi đây thì bỗng nhiên tôi xuyết bị nôn ra m/á/u, nhưng tôi đã dùng tay để che miệng đi hình như cũng trả ai quan tâm đến tôi nữa.
Tôi bị mắc bệnh ung thư giai đoạn 2, không ai biết cả tôi cứ giấu họ thì vô tâm.
Tôi cố gắng học vì sắp tới kì thi, tôi không còn quan tâm đến hai người đó nữa, nếu có bắt gặp họ gần gũi và thân mật với nhau thì tôi sẽ coi như không thấy gì.
Tô Nhiên thì luôn kiếm chuyện và gây sự với tôi rất nhiều lần, Cô ta cắt đi cái mái tóc dài yêu quý của tôi, Tô Nhiên luôn cùng Cao Tuấn bắt nạt tôi mỏi ngày khi đi học.
Tôi có đi nói với thầy cô, tưởng đâu được bênh ai dè họ cũng im lặng không nói gì cả
Có một giáo viên nói.
— thôi...trò gán học đi, tương lai phía trước còn dài và đẹp, thú thật... trường này không ai dám đụng tới Tô Nhiên và Cao Tuấn vì 2 trò đó là con của 2 nhân vật lớn khác.
Tôi bất lực không thể nào tin nổi, con của nhân vật lớn thì đã là sao chứ? Tôi cố gắng nhấm mắt chịu đựng họ hành hạ tôi chứ bây giờ biết làm sao giờ, đêm nào tôi đi học về trên người cũng toàn là vết thương.
Mẹ hỏi.
— Tử Di con bị sao thế?
Tui ấp úng rồi cũng nói ra.
— à dạ...con bị té xe, mẹ biết là con hơi hậu đậu rồi mà~.
— con bé này, đừng có giấu mẹ chuyện gì là được rồi.
Khi đang ăn cơm, mẹ tôi nói.
— Tử Di, con gán học hết lớp 12 đi rồi mẹ sẽ dẫn con đi chơi nhé.
— vâng~...
Tôi trả lời nhẹ nhàng, tôi cảm thấy rất ấm áp khi ở cùng mẹ của mình, không như ở cạnh với một tên kiêu ngạo và ngang ngược như Cao Tuấn.
Chuyện tôi bị bệnh ung thư giai đoạn 2, thì mẹ tôi không biết đến, tôi giấu kỉ đến mức không ai nhận ra, tôi sợ mẹ lo lắng nên không dám nói ra.
Tinh thần của tôi càng lúc ngày càng suy sụp.
Mẹ tôi an ủi.
— con gái yêu của mẹ, mệt mỏi thì cứ về đây đừng chịu đựng gì cả, về đây với mẹ.
Nước mắt tôi tuôn trào không ngừng, những lúc tôi cạn kiệt thì người luôn ở cạnh tôi là mẹ, bà ấy luôn tốt với tôi, nuôi tôi từ nhỏ đến lớn, không muốn tôi thiếu ăn thiếu mặc, bà ấy luôn cưng chiều tôi.
Khi nhận được điểm, Tô Nhiên lại bày trò nói tôi là gian lận trong kì thi, tôi cố gắng nói thế nào thì cũng trả ai tin.
Cao Tuấn nói.
— tôi tin Tô Nhiên, cô ấy không bao giờ nói sai, vậy cô có bằng chứng để minh oan không.
Tô Nhiên nói.
— tôi nói gian lận là gian lận, Tử Di à cô đừng có chối.
Tôi nói.
— tôi không có gian lận, mấy người vu khống tôi.
Lúc này ai cũng nhìn tôi với ánh mắt khinh miệt và khó chịu.
Thầy lý nói.
— thôi...trò Tử Di dám gian lận trong kì thi còn cố ý cãi vã ở đây nữa, tôi tuyên bố Chương Tử Di bị kỉ luật, không được nhận bằng tốt nghiệp quốc tế nữa.
Tôi như tiếng sét đánh ngang tai, vì đoạn video giả ấy mà tôi đã thành ra thế này.
Khi mẹ tôi biết tin, và bà ấy đã trách móc tôi rất nhiều, nếu tôi đi ngang qua thì mẹ của tôi sẽ la mắng tôi.
Mẹ tôi mắng.
— vô dụng, giờ đẹp mặt mày chưa hả, cho tiền mày để mày đi học giờ mày lại gian lận trong kì thi, mày nổi tiếng rồi đấy mày vui chưa hả TỬ DI.
Tôi thẩn thờ không nói năng gì được.
5 ngày sau tôi đi khám sức khỏe coi bệnh tình như thế nào, phát hiện ra căn bệnh ung thư của tôi nó đã trở nên nặng nề hơn.
Bác sĩ nói.
— con gái, tình trạng bệnh của cháu rất nặng rồi, không còn chữa được nữa.
Tôi cũng im lặng, vậy là tôi đã mất hết tất cả rồi sao, mất luôn người mình yêu, người mẹ mà mình tin tưởng giờ thì bà ấy đã quay lưng với tôi, nơi tôi đang làm việc họ cũng sa thải tôi.
Tôi rời đi khỏi bệnh viện, bước đi trong cơn mưa lớn, tôi đi về phía chỗ có bãi biển, dừng lại nhìn xung quanh quê hương của mình lần cuối, từ từ thả người mình xuống dưới dòng nước biển, và thế là sóng biển cuốn trôi cơ thể của tôi đi xa, tôi 'c/h/ế/t' trong im lặng không một từ minh oan.
Mở mắt ra 1 lần nữa tôi thấy mình là một cái bóng vô hình, tôi thấy có vài con cá lớn đang giằng co nuốt chửng cơ thể tôi.
2 tháng sau,Khi tin tức tôi qua đời, và mọi chuyện đã được khơi bày sáng tỏa.
Chuyện tôi gian lận kì thi quốc tế, đoạn video của Tô Nhiên là giả, chuyện tôi bị bạo lực ở trường,....
Nói chung rất nhiều chuyện, mẹ tôi thì rất hối hận, Cao Tuấn và Tô Nhiên đã được tạm giam ở trong cơ quan cảnh sát.
Nhà trường thì cũng đã thay mặt xin lỗi công khai đến gia đình của tôi.
Tôi cứ bay lơ lửng trong không trung, mỉm cười nhẹ nhõm khi mình đã thoát khỏi một nơi lạnh lẽo và ám ảnh.