Gia đình tôi có 6 người là bố mẹ,ông bà và 2 chị em tôi.
Hôm nay nhà tôi nấu cỗ nên ai cũng tất bật làm cỗ và nhiệm vụ của tôi là nấu cơm cúng. Gia đình tôi có một phong tục rất kì lạ là khi nấu thành cơm và sắp cơm ra 6 bát là tất cả đều phải có lượng cơm bằng nhau,không thừa không thếu nếu không sẽ gặp chuyện.
Tôi thắc mắc tại sao nhà mình lại có phong tục đấy nên tôi đã có một quyết định làm tôi rất hối hận sau đó-nấu ít cơm hơn bố mẹ dặn để xem có gì xảy ra.
Khi bố mẹ tôi sắp cơm thì đã bàng hoàng phát hiện ra bát em gái tôi chỉ có một nửa vì nhà tôi có thói quen là sắp từ lớn đến bé nên bát em gái tôi luôn là bát cuối cùng. Bố mẹ tôi hoảng sợ lắm nhưng không thể nấu thêm vì nó là điều cấm kị nên đành cầm bát đấy đem đi cúng mà thôi.
Cúng xong bố mẹ tôi ai nấy đều khóc đỏ hết cả mắt. Lúc ăn cỗ thì ai cũng đều phần ngon nhất cho em gái tôi,em tôi thắc mắc sao mọi người lại thương em đến vậy.
Đến tối em tôi hỏi sao hôm nay ai cũng quan tâm quá mức đến thế, tôi cũng không biết nên chỉ nói chắc do em là người nhỏ nhất trong nhà nên chiều em như vậy rồi chị em tôi đi ngủ.
Sáng hôm sau dậy không thấy em gái đâu nghĩ chắc nó dậy sớm làm gì đấy mà thôi nên không bận tâm nhiều. Vệ sinh cá nhân với cả ăn sáng rồi vẫn không biết em đâu nên tìm người lớn để hỏi.
Thấy mọi người đều ở phòng khách nên tôi bèn hỏi là em con đâu. Ai cũng chỉ ngậm ngùi chỉ tay lên trên tầng-phòng ban thờ.
Tôi tò mò mà lên phòng thờ. Mới đứng ở cửa mà tôi đã ngửi thấy một mùi hôi thối bốc ra làm tôi phải bịt mũi vào trong. Lúc vào trong cũng là lúc tôi suy sụp nhất, thi thể thối rữa mục nát của em gái tôi đã bị phân ra thành nhiều mảnh và được sắp xếp ngay ngắn ngay chính giữa ban thờ như thể đó là thứ rất long trọng vậy.
Tôi đã nôn ói ra đấy vì không thể tin được một hành động nhỏ của của mình đã dẫn đến cái chết thảm khốc của em gái tôi thương cũng như do mùi hương nồng nặc của nó thoát ra. Phải mất một lúc để mọi người bình tĩnh lại thì mới dọn thi thể em và bãi nôn mửa của tôi.
Hôm đấy tôi đã khóc rất nhiều,rất nhiều vì em gái tôi. Tôi muốn biết em tôi đã bị thế vì cái gì,vì tâm linh,vì gia đình ghét em gái mình và muốn giết em gái để bớt gánh nặng nên phải làm ra kịch bản này và tất cả chỉ là diễn,hay gia đình mình trêu mình nên diễn thế chứ thật ra chỉ là giả và em ấy còn sống.... Lúc đấy tôi nghĩ rất nhiều bằng cách nào em ấy như thế nhưng tôi chẳng dám thắc mắc với người lớn vì nghĩ họ sẽ không nói hoặc chửi tôi vì không muốn tôi biết bí mật đằng sau nó.
Từ ngày hôm đó họ không còn nhắc đến chuyện em gái tôi hay bất cứ cái gì liên quan đến em nữa,giống như em chưa từng tồn tại vậy. Ai cũng đã quên đi,chỉ có mình tôi là vẫn còn day dứt về hành động mà mình đã làm với em trong ngày hôm đó. Tôi đã cố gắng quên đi em để bớt đau lòng nhưng kí ức đó quá sốc và chân thực mà cứ ám trong tâm trí tôi.
Đấy sẽ là bài học đắt giá nhất và đau lòng nhất tôi nhận được từ hành động của bản thân mình.
-HẾT-