“ chị ơi...ngủ sớm tý đi ạ..sáng mai- ”
Em còn chưa nói xong, một giọng nữ lạnh lẽo, mang theo sự bực bội ngắt lời.
“ em im đi được không? Chị đang làm việc không thấy à? Mắt đui rồi sao? Phiền quá, em đi ngủ đi ”
Em đành nuốt xuống những câu chữ chưa nói xong cùng sự tủi thân và ấm ức. Nó như muốn bật ra nhưng lại chẳng thể nói, nghẹn lại nơi cổ họng. Mở miệng vài lần nhưng lại thôi. Cuối cùng em ngậm ngùi đóng cửa phòng lại, nằm xuống sofa rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, không có chị ở nhà, chỉ có mảnh giấy lạnh lẽo chẳng còn chút hơi ấm ngày trước.
“ sáng ngủ dậy thì tự ăn gì rồi đi làm đi, nay chị có họp ”
Em thầm nghĩ do chị có công việc gấp nên mới vội vàng đi sớm như vậy. Vệ sinh cá nhân xong, thay đồ rồi bắt taxi đi làm. Trước giờ em không có thói quen ăn sáng, đều là chị nấu rồi em ăn. Nhưng giờ đây, sáng ra chỉ còn những mẫu giấy lạnh nhạt. Đến trường em cố lấy lại tinh thần, nhưng không thể ngưng những suy nghĩ ấy. Em nhớ lại lúc trước, lúc còn yêu nhau, chăm sóc nhau và cuộc sống bình yên giản dị. Bất giác em đã khóc, sống mũi cay xè, hốc mắt đỏ ửng, từng giọt lệ lăn dài trên gương mặt mệt mỏi ấy. Khi đi làm về, chưa thấy chị đâu. Em vẫn sinh hoạt như bình thường. Lúc 8 giờ tối hơn, chị vẫn chưa về, em muốn nhắn cho chị nhưng quên rằng bản thân đã bị cho vào kho lưu trữ và bật chế độ im lặng. Đang lướt mạng xã hội thì em thấy bài đăng từ chị.
“ hôm nay đi làm mệt thật, may là vẫn có bé mèo này giúp đỡ ”
Kèm thêm một bức ảnh. Trong ảnh là chị, mặc một cái áo len bên trong là khoác áo măng tô bên ngoài. Bên cạnh là một chị gái khoảng chừng đôi mươi, mặc một chiếc váy trắng, xoã tóc nhè nhẹ, nụ cười rạng rỡ trên môi. Em bất chợt nhận ra..trong cuộc tình này, ngay từ đầu đã là em trao đi tất cả. Và em nhận lại là sự lạnh nhạt, có một chút ngọt ngào như đang thương hại. Em nhận ra bây giờ, chỉ còn mình em cố gắng chống đỡ cho cuộc tình sắp tan vỡ này. Đợi...đợi đến 1 giờ sáng, chị đã về. Thấy em còn ngồi trên sofa, chị cau mày, giọng điệu bực bội.
“ đã dặn em phải- ”
Lời còn chưa nói xong đã bắt gặp đôi mắt sưng đỏ vì khóc, trên tay không biết bao nhiêu vết móng tay bấu sâu vào bên trong, đôi môi hồng ngày nào đã sớm chảy máu. Giọng chị dịu lại, ngồi kế bên em nhưng.. chẳng ôm em vào lòng như trước.
“ hôm nay đi làm bị đồng nghiệp bắt nạt sao? ”
Em im lặng một lúc lâu, rồi khẽ giọng.
“ chia tay đi..nếu chị mệt rồi ”
Bỗng nhiên chị đứng phắt dậy, ánh mắt run rẩy nhìn em. Giọng có chút nghẹn lại mà nói.
“ em chỉ đùa thôi đúng không ”
“ em không đùa, nếu chị mệt rồi thì em nghĩ mình nên dừng lại ”
Giọng em nhẹ nhàng, không chút cảm xúc nào nhưng lại như một con dao cùn. Cứa đi cứa lại trong tim chị.
“ đừng mà..đừng chia tay được không..chị biết sai rồi..đừng bỏ chị mà.. ”
Giọng chị mang chút nức nở, lại có phần cầu xin. Chị ôm chặt em vào lòng như sợ buông ra là mất.
“ chị vẫn cố chấp sao...chị không nhận ra cuộc tình này sớm đã tan vỡ rồi sao.. ”
Không một âm thanh hồi đáp, chỉ có tiếng nấc nghẹn của chị trong căn phòng lạnh lẽo.
“ buông em đi...vốn dĩ chúng ta chỉ đến đây thôi chị à.. ”
Vẫn không ai hồi đáp, chị vẫn ôm chặt không buông. Vài giờ sau chị đã ngủ, em bế chị vào phòng ngủ rồi lấy chiếc vali đã dọn từ sớm. Trước khi rời đi, em để lại một lời nhắn, sau đó không quay đầu lại mà ra khỏi căn nhà ấy, rời khỏi cuộc sống của chị..mãi mãi. Sáng hôm sau, chị giật mình tỉnh giấc rồi tự nhủ đây chỉ là giấc mơ thôi. Ra tới phòng khám, không thấy em, chị nghĩ em đi làm sớm cho đến khi nhìn thấy mẩu giấy..
“ chị à...đây có lẽ là lần cuối em nói yêu chị. Em xin lỗi là làm lỡ thanh xuân của chị..chị mệt rồi thì mình dừng lại nhé ạ. Em đi rồi..mong chị tự chăm sóc bản thân đàng hoàng, không được thức khuya nhé, hại sức khỏe biết bao..em xót lắm, nhớ ăn uống đầy đủ, thuốc giảm đau dạ dày em để trong tủ rồi đấy ạ. Tạm biệt chị.. người em yêu ”
Trên mẫu giấy còn kèm một chiếc nhẫn..là chiếc nhẫn mà chị đã mua cho cả hai. Tầm nhìn nhoè đi, từng giọt..từng giọt nước mắt rơi xuống bức thư mà em để lại. Ngày ấy.. không biết chị đã khóc bao lâu..cũng không biết em đã đi đâu..chỉ biết đã có một trái tim nguội lạnh từ lâu, một trái tim đầy vết xước và một cuộc tình tan vỡ.
Hết– người viết: Thanh Dao