Ngày nắng đẹp.
Xanh lắm tôi gặp anh lần đầu dưới gốc cây cổ thụ. Anh ngồi trên thảm cỏ đôi mắt nhắm nghiền.
Mùi hương cỏ lá, gió xào xạc, tiếng chim cùng hòa lẫn khiến tôi dấy lên cảm giác trong lòng.
Yên bình đến lạ
"Anh gì đó ơi. Tôi ngồi cạnh anh được chứ?"
Anh dần ngước lên nhưng đôi mắt vẫn nhắm tự nhiên.
"Ồ...được"
"Anh sao vẫn nhắm mắt thế?"
"... Tôi bị mù bẩm sinh rồi."
Tôi có chút ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đó. Đẹp lắm, là kiểu khiến người ta thấy dịu mắt.
"Vậy tí anh về thế nào?" Khóe miệng tôi cong lên.
"T-tôi quen đường rồi, cảm ơn cô nhé"
"Ồ, được thôi..."
Mây cứ thế trôi, tôi đọc trang sách còn anh cứ ngủ. Thú thật,có lẽ tôi cũng không rõ anh ngủ thật hay chưa.
"Tôi tên Nguyễn Thị Mai."
Không tiếng gì đáp lại. Ồ vậy anh ngủ rồi.Tôi liếc nhìn anh, gấp sách. Khẽ dạo bước, ngọn cỏ tôi đi qua lay động. Cảm giác trong tôi hơi tiếc nuối. Nhưng...thật khó gọi tên mà.
___________________________________