“ trời ơi cậu nhìn nè, Thượng Nghi bám Nguyệt Ánh nhà cậu lắm luôn đấy ”
Bà Tô giọng đầy phấn khích, ánh mắt đong đầy sự yêu thương, nhưng nó là dành cho em chứ không phải cho chị ấy.
“ chắc chắn sau này chúng ta sẽ là thông gia, đến lúc đó tổ chức đám cưới cho hai đứa nhỏ ”
“ được tớ tán thành ”
Hai bà Tô và Hạ cứ thế mà đính hôn ước cho hai đứa con mới sinh chưa được bao lâu. Còn hai ông bố cũng chỉ biết bất lực mà chiều theo sở thích của hai bà vợ nhà mình. Thời gian trôi nhanh, đến ngày thoi nôi, hai nhà bày ra từng món đồ như bút, sách, ống nghe đồ chơi,... Để hai đứa nhỏ chọn.
“ ể, tiểu Ánh nhà cậu chọn sách, sau này chắc chắn làm giáo viên ”
“ đương nhiên rồi, mà sao tiểu Nghi chọn tấm ảnh ngôi sao của tớ rồi còn ôm tiểu Ánh là sao đây? ”
“ chắc sau này muốn làm diễn viên, nhưng việc chính là giữ vợ á mà ”
Hai bà mẹ nhìn nhau cười tủm tỉm, còn em thì bị chị thanh mai của mình ôm cứng ngắc một bên.
« Vài năm sau »
“ chị tiểu Nghi ơi, em muốn ăn kẹo ”
Giọng nói non nớt, ngọt ngào vang lên, tuy gọi là chị nhưng Thượng Nghi chỉ lớn hơn em 2 tháng tuổi.
“ đây, kẹo của em, nhưng ăn ít thôi kẻo sâu răng đấy ”
“ yay, chị tiểu Nghi tốt nhất ”
Em vui vẻ bóc vỏ kẹo ra, ngậm viên kẹo ngọt như đường ấy mà cười tươi. Ở một góc không ai thấy, Thượng Nghi cong khoé môi lên, tai ửng đỏ như đang hưởng thụ lời khen từ cô vợ nhỏ này.
“ đương nhiên rồi, em nên nhớ là trừ bố mẹ hai nhà chúng ta ra, chỉ có chị là thương em nhất, tốt với em nhất thôi ”
“ ò...em nhớ gòi ạ ”
Lúc này em chỉ mới 5 tuổi, vậy mà bị dụ dỗ bởi người chị ranh ma ấy. Hai bà mẹ thì cười híp cả mắt, miệng nhếch sắp đến mang tai cả rồi.
“ cậu xem cậu xem kìa, thao túng tâm lý đó ”
“ cậu này, cái này gọi là trao dồi kiến thức yêu thương cho vợ chứ thao túng tâm lý gì ”
“ ừ ừ tớ nhầm rồi, vui quá nên nói nhầm ”
Cứ thế, cuộc sống yên bình trôi qua. Sự kiện hằng ngày chỉ có chị bám dính lấy em và hai bà mẹ tám với nhau từ sáng đến tối. Còn hai ông bố thì làm việc nhà, mua đồ về cho vợ mình nhấm nháp trà chiều.
« 10 năm sau »
“ chị tiểu Nghi ơi, em muốn- ”
Chưa kịp nói xong câu, một viên kẹo bóc vỏ đã bị nhét vào miệng em.
“ kẹo đây, ngày nào cũng ăn, chị thấy em giống viên kẹo lắm rồi đấy ”
Tuy miệng thì lèm bèm nhưng chị vẫn chưa từng từ chối việc đưa kẹo cho em. Năm nay cả hai đã lớp 9, những năm qua, trong trường không ai không biết có một cặp chị em như hình với bóng. Nhưng muốn lại gần người em thì chắc là không thể. Nên ai cũng đặt cho chị biệt danh bám vợ, có vẻ chị khá thích biệt danh ấy.
“ chị ơi sắp phải thi rồi, em lo quá ”
“ không sao, thành tích của em luôn rất tốt, cứ tự tin là được ”
Chị cười, xoa đầu để trấn an em. Vào phòng thi, em chăm chú làm bài, tính toán cẩn thận từng chữ, từng dấu, từng con số khi đặt bút. Thi xong môn Toán, em phi như bay về nhà để học môn Văn và Sử. Nhưng đi được một đoạn thì cứ thấy mình quên cái gì đó.
“ chị tiểu Nghi!! ”
Em vội vã chạy về trường, thấy bóng dáng thân quen đang nhìn ngang ngó dọc như tìm ai đó.
“ chị ơi em đây, nãy em chạy hơi vội nên quên chị ở trường ”
“ em quên chị ở trường à ”
Gương mặt chị mang chút gì đó, vừa tủi thân vừa ấm ức. Nhìn không khác gì một bé mèo con bị bỏ giữa đêm mưa.
“ ơ thoi thoi lỗi em, em hong nên quên chị ở trường ”
Em hơi hoảng, luống cuống tay chân. Cuối cùng chị kéo em lại rồi ôm vào lòng. Khẽ giọng nói bên tai, giọng điệu như đang thôi miên.
“ sau này đừng quên chị nữa nhé, chị sẽ buồn lắm đó~ ”
Âm cuối còn cố ý kéo dài ra như đang làm nũng, nhưng lại như một lời cảnh cáo, và đáng tiếc em không nhận ra điều đó. Nghe đến việc chị sẽ buồn khi mình bỏ quên chị ở trường em làm gì còn tâm trí nghĩ chuyện khác.
“ thoi được gòi em sẽ hong quên chị nữa, đừng buồn ”
Em xoa đầu nhẹ nhàng rồi nắm tay chị cùng đi về nhà, do cần ôn tập nên hai người ở chung một nhà, còn gia đình hai bên thì đi chơi rồi.
“ thoi em tắm xíu nha, chị nấu cơm em ăn đi ”
Giọng điệu mè nheo mà lại đáng yêu quá mức, chị nghe xong tim đập thình thịch, tự bình tĩnh lại rồi đi chiên cơm em ăn. Tầm 30 phút sau em tắm xong, tóc còn nhỏ vài giọt nước do mới gội đầu.
“ trời ạ, tóc còn chưa lau khô đã ăn rồi ”
“ chị lau giúp em với, tại thơm quá nên em ăn trước kẻo nó nguội lại ăn hết ngon ”
Chị bất lực thở dài, tay cầm chiếc khăn quấn ngang vai em mà lau, miệng thì cứ lèm bèm nhưng không có ý nào là trách móc.
“ em đó, suốt ngày chỉ biết ăn thôi, chẳng để ý chị chút nào hết ”
“ đồ ăn là chân ái mờ, đồ ăn ngon là phải ăn lúc còn nóng, nguội thì hong được ngon như lúc nóng đou ”
( suy nghĩ Thượng Nghi lúc này )
‹ ăn ăn ăn, em chỉ biết ăn thôi à, hong để ý chị chút được seo, đồ ăn đáng ghét ›
“ chị oi em ăn xong gòi, em lên lầu- ”
“ chị biết em bận gòi nhưng để ý chị chút được không vậy ”
Mặt chị mếu máo, giọng mang vài phần nhõng nhẽo, lại có chút tủi thân.
“ Chị biết em phải lo cho kỳ thi nhưng mà trước đó em cày hơn cả trăm đề rồi, nay để ý chị chút không được sao ”
“ thoi được gòi nay em chơi với chị, mai ôn lại là được ”
Em cười 2 phần bất lực nhưng 8 phần cưng chiều. Cứ thế chị rửa bát đĩa xong, hai người ngồi trên sofa xem phim đến tối rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay nhau.
Hết phần 1
Lần đầu viết nên không hay thì góp ý^^
Lâ