Thư viện. 6h chiều.
Seonghyeon ngồi cạnh Keonho, vừa học vừa ngủ gật. Cứ 3 phút lại gục một cái, xong giật mình tỉnh.
"Buồn ngủ thì dựa vào anh ngủ đi." Keonho đẩy quyển sách của Seonghyeon sang, kéo ghế Seonghyeon sát lại.
"Em không có..." Seonghyeon dụi mắt. "Bài tập chưa xong."
"Làm sau." Keonho khoác áo khoác của mình lên vai Seonghyeon . "Nhiệm vụ của em bây giờ là nghỉ."
Seonghyeon do dự 2 giây, rồi ngoan ngoãn ngả đầu lên vai Keonho. Tóc Seonghyeon cọ vào cổ Keonho , ngứa ngứa mà ấm.
Điện thoại Keonho rung. Là tin nhắn nhóm lớp Seonghyeon : * Seonghyeon ơi, mai đi đánh cầu không?*
Keonho cầm máy Seonghyeon lên, rep: *Seonghyeon bận rồi , Đang ở với tôi*
Gửi xong Keonho tắt màn hình, nhét lại vào cặp Seonghyeon .
"Huyng làm gì điện thoại em thế..." Seonghyeon mơ màng hỏi.
"Từ chối lịch hẹn dùm em." Keonho xoa đầu Seonghyeon . "Mai chủ nhật. Là ngày của anh."
"Keonho hyung độc tài..." Seonghyeon lầm bầm, nhưng không phản kháng, còn cọ cọ vào vai Keonho .
Keonho cúi xuống, nói nhỏ vào tai Seonghyeon :
"Ừ anh độc tài. Anh ích kỷ. Anh chỉ muốn em ở trong tầm mắt anh thôi. Ăn gì, học gì, cười với ai... anh đều muốn biết."
Seonghyeon mở mắt ra nhìn Keonho : "Vậy lỡ một ngày em chán huyng thì sao?"
Tim Keonho hẫng một nhịp. Nhưng mặt vẫn tỉnh.
"Thì anh sẽ làm cho em không chán được." Keonho nhéo má Seonghyeon . "Anh sẽ nấu món em thích. Sẽ đưa đón em mỗi ngày. Sẽ nhớ hết mấy cái em lẩm bẩm. Tới lúc đó em muốn chán cũng không chán nổi."
Seonghyeon phì cười: "Tính toán ghê."
"Với em thì phải tính." Keonho kéo Seonghyeon ôm trọn vào lòng. "Seonghyeon à, em nhỏ hơn anh. Thế giới của em còn rộng lắm. Anh sợ em đi rồi sẽ quên đường về."
"Em không quên đâu." Seonghyeon siết tay áo Keonho . "Vì nhà của em ở đây nè."
Seonghyeon chỉ vào ngực Keonho .
Keonho thở ra, hôn lên trán Seonghyeon một cái. Rất nhẹ.
"Ngoan. Ngủ đi. Anh canh cho."
Ngoài cửa sổ trời tối dần. Trong lòng Keonho thì có cả thế giới rồi.
"Đồ chiếm hữu..." Seonghyeon ngáp.
"Ừ." Keonho đáp. "Chiếm hữu mỗi mình em."