Bùa không linh, chỉ có ta mặt dày
Tác giả: Yên Thương
Huyền Dị/Phạm tội
Có những người tu đạo cả đời vẫn không hiểu được một điều.
Pháp thuật có thể trấn tà.
Bùa chú có thể diệt quỷ.
Nhưng có những thứ trên đời không thể dùng pháp lực để giải quyết.
Ví dụ như chấp niệm.
Ví dụ như tình yêu.
Và càng không thể giải quyết bằng một tên đạo sĩ giả mặt dày đến mức quỷ cũng phải đau đầu.
---
Thuyết Băng chưa từng được công nhận là đạo sĩ chính thức.
Cậu chỉ học được vài ba thuật pháp từ sư phụ, biết vẽ bùa, biết bắt quỷ, biết xem phong thủy.
Nói trắng ra...
Biết rất nhiều thứ.
Nhưng chẳng giỏi thứ nào.
Một ngày nọ, sư phụ giao cho cậu nhiệm vụ điều tra những vụ mất tích liên tiếp ở vùng núi.
Để tránh bị nhận ra thân phận thật, cậu tự đặt đạo hiệu:
“Tiểu Đông.”
Cái tên nghe rất có khí chất.
Ít nhất Thuyết Băng nghĩ vậy.
Cậu đeo túi bùa, cầm thanh kiếm cũ, chỉnh lại cổ áo rồi đứng trước gương tập thử vẻ mặt lạnh lùng.
“Bần đạo Tiểu Đông.”
Thấy vẫn chưa đủ uy nghiêm.
Cậu lại thử.
“Bần đạo... Tiểu Đông.”
Lần này khá hơn.
Cậu hài lòng gật đầu.
Sau đó bước ra khỏi cửa với khí thế của một cao nhân đắc đạo.
Không ai biết trong túi áo cậu chỉ có ba lá bùa thật sự dùng được.
Một lá để trấn tà.
Một lá để chạy trốn.
Lá cuối cùng...
Cậu cũng không biết dùng làm gì.
---
Tin đồn kể rằng sâu trong rừng có một căn biệt viện.
Trong đó sống một người đàn ông tên Lý Lão Bạch.
Mười năm nay chưa từng bước chân ra ngoài.
Mỗi tháng đều mua rất nhiều gạo, thịt và giấy tiền vàng bạc.
Nhưng chẳng ai biết...
Anh sống cùng ai.
Những người đi vào khu rừng ấy.
Không một ai trở về.
Thuyết Băng nghe xong chỉ nuốt nước bọt.
Nhưng vẫn vỗ ngực tự tin.
“Chuyện nhỏ.”
“Có bần đạo ở đây.”
Trong lòng lại âm thầm bổ sung.
Nếu gặp nguy hiểm thì chạy trước.
Nếu chạy không được...
thì giả chết.
---
Cánh cửa biệt viện mở ra.
Một người đàn ông mặc trường sam đứng bên trong.
Gương mặt thanh tú.
Ánh mắt bình tĩnh.
Trên tay còn cầm một ấm trà.
Anh nhìn Thuyết Băng từ đầu đến chân.
Chỉ một cái nhìn.
Thuyết Băng đã biết.
Bị phát hiện rồi.
Nhưng Lão Bạch không vạch trần.
Anh chỉ nghiêng người.
“Vào đi.”
Thuyết Băng ngơ ngác.
“Anh không hỏi tôi là ai sao?”
“Không cần.”
“Anh không sợ tôi?”
“Không.”
“Vậy anh không thấy tôi đáng nghi à?”
Lão Bạch rót trà.
“Có.”
“...”
Thuyết Băng lập tức ngồi thẳng lưng.
“Anh nhìn nhầm rồi.”
Lão Bạch ngước mắt.
“Ta còn chưa nói gì.”
“Nhưng ánh mắt anh đã nói rồi.”
“...”
“Thôi được.”
Thuyết Băng ho khan.
“Thật ra tôi là đạo sĩ.”
Lão Bạch nhìn cậu.
“Ừ.”
“Đạo sĩ rất lợi hại.”
“Ừ.”
“Có thể bắt quỷ.”
“Ừ.”
“Có thể trừ tà.”
“Ừ.”
“Cũng có thể...”
Cậu nhìn quanh.
“Ở nhờ.”
Lão Bạch im lặng.
Một lúc sau mới hỏi:
“Ở bao lâu?”
Thuyết Băng lập tức nở nụ cười.
“Cho đến khi vụ án kết thúc.”
“Được.”
Thuyết Băng ngẩn người.
Dễ vậy sao?
Lão Bạch đẩy chén trà về phía cậu.
“Căn nhà này lâu rồi không có người nói chuyện.”
“Ở lại đi.”
Thuyết Băng cúi đầu nhìn chén trà.
Trong lòng bỗng có cảm giác kỳ lạ.
Nhưng ngoài miệng vẫn rất nhanh:
“Vậy... làm phiền anh.”
Sau đó cậu âm thầm nghĩ.
Ở được rồi.
Nhiệm vụ hoàn thành một nửa.
---
Lão Bạch sống rất giống một người bình thường.
Anh biết nấu ăn.
Biết pha trà.
Biết đọc sách.
Buổi sáng quét sân.
Buổi chiều ngồi dưới hiên phơi nắng.
Nếu không có căn phòng cuối hành lang luôn khóa kín...
Có lẽ chẳng ai nghĩ anh có liên quan đến những vụ mất tích.
Thuyết Băng bắt đầu điều tra.
Nhưng điều tra được ba ngày...
Cậu vẫn chưa tìm thấy manh mối nào.
Ngày thứ tư, cậu quyết định đổi chiến thuật.
“Lão Bạch.”
“Ừ?”
“Ta đói.”
“Trong bếp có thức ăn.”
“Ta muốn ăn món anh nấu.”
Lão Bạch nhìn cậu.
“Ngươi đang điều tra ta hay đang sai ta nấu cơm?”
Thuyết Băng nghiêm túc đáp:
“Cả hai.”
Lão Bạch im lặng vài giây.
Cuối cùng vẫn đứng dậy vào bếp.
Từ đó, mỗi ngày Thuyết Băng đều có thêm một lý do để làm phiền anh.
Hôm thì:
“Ta bị đau chân.”
Hôm thì:
“Ta sợ ma.”
Hôm khác nữa:
“Đêm nay lạnh quá.”
Lão Bạch nhìn cậu.
“Ngươi là đạo sĩ.”
“Đúng.”
“Đạo sĩ mà sợ ma?”
“Ta là đạo sĩ giả.”
“...”
Lão Bạch bắt đầu hiểu.
Tên này không chỉ giả.
Mà còn rất mặt dày.
---
Một đêm nọ, Thuyết Băng lén đi theo Lão Bạch.
Cánh cửa cuối hành lang mở ra.
Bên trong...
Một cỗ quan tài.
Lão Bạch ngồi bên cạnh.
Trong quan tài là một cô gái.
Anh nhẹ nhàng chải tóc cho cô.
Thay bộ y phục mới.
Sau đó ngồi xuống đọc sách.
“Ngày hôm nay có mưa.”
“Anh đã sửa lại mái hiên rồi.”
“À... hôm nay có một tên đạo sĩ giả tới nhà mình.”
Thuyết Băng đứng ngoài cửa.
“...”
Ai là đạo sĩ giả?
Lão Bạch vẫn tiếp tục nói.
Như thể cô gái trước mặt vẫn đang sống.
Một lúc sau...
Đôi mắt trong quan tài chậm rãi mở ra.
Thuyết Băng lạnh sống lưng.
Cô ta là cương thi.
---
Tên cô ấy là Quỳnh An.
Mười năm trước, cô chết vì bệnh.
Lão Bạch không chấp nhận.
Anh tìm kiếm cấm thuật.
Dùng máu của chính mình để giữ thi thể cô không phân hủy.
Ban đầu chỉ cần một ít máu.
Sau đó nhiều hơn.
Rồi đến một ngày...
Máu của một người sống không còn đủ.
Quỳnh An bắt đầu đói.
Cô đau đớn.
Cô phát điên.
Lão Bạch không chịu nhìn cô chịu khổ.
Thế là anh bắt đầu giết người.
Ban đầu là tử tù.
Sau đó là những kẻ lang thang không nơi nương tựa.
Cuối cùng...
Bất kỳ ai mà anh cho rằng sẽ chẳng có người nhớ đến.
Anh tự an ủi mình.
“Ít nhất họ sẽ không có ai khóc.”
Nhưng mỗi lần Quỳnh An ăn xong...
Lão Bạch đều chạy ra ngoài nôn đến không đứng nổi.
Sau đó quỳ trước quan tài.
“Xin lỗi.”
“Anh lại để em làm chuyện này.”
“Anh sẽ tìm cách khác.”
Nhưng ngày hôm sau...
Anh lại tiếp tục.
Thuyết Băng nhìn thấy tất cả.
Lần đầu tiên cậu không còn nói đùa.
Cậu bắt đầu hiểu.
Lão Bạch không phải kẻ giết người vì thích giết.
Anh chỉ là một người...
không chịu nổi việc người mình yêu biến mất.
---
Sau đêm ấy, Thuyết Băng không bỏ đi.
Trái lại...
Cậu ở lại càng lâu hơn.
Lão Bạch hỏi:
“Ngươi không sợ ta?”
Thuyết Băng đang ngồi ăn bánh.
Cậu ngẩng đầu.
“Sợ.”
“Vậy sao không đi?”
“Đi rồi ai điều tra?”
“Ngươi có thể báo cho sư phụ.”
“Không được.”
“Tại sao?”
Thuyết Băng im lặng.
Một lát sau, cậu cúi đầu tiếp tục ăn.
“Ta muốn tự mình giải quyết.”
Đó là câu nói thật.
Nhưng chưa phải toàn bộ sự thật.
Bởi vì từ lúc nào đó...
Thuyết Băng không còn chỉ muốn giải quyết vụ án.
Cậu bắt đầu muốn cứu Lão Bạch.
---
Cậu bắt đầu vô thức quan tâm anh.
Lão Bạch thức cả đêm.
Sáng hôm sau, trên bàn xuất hiện một chén trà.
“Uống đi.”
Lão Bạch nhìn cậu.
“Quan tâm ta à?”
“Không.”
“Vậy sao pha trà?”
“Ta sợ ngươi chết trước khi ta điều tra xong.”
Lão Bạch cười.
“Ừ.”
Ngày hôm sau, lại có trà.
Ngày thứ ba.
Vẫn có.
Đến ngày thứ mười, Lão Bạch nhìn chén trà rồi hỏi:
“Ngươi định điều tra ta đến bao giờ?”
Thuyết Băng cúi đầu.
“Đến khi nào anh không cần tôi nữa.”
Lão Bạch khựng lại.
Thuyết Băng cũng khựng lại.
Cậu lập tức sửa lời:
“Ý tôi là... đến khi vụ án kết thúc.”
Lão Bạch không nói gì.
Chỉ cầm chén trà lên uống.
---
Có những ngày Thuyết Băng chẳng làm được gì.
Cậu nằm dài trên ghế.
Đòi Lão Bạch kể chuyện.
Đòi anh dạy nấu ăn.
Đòi anh chơi cờ.
Thậm chí có lần còn cố tình làm vỡ một cái chén chỉ để xem Lão Bạch có tức giận không.
Kết quả...
Lão Bạch chỉ nhìn cậu.
“Ngươi cố ý?”
“Không.”
“Thật?”
“Thật.”
“Vậy sao ngươi lại cười?”
Thuyết Băng lập tức mím môi.
“Ta đau lòng.”
“...”
Lão Bạch nhìn cậu rất lâu.
Cuối cùng vẫn cúi xuống nhặt mảnh vỡ.
Thuyết Băng ngồi bên cạnh.
Nhìn bóng lưng anh.
Trong lòng bất giác mềm xuống.
Cậu bắt đầu quen với căn nhà này.
Quen với tiếng bước chân của Lão Bạch.
Quen với tiếng nước sôi.
Quen với mùi trà.
Quen với việc sáng nào cũng thấy anh ngồi dưới hiên.
Và đáng sợ nhất...
Cậu bắt đầu sợ một ngày nào đó mình sẽ không còn được nhìn thấy những điều ấy nữa.
---
Một lần Quỳnh An mất kiểm soát.
Cô lao về phía Thuyết Băng.
Lão Bạch không hề do dự.
Anh rút dao.
Chém đứt cánh tay mình.
Máu lập tức thu hút Quỳnh An.
Anh dùng chính thân thể mình kéo cô tránh xa Thuyết Băng.
“Đừng động vào em ấy.”
Thuyết Băng sững người.
Sau khi Quỳnh An bình tĩnh lại, cậu nhìn cánh tay đầy máu của Lão Bạch.
“Anh điên à?”
“Không.”
“Anh vừa chặt tay mình.”
“Ta biết.”
“Để cứu tôi?”
Lão Bạch im lặng.
Thuyết Băng nhìn anh.
Rất lâu sau mới nói:
“Sau này không được làm vậy nữa.”
“Ừ.”
“Có nghe không?”
“Ừ.”
“Anh hứa đi.”
Lão Bạch nhìn cậu.
“Được.”
Thuyết Băng quay mặt đi.
Không biết vì sao mắt lại đỏ.
Cậu lẩm bẩm:
“Đồ ngốc.”
Đó là lần đầu tiên cậu nhận ra...
Mình sợ mất anh.
---
Thuyết Băng bắt đầu điên cuồng tìm cách giải thoát Quỳnh An.
Không cần tiêu diệt cô.
Chỉ cần khiến linh hồn cô được siêu thoát.
Nhưng muốn làm vậy...
Phải phá hủy trái tim được nuôi bằng máu người trong cơ thể cô.
Ngày đó cuối cùng cũng đến.
Thuyết Băng cầm kiếm đứng trước căn phòng.
Lão Bạch chắn trước quan tài.
“Tránh ra.”
“Không.”
“Anh biết cô ấy không còn sống nữa.”
“Ta biết.”
“Anh cũng biết cô ấy đang đau.”
“Ta biết.”
“Vậy tại sao không để cô ấy đi?”
Lão Bạch im lặng rất lâu.
Sau đó ôm lấy Quỳnh An.
Nước mắt rơi xuống vai cô.
“Mười năm...”
“Anh đã đi cùng em ấy mười năm rồi.”
“Em bảo anh buông...”
“Anh biết phải buông thế nào đây?”
Trong khoảnh khắc ấy, Quỳnh An mở mắt.
Lần đầu tiên sau mười năm.
Cô nhìn thấy bầu trời.
Cô nhìn Lão Bạch.
Rồi nhìn Thuyết Băng.
“Xin em...”
“Đừng để anh ấy tiếp tục vì chị.”
Thuyết Băng khóc.
Nhưng vẫn giơ kiếm.
Một nhát.
Xuyên qua trái tim.
Máu đen hóa thành tro bụi.
Quỳnh An mỉm cười.
“Em mệt lắm.”
“Để em nghỉ nhé.”
Cơ thể cô tan biến trong vòng tay Lão Bạch.
---
Căn nhà trở nên yên tĩnh.
Lão Bạch ngồi rất lâu.
Không khóc.
Không hét.
Chỉ ôm lấy bộ quần áo còn sót lại của Quỳnh An.
Thuyết Băng quỳ bên cạnh.
Cậu muốn nói gì đó.
Nhưng chẳng biết nên nói gì.
Cuối cùng Lão Bạch quay sang.
“Thuyết Băng.”
Cậu sững người.
“Anh biết tên thật của em?”
“Ngay từ ngày đầu.”
Thuyết Băng im lặng.
“Vậy sao anh vẫn để em ở lại?”
Lão Bạch cười.
Một nụ cười dịu dàng đến đau lòng.
“Bởi vì anh biết em không phải người xấu.”
Thuyết Băng cúi đầu.
Nước mắt rơi xuống.
Lão Bạch đặt tay lên ngực mình.
“Anh biết em thích anh.”
“Nhưng trái tim anh...”
Anh khẽ nhắm mắt.
“Đã chết cùng Quỳnh An rồi.”
Thuyết Băng cắn môi.
Cậu muốn cười.
Muốn nói vài câu như mọi khi.
Muốn giả vờ mình không đau.
Nhưng lần này...
Cậu không nói được.
Bởi vì người trước mặt đã không còn ai để chọc ghẹo nữa.
---
Con dao từng dùng để lấy máu nuôi Quỳnh An...
được Lão Bạch đặt lên cổ.
Thuyết Băng lập tức lao tới.
“Lão Bạch!”
Nhưng đã muộn.
Máu đỏ thấm xuống nền đá.
Anh ngã xuống.
Hai tay vẫn ôm chặt bộ quần áo của Quỳnh An.
Hơi thở cuối cùng nhẹ đến mức gần như tan vào không khí.
“Lần này...”
“Anh không để em chờ nữa.”
---
Thuyết Băng quỳ bên thi thể anh.
Nhiệm vụ hoàn thành.
Những vụ mất tích kết thúc.
Cương thi được siêu thoát.
Hung thủ cũng đã chết.
Cậu đáng lẽ phải vui.
Nhưng chẳng có gì để vui cả.
Căn biệt viện từng có tiếng người...
giờ chỉ còn lại một khoảng sân trống.
Trên bàn vẫn còn hai chén trà.
Một chén của Lão Bạch.
Một chén của Quỳnh An.
Không ai uống nữa.
Thuyết Băng ngồi trước hai chén trà rất lâu.
Cuối cùng cậu đưa tay cầm lấy chén của Lão Bạch.
Đã lạnh.
Cậu bật cười.
Một tiếng cười nghẹn lại trong cổ họng.
“Anh đúng là đồ đáng ghét.”
“Em còn chưa kịp theo đuổi anh mà.”
“Anh chết trước làm gì?”
Không ai trả lời.
Cậu cúi đầu.
Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian ở đây...
Thuyết Băng không còn mặt dày được nữa.
---
Từ ngày ấy, Thuyết Băng không còn dùng đạo hiệu “Tiểu Đông”.
Bởi mỗi lần nghe cái tên ấy...
cậu lại nhớ đến một người đàn ông đã biết cậu là đạo sĩ giả ngay từ ngày đầu tiên.
Biết cậu tiếp cận mình vì nhiệm vụ.
Biết cậu cố tình kiếm cớ ở lại.
Biết cậu ngày càng mặt dày.
Biết cậu cố tình làm vỡ chén.
Biết cậu cứ kiếm chuyện để được ở cạnh anh lâu hơn.
Biết cậu đã yêu anh từ lúc nào đó mà chính cậu cũng chẳng nhận ra.
Nhưng Lão Bạch vẫn để cậu ở lại.
Có lẽ anh cũng cô độc quá lâu.
Hoặc có lẽ...
anh chỉ muốn căn nhà ấy có thêm một người nói chuyện.
---
Thuyết Băng từng nghĩ mình đến đó để bắt một con quỷ.
Cuối cùng mới nhận ra...
con quỷ đáng sợ nhất không nằm trong căn phòng cuối hành lang.
Nó nằm trong trái tim của một người...
không thể học được cách buông tay.
Còn tình yêu của cậu cũng chẳng phải bắt đầu từ một khoảnh khắc đặc biệt.
Nó bắt đầu từ một chén trà.
Một bữa cơm.
Một lần cố tình làm phiền.
Một lần giả vờ sợ ma.
Một lần nói dối rằng mình không quan tâm.
Và hàng trăm lần mặt dày tìm lý do để ở lại.
Đến khi nhận ra...
thì người ấy đã không còn ở đó nữa.
Có những lá bùa không thể trấn được quỷ.
Có những đạo pháp không thể cứu được người.
Và có những tình yêu...
dù biết là sai, vẫn có người nguyện dùng cả một đời để giữ lấy.
Thuyết Băng từng dùng đủ mọi chiêu để khiến Lão Bạch cho mình ở lại.
Cuối cùng...
lại chẳng có chiêu nào đủ để khiến anh ở lại bên mình.