Anh ấy là người đàn ông nam tính , vẻ ngoài thân thiện và cực kì thẳng tính . Anh ấy xuất hiện từ khi tôi vẫn chưa có ấn tượng gì , đến cái Tết năm ấy , anh đến nhà tôi buông chuyện với cha tôi rồi lại nhìn tôi , ánh mắt rất dịu dàng khác hẳng cái vẻ thường ngày.
Thời gian sau, anh thường xuyên ghé sang nhà tôi hơn , có lẽ là do mối quan hệ với cha tôi tốt hơn mà anh ngày càng thân quen với gia đình tôi . Thường thì cuối tuần anh và một vài người hàng xóm sẽ hội họp tại nhà tôi nấu đồ ăn nhâm nhi , riêng anh luôn giữ một phần cho tôi . Có lẽ anh xem tôi là em gái trong nhà chăng , khi say anh luôn vô tình hay cố ý nhìn tôi thoáng qua nhưng lại rất nhiều lần . Khi say anh nói rất nhiều rất nhiều nhưng tôi lại chẳng hiểu gì cả , nhưng vô thức anh từ đối diện mà đến bên cạnh tôi lúc nào không hay , anh hỏi thăm tôi những câu lạc quẻ , mà cũng thật sự vậy bởi tôi với anh cũng chẳng có chủ đề chung gì để nói cả .
Anh lớn hơn tôi nhiều tuổi nên người khác cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều , và có lẽ anh cũng vậy . Những cuộc gặp gỡ đều là nhiều người, cũng là anh chủ động xuất hiện, anh lúc nào cũng mặc đồ một màu cả nhưng đó lại là màu tôi thích, thiện cảm lại gia tăng , anh là người có tính độc lập và giỏi giang , nấu ăn cũng rất ngon .
Hôm tôi chuẩn bị rời quê , không hiểu sao anh ấy lại say hơn mọi lần rất nhiều , anh cũng dặn dò tôi đủ thứ và trông anh lúc ấy rất nhiều tâm sự . Anh nói anh hát tặng tôi một bài , bài hát đó anh nói vì trùng hợp biệt danh anh đặt cho tôi. Nhưng mà lời bài hát hôm ấy khiến tôi bất ngờ , như bày tỏ tình cảm vậy . Tôi nghe xong cũng cố kiềm chế suy nghĩ ảo tưởng của bản thân, phải công nhận anh ấy hát cũng rất hay.
Tôi cứ ngây thơ nghĩ đi xa không gặp sẽ không nhớ , nhưng tôi đã sai . Tôi luôn giữ khoảng cách và hành xử như người em họ đúng mực và khuôn khổ , ai cũng vô thức chỉnh sửa bản thân thật đẹp trước người mình để ý mà , tôi cũng không ngoại lệ và cách tôi chọn là xây dựng hình tượng . Tôi cũng luôn dặn lòng sự rung động này chỉ là ảo tưởng , là không thể chấp nhận , mối quan hệ ngang trái.
Có thể anh không nhận ra nhưng tôi luôn cảm nhận được anh đối xử giữa tôi với những người con gái khác có sự chênh lệch rất nhiều, lúc ngồi chung một bàn hoặc là đối diện hoặc là bên cạnh tôi. Anh nói câu từ thẳng tính nhưng nói về tôi anh lại dịu giọng và từ ngữ rất nhẹ nhàng , đã thế còn nói đỡ cho tôi nữa . Hình như hình tượng tôi xây dựng thành công rồi, nhưng tôi cũng không biết nên vui hay nên buồn nhỉ?
Anh vẫn cứ vậy , vẫn đối xử tốt với tôi như vậy. Trong lòng tôi anh luôn có một khu vực ngoại lệ giấu kín. Nhiều lúc tôi còn suy tư có khi anh nhìn tôi nhớ ai không chừng . Nhưng tính anh không phải vậy . Hai chúng ta có thể giao thoa tại giao điểm nào đó trong cuộc sống này nhưng sẽ chẳng dung hoà được. Mong rằng sau này anh sẽ hạnh phúc, vững bước trên chặng đường tương lai. Còn tôi cũng bước tiếp tương lai của tôi.