tên là Lục An Nhiên. Ngày đầu tiên tôi vào trường đại học thì vô tình đi ngang qua một anh khóa trên, anh ấy rất đẹp, làn da trắng như sứ, dưới ánh nắng sáng sớm càng tôn lên vẻ đẹp khiến tôi không thể rời mắt, đúng lúc ấy, anh khẽ quay đầu, ánh mắt nhàn nhạt liếc qua tôi rồi quay lưng đi tiếp. Chỉ một cái nhìn thôi mà đã khiến tim tôi đập thình thịch, không biết hai má đã nóng lên lúc nào. Có lẽ tôi đã thích anh ấy từ cái nhìn đầu tiên.
Hôm sau tôi đi ăn ở căn tin cùng bạn cùng phòng thì thấy anh đi ăn cùng với bạn, tôi nghe bạn anh gọi anh là Thẩm cảnh thâm thì ra đó là tên của anh, tên đẹp, người cũng đẹp. Ăn xong tôi và bạn cùng phòng về ký túc xá nhưng trên đường về tôi toàn nghĩ về hình bóng anh mà quên nhìn đường bỗng đang đi thì tôi vấp cục đá, tôi cứ nghĩ mình sẽ té nhưng không tôi được một một người khác ôm vào lòng, tôi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Thẩm cảnh thâm đang ôm tôi còn bạn cùng phòng của tôi thì trợn tròn mắt kinh ngạc vì người ôm tôi vào lòng là Thẩm cảnh thâm học bá lạnh lùng. Tôi thì không dám nhìn anh nữa vì tim tôi đập thình thịch hai má đã đỏ ửng lên vì ngại ngùng rồi nói, anh... anh có thể buông tôi ra không. Tôi nói dứt câu thì anh buông tôi ra, tôi nói cảm ơn anh rồi co dò kéo bạn cùng phòng chạy nhanh về ký túc xá nhưng không hề hay biết phía sau anh khẽ công khẽ môi, khi anh công khóe môi bạn anh còn tưởng mình hoa mắt vì chưa chưa bao giờ thấy anh cười cả. Anh kéo bạn mình về ký túc xá... Gần một tháng cậu chưa được gặp Thẩm cảnh thâm trong lòng rất nhớ nhưng chẳng thể gặp được cậu cảm thán không biết bao giờ mới gặp được anh thì buổi chiều cậu tan học thì trời đổ mưa lúc đó cậu không mang ô đang đứng đợi mưa tạnh thì bên cạnh vang lên tiếng nói để tôi đưa cậu về, nghiêng người sang thì thấy Thẩm cảnh thâm đang đứng cạnh mình cầm một chiếc ô đen, cậu đáp được ạ? Tất nhiên là được nói rồi Thẩm cảnh thâm khẽ nắm tay cậu khiến mặt cậu nóng ran, hai người cùng nhau đi che ô đi dưới mưa ,anh còn nghiêng ô về phía cậu, khi đến ký túc xá cậu thì anh nói hẹn gặp lại, cậu nhìn anh rồi cười nói hẹn gặp lại anh...khi cậu tốt nghiệp được một tháng thì vào một buổi tối Thẩm cảnh thâm hẹn cậu ra ngoài đi dạo, khi đang đi dạo thì anh đột nhiên nói nói An nhiên , dạ? anh nói An nhiên anh có chuyện muốn nói với em, tôi nói anh nói đi ạ nhưng trong lòng hơi hồi hộp. Thẩm cảnh thâm im lặng vài giây rồi nói ANH THÍCH EM em có thể làm anh yêu không? ,tôi nghe anh nói xong thì đứng đơ mất mấy giây tim như ngừng đập rồi vui mừng đến mức hai má đỏ bừng tim đập thình thịch rồi đáp, được ạ. Thẩm cảnh thâm nhìn tôi khóe môi nở một nụ cười rồi ôm chặt lấy tôi vào lòng. Trong năm tháng của 3 năm đại học của tôi điều may mắn nhất trong những năm đó không phải là những năm tháng ở giảng đường mà là gặp được một người cho tôi cảm giác an toàn, chỉ cần gặp người đó thôi mà tôi đã có động lực để học tập, một người chỉ cần liếc mắt nhìn tôi một cái đã khiến trái tim tôi lỡ mất một nhịp.
HẾT