Trong chiều mưa hối hả, tiếng mưa tí tách rơi.
Tôi - thủ khoa môn Toán biệt danh "bịa công thức" đang ngắm từng hạt mưa rơi. Không phải vì chúng đẹp mà vì tôi đang dự đoán góc nó rơi theo đường parabol và lực cản của không khí.
Mùi ẩm ướt của đất lan tỏa trong không gian. Một mùi hương nhè nhẹ của hoa nhài. Đủ thơm để vương vấn, đủ để nhớ vì não bộ có vùng xử lý mùi vị chắt chẽ với vùng kí ức. Một chiếc ô trong suốt xuất hiện trong tầm mắt tôi, Ngữ Văn chìa ô ra.
"Em chưa về sao? Muốn chung dưới chiếc ô này cùng tôi về chứ?"
Lông mày tôi nhướng lên như một đường cong đang tiến gần cực đại. Tôi thắc mắc
"Anh nơi đây làm gì? Chẳng lẽ có việc gì ư?"
Ngữ Văn khẽ nói " Không... Chỉ là đợi ai đó"
"Vậy người đó đâu?"
"Ồ không cần quan tâm đâu." Anh có chút né tránh.
"Ừm... Vậy phải nhờ anh rồi"
Tôi ngập ngừng không phải vì đang lựa chọn mà vì đang nhớ đến 1001 bài toán giải tích của sinh viên Bách Khoa đang đợi tôi ở nhà. Thầm nghĩ
* Càng phải về nhà nhanh thôi"
Thế rồi hai bóng hình cùng che dưới ô mà dạo bước. Đường quanh co như bài toán hình học phải sử dụng "tâm đẳng phương" để chứng minh hồi chiều nay.
Càng ngày mưa càng to mật độ mưa ngày càng dày đặc.Cứ như thế cả đoạn đường dài chẳng mấy chốc mà đã đến nhà tôi.
Tiếng mưa lộp độp đập vào mái tồn Hòa phát phát ra âm thành khoảng 85 dB.
Tôi quay lại nói cảm ơn chợt thấy đôi môi của Ngữ Văn nói điều gì đó. Tiếng mưa to át hết.
"Anh nói gì cơ?"
"À- không,không có gì" Anh lúng túng bước đi dưới cơn mưa
Anh đứng từ xa nói to
"Mai gặp lại!"
_____________________