Cái huyệt đạo đào sâu hoắm sau vườn Thẩm phủ hệt như cái miệng của con quái vật đói khát, ngoác ra chờ đợi. Bốn kẻ khiêng quan da dẻ xám ngoét, mặt trắp giấy tiền vàng mã lầm lũi đặt chiếc quan tài đen tuyếc xuống đáy huyệt. Nước từ mạch ngầm rỉ lên ò ọp, sủi bọt trắng xóa, bốc lên thứ mùi nồng nặc của bùn quánh và xác thối.
Bà mối đứng trên bờ, tay cầm một nắm tiền âm phủ vung vẩy tung tóe lên không trung. Những tờ giấy vàng bạc bay lả tả trong gió đêm, xoay tít rồi rơi rớt lả tả xuống cái nắp quan tài chạm trổ trăm con rết.
– Âm dương cách biệt... Phủ lấp vạn trùng... Hạ quan! Khóa cửu tuyền! – Mụ ta rít lên từng tiếng khô khốc, giọng gằn lại sắc lẹm như cứa vào da thịt.
Bốn kẻ mặc áo tang cầm lấy xẻng, hất những xẻng đất đầu tiên xuống.
Rào... rào...
Tiếng đất đá ném vào nắp quan tài vang lên đanh gọn, nặng trịch như búa tạ giáng xuống lồng ngực. Ở dưới sâu tận đáy, trong cái không gian đen đặc, ngột ngạt và lạnh buốt của lòng đất, Thẩm Hoài An nằm bất động dưới cái ôm siết chặt đến gãy xương của con ma nữ.
Thi thể lạnh ngắt của cô ta áp sát vào mặt hắn, cái hàm răng nhọn hoắt kề sát mang tai, thì thào thứ âm thanh lạo xạo phát ra từ cuống họng rỗng tuếch:
– Chờ tụi mình ở dưới này lâu lắm rồi... Chàng ngoan lắm, ngủ đi thôi...
Đất đá cứ thế lấp đầy, bít kín mọi đường thở, chôn vùi luôn cả tiếng kèn bóp méo xệch và những nốt nến sáp trăn cuối cùng lịm tắt trên mặt đất. Thẩm phủ từ nay về sau vĩnh viễn vắng bóng người, chỉ còn lại cái gò đất mới đắp cao lúp xúp, lặng lẽ chìm vào màn đêm tĩnh mịch của cõi âm.