Cô là một người mộng mơ, với nụ cười và sự tốt bụng bước vào một thế giới của hắn - một kẻ chẳng ai cần. Ngày ấy, hắn từng nghĩ nàng giống như một tia nắng rơi xuống nơi tối tăm nhất của cuộc đời hắn. Nàng không hỏi hắn từ đâu đến, không quan tâm người đời nói gì về hắn, cũng chẳng nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại như những kẻ khác.
Nàng chỉ mỉm cười...
Một nụ cười dịu dàng đến mức khiến một kẻ vốn đã quen với bóng tối như hắn phải ngỡ ngàng. Hắn nói cô sáng lắm và hắn chỉ muốn bảo vệ ánh sáng đó của cô. Hắn trở thành kẻ điên bên cạnh nàng công chúa của hắn.
Cho đến một ngày cô dừng trước mặt hắn và nói rằng:
" Tristan, ... "
Hắn như nghe được tiếng gọi từ thiên thần mà nhìn cô. Hắn quỳ một chân xuống như kẻ bầy tôi luôn phục tùng vị chủ nhân cao quý. Nàng đứng trước mặt hắn, mái tóc hơi rối vì gió. Nhưng điều khiến hắn chú ý không phải dáng vẻ ấy.
" Ta đã yêu chàng ấy nhưng tại sao ... Chàng lại yêu kẻ khác ? "
Rồi cô nức nở, tiếng khóc của cô nhưng mũi tên đâm vào trái tim của hắn. "Gã chó săn " của cô đau lòng cho cô vô cùng. Hắn đưa tay lên muốn chạm vào mặt cô nhưng tay hắn dừng giữa không trung.
" Tristan, ta muốn kẻ kia phải biến mất. " - giọng nàng méo mó dần đi. Nước mắt nàng lăn dài như hai viên châu trên đôi gò má ấy. Mắt nàng ầng ậng nước nhưng khuôn miệng ấy đang nở một nụ cười - một nụ cười dị dạng.
Hắn trợn trừng mắt nhìn vào cô. Vẫn là điệu bộ phục tùng nhưng giờ đây đã có thêm vài phần sững sờ. Dáng vẻ của cô vẫn như vậy. Vẫn là sự xinh đẹp , kiều diễm. Nhưng ôi chao! Ánh sáng của hắn - ánh sáng không nhiễm bụi trong mắt hắn, đang trở nên một người mà hắn không thể nhìn rõ... Hay từ trước đến giờ hắn chưa hiểu rõ cô.
" Nàng muốn kẻ đó chết sao ? "
" Không thì sao chứ ... " nước mắt cô rơi xuống rỉ vào vết thương của hắn - vết thương của tình yêu hắn dành cho cô. Một con chó săn được cô thuần hóa... Hắn sẽ bất chấp vì cô nhưng thật khó thay khi lần này thứ cô muốn lại là điều hắn không thể làm.
" Không phải ngươi nói yêu ta sao, Tristan? Hay ngươi đang nói dối hả ? "
Cô nâng gương mặt của gã lên đối mặt với cô. Dáng vẻ của cô giờ đây là một chút điên loạn nhưng cũng có sự đáng thương. Cô không còn nụ cười gai góc mà đã trở nên yếu đuối trước hắn ... Gã ta nhìn cô , đôi mắt sáng trong giờ đã đỏ lên vì khóc , thần sắc cô nhợt nhạt... Lòng hắn lại thắt lên từng chút một.
Tay hắn đưa lên lau đi nước mắt trên mặt cô và nói:
" Isolde tiểu thư, nếu chàng hoàng tử ấy đã phản bội em thì ta sẽ giúp em xử lý hắn. Em đừng khóc "
Trong mắt gã điên ấy chỉ toàn là tiểu thư của hắn và hắn đã thốt lên một lời nói để chấp thuận theo ý cô.
" Không !!! " âm thanh chát chúa mà vang vọng. Cô không còn vuốt ve hắn như ban nãy nữa cô dường như hóa điên khi hắn nhắc đến người kia - chàng hoàng tử của cô. Chàng hoàng tử ấy được cô tôn sùng như một vị thần dù cho vị thần ấy có trở nên sa ngã thì cô vẫn không thể nào ngừng yêu chàng. Trái tim cô giờ đây đã bị bóng tối bao lấy. Cô yêu chàng nhưng cũng oán hận vì tình yêu của chàng không dành cho cô. Ánh mắt cô đỏ quạch nhìn tên " chó săn" của cô
" Ngươi không được nói tình yêu của ta như thế ... Chàng yêu ta mà... Chàng chỉ yêu mình ta thôi. "
Cô nở một nụ cười mà chính hắn cũng chưa bao gì nhìn thấy. Nụ cười ấy méo mó và điên cuồng. Gã chó săn của cô đứng phắc dậy đưa tay ra ôm choàng lấy cô. Hắn biết hắn đang quá phận. Hắn biết hắn không nên nhưng hình như " ánh sáng " của hắn đang tắt. Hắn biết trái tim cô đã được lấp đầy bởi hình bóng của người kia. Hắn biết sự cách biệt giai cấp đang cầm chân lòng hắn. Nhưng thì sao chứ ... Nếu không ôm cô, hắn sẽ hối hận ... Hắn sẽ ngứa ngáy rang người.
" Tôi sẽ làm bất cứ điều gì nàng muốn, thưa tiểu thư. "
Cô nhẹ nhàng đẩy lồng ngực hắn ra chừa lại cho cô một khoảng trống. Rồi vị tiểu thư ấy đưa tay lên ôm mặt của gã ta, trao cho hắn một nụ hôn. Một nụ hôn như mật ngọt phơi bày sự ham muốn của hắn và cũng như tình yêu của hắn.
" Tristan, cảm ơn. "
Ánh sáng của hắn giờ đã trở lại rồi.
———
Hoàn
- Thanh Chu -