Trời đã về khuya, sao em vẫn chưa chịu ngủ?
Vì em đang cuộn mình ôm lấy cả đất trời để dệt nên những giấc mộng đẫm ánh sao. Đối với em, cả tiểu ngân hà bao la ngoài kia chẳng khác nào chiếc chăn khổng lồ rực rỡ, ấm áp dỗ dành tâm hồn bé nhỏ. Em thích lắm, thích cái vẻ đẹp lung linh mà người ta thường vội vã lướt qua. Dẫu ngoài kia có bao nhiêu tiếng thở dài chê bai em mơ mộng viễn vông, họ đâu biết rằng thế giới trong mắt em đẹp đẽ, tinh khôi và dịu dàng đến nhường nào. Em chỉ mong sao ai cũng có thể chạm tay vào những điều diệu kỳ ấy, để biết nâng niu từng kỷ niệm nhỏ nhoi mà vô giá của cuộc đời.
Những thước phim cũ bỗng chốc ùa về rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch. Em thấy chú mèo con lon ton thuở nào, thấy dáng bà ngồi sưởi ấm bên ngọn lửa hồng trong chiều đông bấc lạnh, thấy cả con chó già hiền lành cứ quấn quýt quanh chân chẳng rời.
Ơi cuộc đời, tạm biệt nhé...
Đêm nay, em sẽ hóa thành một phần của dải ngân hà vô tận, tan vào gió, vào mây, vào những vì tinh tú xa xôi. Tạm biệt những yêu thương ở lại, em đi tìm giấc mộng ngàn thu.