🌸
Chương 1: Người mình luôn nhìn thấy
Mùa thu năm ấy đến rất nhẹ. Những cơn gió đầu mùa len qua khung cửa lớp, mang theo mùi hương dịu dàng của những tán cây ngoài sân trường.
Minh là một cậu học sinh khá trầm tính. Cậu không thích trở thành tâm điểm chú ý, cũng chẳng thường xuyên nói chuyện với nhiều người. Mỗi ngày của Minh cứ lặp lại như thế: đi học, ngồi trong lớp, làm bài rồi trở về nhà.
Cho đến khi Minh gặp An.
An ngồi ở dãy bàn phía trước. Cô bạn có nụ cười rất sáng, đặc biệt là mỗi khi cười, đôi mắt lại cong lên như hai vầng trăng nhỏ.
Minh không biết từ lúc nào mình bắt đầu để ý đến An.
Có thể là từ lần An vô tình làm rơi cây bút và Minh nhặt giúp.
“Cảm ơn cậu nha!”
Chỉ một câu nói đơn giản thôi, vậy mà Minh đã nhớ mãi.
Từ hôm đó, Minh thường vô thức nhìn về phía trước.
Nhìn An chăm chú viết bài.
Nhìn An cười với bạn bè.
Nhìn An chạy vội xuống sân trường khi nghe tiếng chuông ra chơi.
Cậu chưa từng nói với An rằng mình thích cô bạn ấy.
Minh chỉ lặng lẽ đứng từ xa, giống như một người đang ngắm một vì sao mà bản thân không dám đưa tay chạm tới.
Chương 2: Chiếc ô màu xanh
Một chiều nọ, trời bất chợt đổ mưa.
Các học sinh lần lượt chạy về. Minh đứng dưới mái hiên, nhìn những hạt mưa rơi dày đặc trước sân trường.
Cậu không mang ô.
Đang định chờ mưa tạnh thì một giọng nói vang lên bên cạnh:
“Cậu chưa về à?”
Minh quay lại.
Là An.
Trên tay cô bạn là một chiếc ô màu xanh.
“Ừ... tớ quên mang ô.”
An nhìn ra trời mưa rồi nói:
“Vậy đi chung với tớ đi. Nhà cậu cùng hướng mà, đúng không?”
Minh ngẩn người vài giây rồi mới gật đầu.
Hai người bước dưới chiếc ô nhỏ.
Con đường hôm ấy dường như dài hơn mọi ngày.
Minh không biết phải nói gì. An cũng im lặng một lúc, rồi bất chợt hỏi:
“Cậu thích nghe nhạc không?”
“Có.”
“Vậy cậu thường nghe bài gì?”
Minh trả lời.
An cười:
“Gu của cậu giống tớ ghê.”
Chỉ một câu ấy thôi cũng đủ khiến Minh vui cả buổi tối.
Chương 3: Những ngày bình thường
Sau hôm đó, Minh và An bắt đầu nói chuyện nhiều hơn.
Họ cùng trao đổi bài tập.
Cùng ngồi học trong thư viện.
Cùng chia sẻ những chuyện nhỏ nhặt xảy ra mỗi ngày.
Có những ngày chẳng có chuyện gì đặc biệt, nhưng Minh vẫn cảm thấy vui chỉ vì được nghe An kể chuyện.
Một hôm, An đưa cho Minh một viên kẹo.
“Cho cậu nè.”
“Vì sao?”
“Không vì sao cả. Tự nhiên muốn cho thôi.”
Minh nhận lấy viên kẹo, mỉm cười.
Có lẽ tình cảm đôi khi chẳng cần điều gì quá lớn lao.
Nó có thể bắt đầu từ một cây bút được nhặt giúp, một chiếc ô trong ngày mưa, hay đơn giản là một viên kẹo được trao bằng nụ cười.
Chương 4: Lời nói dưới hàng cây
Cuối năm học, những hàng cây trong sân trường bắt đầu thay lá.
Minh và An đứng dưới gốc cây quen thuộc sau giờ học.
Minh đã suy nghĩ rất lâu.
Cậu hít một hơi thật sâu rồi nói:
“An này... tớ có chuyện muốn nói.”
An nhìn cậu.
“Ừ, cậu nói đi.”
Minh hơi cúi đầu.
“Tớ rất vui vì đã gặp cậu. Tớ thích những lúc được nói chuyện với cậu, được cùng cậu học bài, cùng cậu đi về... Và tớ nhận ra rằng cậu là một người rất đặc biệt đối với tớ.”
An im lặng.
Minh hồi hộp chờ đợi.
Rồi An mỉm cười.
“Thật ra... tớ cũng đã chờ cậu nói câu này lâu rồi.”
Minh ngẩng đầu lên.
“Thật sao?”
An gật đầu.
“Ừ.”
Gió nhẹ thổi qua, vài chiếc lá vàng rơi xuống giữa hai người.
Không có pháo hoa.
Không có điều gì quá đặc biệt.
Chỉ có hai nụ cười thật vui dưới hàng cây cuối sân trường.
Nhưng với Minh, khoảnh khắc ấy đẹp hơn bất cứ điều gì.
Bởi đôi khi, tình yêu ngọt ngào nhất không phải là những lời hứa lớn lao.
Mà là có một người khiến những ngày bình thường trở nên đáng nhớ.
Và từ hôm ấy, mỗi khi nhìn thấy ánh nắng cuối hành lang, Minh lại nhớ đến nụ cười của An.
Một nụ cười mà cậu từng chỉ dám đứng từ xa để ngắm.
Nhưng giờ đây, cậu đã có thể mỉm cười và bước đến gần.