Lời của chàng còn nhớ, nhưng ta đã dần quên mặt của chàng. Tình yêu đã hết rồi, lời cuối cùng xin lỗi của chàng ta không nghe được nữa rồi. Lá bài ấy nói đây sẽ là lần cuối ta gặp nhau. Chàng tan biến sau giấc mơ của ta. Năm tháng đó chắc đã quá đủ cho duyên ta. Thành một chàng trai trong bóng tối mà ta không thể thấy.
" Em tự tin ta đi với nhau suốt đời nhưng giờ chàng chỉ còn được nhìn em ở đằng xa. "
Linh cảm của ta có luôn đúng? Nỗi lo trong lòng ta luôn hoài nghi. Càng ngày càng xa cách, không còn cảm nhận được chàng ở bên ta nữa. Ta chẳng ngờ chúng ta lại hết duyên nợ, nhưng chàng ngủ ngon nhé. " Hẹn kiếp sau "
Nghi ngờ chẳng sai mà, linh cảm chẳng bao giờ sai,
điều này là thật sao?
điều này là thật sao?
điều này là thật sao?
điều này là thật sao?
điều này là thật sao?
"Chàng đi để ta ở lại tiếc nuối như thế này à?". Con gấu còn giữ trong tay, lặng lẽ nhìn người bị thiêu đốt. Ta chỉ còn thấy bóng chàng dưới mặt trăng. " Duyên là của trời, lựa chọn là do ta, sao chàng không nắm chặt tay ta lần cuối và gọi tên em? "
Món quà chàng tặng không phải kim cương, nhưng em luôn chăm sóc nó từng ngày một.
" Em hận em giận người mình từng yêu, nhưng chẳng thể trách được người... "
Chỉ sợ giây phút này, ta chẳng thể nắm tay nàng, giữa vạn người mặc áo tang, nàng có biết ta vẫn còn thấy được nàng không? Ánh mắt đó khiến lòng ta bao xao xuyến, ta không muốn nàng phải rơi lệ vì ta nữa. Kiếp sau ta chẳng ôm ai khác ngoài nàng.
Nhưng ta chưa nói được lời yêu với nàng...
Đất trời muốn chia cắt ta và nàng, vậy thì chẳng còn gì ở chúng ta, sợi chỉ đỏ đã đứt vậy nàng còn ấm ức điều gì ở ta? Nàng là nàng tiên rực rỡ nhất trong đời ta, nàng đi giữa cánh hoa dưới mặt trời. Còn nhiều điều ta giữ kín trong tim chưa nói, còn nhiều điều ta chưa trả lời nàng.
Không thể trách ta và nàng, hãy trách duyên trời sắp đặt.
'Không muốn chết thì cũng đã chết, không muốn gặp thì cũng đã gặp. Chúng ta sau này chẳng có chúng ta bây giờ...'
Nắm chặt tay em lần cuối nhé?