Đồng hồ vừa điểm 12 giờ.
“Nghiêm Hạo Tường, sinh nhật vui vẻ nhé chú em!”Trương Chân Nguyên ở cùng phòng khách sạn với trúc mã không do dự mà nhắn gửi một câu. Anh rất thức thời, đem một cái bao lì xì phát cho người kia liền cứ thế một mạch ra khỏi phòng. Có chuyện gì muốn nói, thì để một ngày mai vừa luyện tập vừa nói, nếu không để tới lúc concert buông lời cũng không sao, anh tương đối thong thả.
Chủ yếu là vị cùng người trong phòng có quan hệ kia, bây giờ muốn sang đây cùng hắn trò chuyện.
Thôi vậy, Trương Chân Nguyên anh một đời anh tuấn, không keo kiệt với bọn họ. Nói xong liền mở cửa, đi thẳng tới phòng của Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm.
“Mở cửa”
“Tới đây Trương ca, anh nhỏ tiếng chút”Hạ Tuấn Lâm như chỉ chờ có vậy, một mạch vọt ra khỏi phòng tới bên người kia.
“Này”
“Nghiêm Hạo Tường, mở cửa cho tớ”Hạ Tuấn Lâm một bộ dạng tay xách nách mang, không thể tuỳ ý mà nhấn mở cửa. Hơn nữa, cậu càng muốn người nọ ra mở cửa, như vậy với hắn mà nói mới tính là bất ngờ.
“Hạ nhi”Nghiêm Hạo Tường nhìn người trước mắt kêu một tiếng, rồi lại nhường đường cho cậu đi vào.
“Nghiêm Hạo Tường, chưa vào vội, xem tớ đem tới cho cậu cái gì nè?”Hạ Tuấn Lâm nói rồi tự mình đem hai cái túi lớn đến trước mặt hắn.
“Thập Vạn?? Làm sao nó lại ở đây? Đây là… bánh kem cho tớ sao?”
“Dĩ nhiên cho cậu rồi. Nào, mau vào thôi”Hạ Tuấn Lâm nói xong thì không kiêng nể gì mà tiến vào. Sau đó, cậu đem phần bánh kem chính bản thân mình làm ra đặt trên bàn, rồi lại bỏ túi cho Thập Vạn ra ngoài chơi một lát.
Nghiêm Hạo Tường đã hơn nửa năm không về nhà, Thập Vạn cũng là ở với bà nội trong suốt quãng thời gian đó, đương nhiên, cả hai cũng không được gặp nhau suốt nửa năm. Vì thế cho nên, khi nhìn thấy Thập Vạn, hắn còn phải xác nhận qua lại mấy lần mới dám khẳng định.
Thập Vạn không có hắn vẫn sống rất tốt. Bé con được Nghiêm mama chăm bẵm, đã xuất hiện tình trạng béo phì rồi. Nhưng đổi lại, bé có một bộ lông tuy ngắn nhưng vô cùng mềm, mượt.
“Thập Vạn, đã lâu không thấy mày rồi” Nghiêm Hạo Tường đem bé con ôm vào lòng vuốt ve, ánh mắt vừa trìu mến vừa yêu thương.
Bé mèo Thập Vạn nghe thấy giọng nói đã lâu không gặp, cứ như vậy thản nhiên cọ cọ vào lòng hắn, vô cùng hưởng thụ sự vuốt ve của người nọ.
“Nghiêm Hạo Tường, sinh nhật vui vẻ!”Tuấn Lâm cố ý để một người một mèo thích ứng với nhau trước, sau đó mới kéo hắn lại với chủ đề chính.
“Hạ Nhi à~”Nghiêm Hạo Tường vừa vuốt mèo vừa nhìn cậu, ánh mắt long lanh. Yêu thương trong mắt không cách nào tan ra, chỉ có thể phóng thích tới ánh mắt đối phương. Hắn nỉ non tên cậu, giống như bé mèo con vậy, muốn làm nũng với chủ nhân.
“Sao vậy?”
“Hạ Nhi à, cám ơn cậu nhiều”
“Đừng cám ơn tớ vội, ăn bánh kem tớ tự làm trước rồi hãy cảm ơn sau”
“Cậu tự làm sao?”Bấy giờ Nghiêm Hạo Tường mới nhẹ nhàng thả bé mèo xuống, ánh mắt tập trung vào bánh kem trước mặt.
Hắn di chuyển vị trí, qua ngồi cạnh bảo bối của mình.
“Cậu tự học sao? Làm cho tớ sao? Có còn làm cho ai khác nữa không?”
“Tớ thực sự mới học, nên bên ngoài thoạt nhìn không được ngon miệng cho lắm. Bánh kem là tặng cậu, chỉ làm tặng cậu thôi.”
“Nghiêm Hạo Tường, ăn thử đi”
Đáy lòng họ Nghiêm nổi lên một trận ấm áp. Hạ Nhi vì mình mà đem Thập Vạn từ chỗ mẹ tới, Hạ Nhi vì mình mà học làm bánh kem, hơn nữa chỉ làm tặng cho mình. Họ Nghiêm được sưởi ấm con tim một cách vô thức.
Hắn nhẹ nhàng bao bọc lấy cậu, đem đầu cọ cọ trên vai đối phương, trong cổ họng lại lầm bầm mấy tiếng gì đó.
“Nghiêm Hạo Tường, sao cậu so với Thập Vạn còn giống mèo hơn thế?”Hạ Tuấn lâm bất lực xoa xoa lưng của người trong lòng mà nói.
“Vốn dĩ chính là mèo của cậu”