Có lẽ tôi sẽ trả lời rằng nó là loại quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu. Cậu nói cậu thích tôi, cậu không biết tôi đối với cậu như thế nào. Nhiều lúc tôi muốn trả lời rằng tôi thích cậu nhiều lắm. Nhưng lại chỉ dừng lại ở đó. Bây giờ cậu đã có người khác, cô ấy rất xinh đẹp và tôi không được như thế. Đêm 30 Tết tôi chúc cậu và chỉ nhận được câu trả lời " Cậu cũng vậy"- thật sự rất hụt hẫng đấy. Lúc tôi biết chuyện thì tất cả mọi người đã biết hết rồi. Tôi cảm thấy bản thân rất ngốc, cảm giác có chút hối hận, tiếc nuối, pha chút nhẹ nhõm . Hối hận, tiếc nuối vì đánh mất cậu. Nhẹ nhóm vì không phải nhớ nhung, chờ đợi tin nhắn mỗi ngày của cậu, tìm chủ đề câu chuyện. Tôi cứ nghĩ mình ổn sẽ không sao đâu. Những ngày sau đó tôi trở lại cuộc sống bình thường muốn chúng ta trở về là bạn như trước kia. Nhưng khi nhìn thấy cậu tôi lại luống cuống không biết làm gì cả, IQ trở về con số 0, luôn tìm kiếm bóng dáng của cậu, tôi thật ngốc có phải ko ? nhìn thấy cậu đi với cô ấy tôi có cảm giác gì đó thật khó tả, chỉ biết cười chừ và dặn lòng " mình làm sao thế, có là gì của nhau đâu". Hôm nay tôi và cậu nhắn tin cho nhau chỉ nói qua về chủ đề học tập. Sao tôi lại cảm thấy vui chứ? Nực cười thật hóa ra tôi thích cậu đến vậy sao. Thích đến nỗi bản thân không biết bản thân vui hay buồn. Cậu còn nhớ chúng ta có một lời hứa 7 năm ko? Rất muốn hỏi rằng cậu có cần tôi giữ lời hứa ko. Nhưng sao chẳng cất nên lời. Vậy thì cứ giữ mối quan hệ bạn bè nhé. Cậu đi là vì tôi không giữ, tôi ko oán trách cậu và cũng ko có tư cách vì tôi từng nói rằng " Cậu chờ được tôi mãi chứ, chờ 1 người rất khó khăn đấy, tôi không muốn 3 năm cấp 3 của cậu trôi qua lãng phí. Vậy nên nếu có thích người khác thì cứ yêu đi không cần nghĩ tới tôi đâu" . Tình cảm kết thúc như vậy người sai không phải cậu mà là tôi. Tôi đã đẩy cậu quá xa chăng? Chúc cậu hạnh phúc nhé. Tình cảm tuổi học trò nhiều phiền não thật# Sưu tầm #