“ chia tay đi, cô ấy về rồi ”
Giọng nói nhàn nhạt, không chút cảm xúc vang lên trong căn phòng lạnh lẽo. Em ngồi trên chiếc sofa, gương mặt có chút không đành lòng.
“ chị à, đừng chia tay, được không? ”
“ nhưng cô ấy về rồi!! ”
Lời từ chối ấy như con dao cùn, cứa vào ký ức sâu thẩm trong tâm trí. Em nhìn gương mặt ấy, nhìn thật kỹ, thật lâu, nhưng lại không có tình cảm trong ánh mắt. Mà giống như tìm kiếm thứ gì khác. Im lặng hồi lâu, em cất tiếng, giọng nghẹn ngào.
“ được, em chia tay ”
Cứ tưởng chị sẽ vui vẻ, nhưng khi em nhìn. Vẻ mặt có chút bàng hoàng, lại có chút cảm xúc như muốn níu kéo? Bỗng nhiên, tiếng cạch vang lên. Cửa phòng mở ra, một cô gái có vẻ ngoài khá giống em đứng đó. Nở nụ cười như đã lâu không gặp người mình yêu mà bước đến ôm lấy chị.
“ Tiểu Dao, em về rồi, chị nhớ em không ”
Đôi mắt thiếu nữ cong cong, tràn đầy sự hạnh phúc.
“ chị nhớ em lắm, Niệm Niệm ”
Nhìn hai người đong đầy tình cảm, em âm thầm rời đi. Bắt một chiếc taxi, đưa một địa chỉ khá xa xôi, em khóc, khóc vì gương mặt ấy dịu dàng, yêu thương người khác. Hơn 6 tiếng, em đến một nơi gọi là “ quê nhà ”. Cũng đã rất lâu từ ngày ấy em không trở về. Dọn dẹp căn nhà nhỏ mà người ấy để lại, nhìn những bức ảnh, những bông hoa tulip trắng muốt đã héo tàn từ lâu. Em bật khóc lần nữa, nhưng lần này, em khóc rất lớn, rất nhiều. Như muốn trút hết nỗi nhớ thương bao năm qua đã phải chịu đựng.
“ em nhớ chị lắm..Thượng Nghi.. ”
Giọng em nghẹn lại, nức nở như một đứa trẻ vấp ngã mà không ai thương, không ai quan tâm. Chỉ biết khóc nấc lên, mệt mỏi thì lại thiếp đi từ lúc nào. Đến sáng hôm sau, ánh nắng hắt vào căn nhà qua khung cửa sổ nhỏ. Em ngồi dậy, theo thói quen muốn dụi mắt nhưng lại dừng. Cố gắng đi vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ trông có sức sống, tay cầm bó hoa tulip trắng ấy vào nơi mà em không muốn vào nhất. Em tâm sự trước bia mộ của chị và mẹ một lúc, cố kiềm lại nước mắt trực trào. Ngồi trước bia mộ của người mình yêu, dù có cố thế nào vẫn không kiềm được mà nghẹn ngào.
“ chị à...cũng đã được 5 năm từ ngày đó rồi ”
“ em sống tốt lắm, chị thấy không? Em rất nghe lời chị, sống thay phần chị rồi.. ”
“ liệu chị có thể về bên em không..à hôm nay em mang hoa chị thích nhất này ”
Nói rồi em đặt bó hoa xuống trước mặt bia mộ ấy.
“ Thượng Nghi à...chị biết không, em đã cố gắng tìm một thế thân như chị...nhưng bây giờ em mới nhận ra rằng không ai thay thế được vị trí của chị trong lòng em.. ”
Em mỉm cười, chạm nhẹ lên cái tên mà có lẽ đến hết đời em vẫn không thể quên. Những giọt lệ cuối cùng vẫn rơi..vì thương xót, vì nhớ, vì người em yêu nhất cũng đã bỏ rơi em mà đi xa khỏi thế giới này.
“ tại sao.. ”
Em giật mình, ngước mắt lên nhìn người con gái có phần giống chị ấy – Tiểu Dao.
“ vậy hoá ra từ trước đến giờ, em chỉ yêu gương mặt này của chị thôi đúng không??! ”
Chị mất bình tĩnh, bước vội đến trước mặt em. Giọng run rẩy, trong ánh mắt chỉ còn giận dữ và một chút chua xót.
“ đúng thì đã sao? Chị cũng yêu em vì em giống cô ta thôi? Nhưng chị may mắn hơn em!! ”
“ ít ra người mà chị nhung nhớ bao ngày đã về, còn em thì sao? Người em thương mất rồi, chị ấy sẽ không bao giờ quay về bên em nữa, không bao giờ... ”
Càng nói..giọng em càng nhỏ dần, tiếng nức nở cũng lớn hơn. Và rồi em ngồi sụp xuống, khóc nức nở như đêm hôm qua. Chị nhìn em tuyệt vọng, nhìn em khóc nấc lên nhưng lại không biết làm gì.
“ em đừng khóc nữa.. được không, chị nhìn như vậy thấy xót lắm.. ”
Như nghe thấy một chuyện cười, em ngước lên nhìn người con gái trước mặt. Nở một nụ cười chua chát đến tận cùng.
“ xót sao? Hay là em khóc thì không giống cô ta nữa? ”
Em đứng phắt dậy, đẩy nhẹ người đứng trước mặt ra rồi về nhà. Khi về đến nơi, lấy ra một sợi dây chuyển đã phủ một lớp bụi mỏng. Em sau sạch, mở mặt hình tròn ra, ngắm nhìn gương mặt trong ảnh mà ngẩn người.
« Quay lại 5 năm về trước »
“ chị ơi, sau này chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi chứ ”
Thiếu nữ cười ngây ngô, ngước mắt nhìn người mình yêu.
“ chắc chắn sẽ ở bên nhau mà ”
Chị ấy cười, cho em một câu trả lời khẳng định và cũng như đánh dấu chủ quyền.
« Quay lại hiện giờ »
Kết thúc hồi tưởng tốt đẹp, ký ức sau đó em không muốn nhớ nữa, mọi thứ dừng lại ở hình ảnh chị nở nụ cười tươi và khẳng định sẽ ở bên em mãi mãi. Đến tối, em lại mơ thấy ngày đó. Ngày mà chị vĩnh viễn rời xa cuộc đời của em. Tỉnh dậy, lưng ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt long lanh đã sớm ướt đẫm nước mắt. Em thẫn thờ nhìn lọ thuốc ngủ ngay đầu giường. Mở nắp ra rồi...đổ hết lọ thuốc vào, cố gắng nuốt xuống hết.
“ chị à, em xin lỗi, em không thể đi tiếp được, em mệt quá...em tìm chị đây.. ”
Cảm nhận được cơ thể nhẹ đi, em nở nụ cười như giải thoát. Khi mở mắt ra, em thấy người mà ngày đêm mong nhớ, đứng mỉm cười và nắm tay em cũng đi qua một kiếp khác.
Hết – Thanh Dao