Bầu trời hôm nay rộng thế, thảo nguyên bao la ôm trọn lấy hai anh em mình trong một khoảng lặng dịu êm. Cứ khép mi lại đi em, để anh kể em nghe, rồi hóa thành tiếng ru hời giữa mênh mông gió lộng.
Một ngôi sao trên cao vừa thức giấc, nhấp nháy như chiếc đèn lồng bé xíu ai treo hờ hững giữa tầng không. Hai ngôi sao, rồi ba ngôi sao, cứ thế rủ nhau thắp sáng cả một vùng trời nhung thẫm. Nơi cánh đồng cỏ rộng lớn này, ngẩng mặt lên là thấy vũ trụ bao la, mà hạ xuống một chút là thấy lòng mình bình yên đến lạ.
Gió trên thảo nguyên chẳng bao giờ ngừng thổi. Ngọn gió mang theo hương thơm của cỏ non, của đất trời sau cơn mưa chiều và cả chút vị mộc mạc của miền khơi xa, cứ lướt qua mơn man. Gió nghịch ngợm luồn vào từng sợi tóc, vuốt ve mái tóc mơ màng của em, thỏ thẻ bên tai những câu chuyện cổ tích chẳng có điểm dừng.
— Ngủ đi em...
Tiếng ru của anh hòa vào tiếng rì rào của cỏ cây, chậm rãi trôi qua những kẽ tay. Cả một bầu trời sao lấp lánh ngoài kia bỗng chốc thu nhỏ lại, vừa vặn nằm gọn trong đôi mắt đang khép hờ của em. Những nhọc nhằn, bận rộn ngoài kia đã bị chặn lại ở rìa ngoài thảo nguyên, không dám bước vào không gian tĩnh mịch và ngọt ngào này.
Em cứ trôi đi, thả lỏng trọn vẹn vào giấc ngủ sâu trong veo. Có anh ở đây rồi, có cả ngàn vì tinh tú trên kia thức để canh chừng cho những giấc mơ bé con của em. Ngủ ngoan nhé, cô bé của anh.