Hương vị biển cả bắt đầu từ vị mặn mòi của muối cá bám vào chân tóc, từ tiếng sóng vỗ rì rào thâu đêm suốt sáng bên những chòi canh ven bờ. Ở nơi miền biển nghèo khó ấy, đứa con của biển lớn lên với giấc mơ vượt qua đường chân trời xa tít, mang theo hoài bão lớn lao được lập nghiệp giữa chốn đất liền tấp nập, phồn hoa.
Ngày bước chân rời bến cát trắng để đến với phố thị ngột ngạt, trong vali của kẻ lữ khách chẳng có gì ngoài lòng nhiệt huyết trẻ trung và mùi hương đặc trưng của biển khơi. Đất liền không có tiếng còi tàu rền rĩ mỗi sớm mai hay mùi tanh ngọt của mẻ lưới vừa cập bến, chỉ có những con đường nhựa bỏng rát và dòng người cuồn cuộn trôi đi trong vô định.
Khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng giữa chốn đô thành xa lạ chẳng khác nào đi ngược dòng nước lũ. Có những đêm mệt nhoài nhìn ánh đèn đường hắt qua ô cửa kính trọ hẹp, vị đắng chát của gian khó đôi khi khiến lồng ngực thắt lại.
Thế nhưng, trong huyết quản của kẻ sinh ra từ sóng gió chưa từng có hai từ bỏ cuộc. Bằng sự kiên gan bền bỉ và cái tình chân chất, mộc mạc của người miền biển, từng nấc thang sự nghiệp dần được chinh phục. Những hoài bão thuở nào nay đã hóa thành thành tựu vững chãi, đứng sừng sững giữa chốn thị thành nhộn nhịp.
Khi đỉnh cao sự nghiệp, khi mái tóc đã điểm bạc màu sương gió và nhịp đập của trái tim bắt đầu chậm lại theo những buổi chiều tà, lòng người lại hướng về nơi chôn nhau cắt rốn. Thành phố dẫu rực rỡ ánh đèn vẫn thiếu đi một khoảng trống mênh mông.
Chuyến xe cuối cùng đưa người lữ khách trở về bến cũ. Biển vẫn ở đó, rộng lượng và bao dung như ngày đầu tiễn bước, vẫn dạt dào hơi thở mặn mòi quen thuộc ấy.
Đứng trước khoảng trời khơi xa, hít một hơi thật sâu để vị muối mặn mòi ngấm vào lồng ngực, mọi bôn ba, danh lợi bỗng chốc hóa thành mây khói.
Về lại với biển, về lại với bản ngã nguyên sơ của mình, đứa con mệt mỏi cuối cùng cũng tìm thấy một chốn bình yên trọn vẹn để gối đầu vào tiếng sóng ru ngàn năm.