Còn 1 tháng nữa là đến cá tháng tư rồi mọi người ơi, và cũng là ngày kỷ niệm một năm mình và bạn í quen nhau. Mình đã định dành câu chuyện này đến đúng ngày sẽ đăng, nhưng mình có tính hay nôn nao í nên mình không thể không chia sẻ ngay bây giờ được.
Năm ngoái, mình chỉ là học sinh lớp 10, đã thế là lớp phó nữa, thành tích học cũng nằm trong top 3, cũng vài ý kiến đánh giá mình trông cũng ưa nhìn. Với tất cả những điều đó, mà không việc gì mình không đủ tự tin để đem lòng để ý một ai đó. Sau đó thì mình lại cân nhắc bản thân nên giữ giá một chút vì cũng mới bước vào cấp III, thích bạn nam kia nhưng mình cũng chỉ chọn cách im lặng mà âm thầm nhìn bạn í thôi.
Cơ mà ban đầu mình để ý bạn nam đó chỉ định cho có với đám bạn để được chọc nghẹo thì cũng thích thật, nhưng sau đó không ngờ, bị chọc nhiều quá, cộng thêm việc mình cũng hay nhìn bạn í nên đã tương tư mất luôn. Huhu. Lúc đó, mình hay tỏ ra là người cô gái mạnh mẽ, cá tính đồ cái kiểu bé đà điểu nên đã rất hốt vì sợ bạn í biết được, chắc mất mặt lắm.
Các bạn biết gì không, mình đã kìm nén được khoảng 1 tháng kể từ lúc mình thích bạn í khi quyết định không chủ động, mà cứ để tự nhiên, và cố gắng tạo chú ý bằng cách trả bài điểm cao và làm bài tập khó trên bảng, nhưng bạn í không thèm để ý luôn.
Để mình tả về người bạn trai đó. Bạn đó là học sinh best khối A đó nhé! Tuy không đạt tiêu chuẩn về gu con trai của mình, song vì bạn í rất trầm tính, và có nhân cách tốt nữa. Nhưng có phải con trai ngoan quá nên nó không biết yêu là gì không? huhu
Sau bao nhiêu lần bạn ấy vẫn không để ý, thì mình đã quyết định tấn công nhưng vẫn giữ giá nhé! Mình và bạn ấy có tương tác vài lần về các bài toán hay bài kiểm tra cũng kéo dài vài tuần. Sau những nổ lực vất vả thì cũng có kết quả mình đã hay tin là bạn í rất hay nhìn mình cười nữa và nguồn tin được xác nhận từ các điệp viên đáng tin của lớp. Lúc đó kiểu cuộc sống của mình thật đẹp đẽ và sống động.
Rồi chợt một ngày nọ, cuộc sống màu hồng của mình bị dập tắt khi... mình đến hỏi bài vào giờ ra chơi và bạn í đã không nói gì mà bỏ đi ra khỏi lớp luôn. Các bạn biết gì không? Lúc đó mình quê lắm, nhiều đứa nhìn mình như con dở. Kiểu trông mất giá kinh khủng luôn í.
Một ngày nọ, mình được một bạn cùng lớp không thân lắm nói rằng "Tao với mày tuy không thân, mà nhìn vào tao cũng thừa biết mày thích thằng đấy, thử hỏi thằng đó có biết không? Biết là chắc, nhưng trông hơi quê mày ạ, mất giá ghê luôn." Và các bạn biết gì không? Mình đã khóc một trận và quyết định uncrush í. Ôi con tim bé bỏng của mình. Lí do mình hay tỏ ra mạnh mẽ là vì mình có một con tim nhạy cảm và yếu đuối như vậy đó.
Thấm thoát 1 tháng sau kể từ lúc uncrush, mình và bạn í không còn tương tác gì luôn. Mình buồn lắm í nhưng biết sao? Mình không muốn mất giá như lời bạn kia nói. Nhưng ngược lại hình như càng lúc mình càng thích bạn trai í mất rồi, thích rất nhiều là đằng khắc.
Cá tháng tư đến, mình có hỏi và kể hết tình trạng cho bạn thân nghe, nó bảo:" Cá tháng tư rồi, giá cả gì nữa!"
Okie. Cuộc đời có 1 lần thôi, cả đời về sau biết còn gặp lại hay không. Thử một lần không thôi lại hối hận.
Mình đã gặp bạn í ngay tại lớp luôn, không biết vì sao khi ấy mình đã liều mạng đến vây. Ngước lên nhìn bạn í, bạn í cao lắm, m7 mấy, mình mỗi mét rưỡi, nhìn thẳng vào mắt bạn í và mình đã nói:
"Hôm nay, cá tháng tư nên tôi sẽ nói dối." , mình đã dõng dạc nói rõ từng chữ. "Tôi ghét cậu rất nhiều!"
Bỗng dưng không gian đang yên tĩnh bỗng mọi người trong lớp cười phá lên như được mùa. Bạn nam í bình thường cũng im im mà hôm nay cũng phì cười. Rồi cúi xuống nhìn tôi, nhỏ nhẹ nhưng cũng rất rõ từng chữ.
"Hôm nay, cá tháng tư nhưng tôi không nói dối. Tôi...thích cậu rất nhiều."
Tôi đã rất hạnh phúc đó.
Tôi đã khóc luôn. Sau khi thành công, tôi mới tự hỏi ngược lại với chính mình, nếu khi nãy thất bại thì sao, có phải mình nên chuyển trường không? Mình đã thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát một kiếp nạn vậy.
Giờ ra chơi, có lẽ là những giây phút đầu tiên mới hẹn hò nên cả hai còn hơi lúng túng. Bạn í ngồi kế bên tôi, tôi cảm nhận được nhịp tim đập mạnh của bạn í nên mức phát ra tiếng nói cũng bị run theo.
"Xin...xin lỗi cậu... Vì..vì lần trước cậu...cậu hỏi bài mà tôi rời đi....không... không nói tiếng nào. Thông cảm cho tôi,... vì hôm ấy tôi vừa cắt tóc,... tôi không muốn... cậu thấy giây phút xấu hổ ấy."
Hôm sau, chúng tôi đã nắm tay cùng nhau đến trường cho đến bây giờ.