Hạnh phúc đôi khi thong thả trôi qua ở những góc rất nhỏ, mềm mại đến mức nếu ta không vô tình chạm mắt, rất dễ tưởng rằng nó chẳng hề tồn tại.
Đó là khoảnh khắc buổi sớm chầm chậm mở mắt, thấy vệt nắng nghịch ngợm ghé qua khung cửa sổ, đậu yên bình trên mép chăn. Là mùi hương quen thuộc của tách trà ấm áp lan tỏa trong không gian lặng thinh, hay tiếng chim ríu rít ngoài hiên nhà chào một ngày mới trong veo.
Có những niềm vui bé xíu nằm gọn trong một buổi chiều lười biếng, cuộn mình đọc dở cuốn sách cũ và bất chợt bắt gặp một câu văn hay đến mức phải ngẩn ngơ khép lại trang sách để ngắm nhìn mây bay. Là khi bước đi trên con đường quen, vô tình ngửi thấy mùi hoa sữa đầu mùa thoang thoảng theo gió, hay nhặt được chiếc lá khô có hình thù kỳ lạ rồi kẹp vội vào trang vở.
Hạnh phúc cũng dịu dàng hiện diện trong những cử chỉ bé nhỏ thường ngày. Là lúc người thương pha sẵn cho một ly nước mát khi thấy ta vừa đi nắng về, chẳng cần nói câu gì mà ánh mắt đã thay cho ngàn lời ấm áp. Là cái ôm siết nhẹ sau những ngày bận rộn xa cách, hay chỉ đơn giản là tiếng thở dài nhẹ nhõm khi ngả lưng xuống chiếc giường êm ái vào cuối ngày.
Những điều nhỏ nhặt ấy cứ lững thững bồi đắp cho tâm hồn, dịu dàng xoa dịu những xước xát ngoài kia. Hạnh phúc chưa từng là một đích đến xa xôi. Nó là hơi ấm đọng lại trong từng khoảnh khắc bình yên mà ta đang đi qua, chậm rãi và đủ đầy.