Cậu...tôi...chúng ta ...và cả sau này nữa sẽ trở thành một hồi ức đáng nhớ hay là một khoảng mộng thời xuân nhất thời?
Không biết nữa, không biết từ lúc nào, tại sao lại tôi lại thích cậu nhiều đến thế. Cảm giác như thế giới này sinh ra chúng ta, chính là hai mảnh ghép hoàn chỉnh cho cuộc sống của nhau, ừ tôi từng nghĩ vậy đấy. Tôi đã từng trẻ con đến nỗi không muốn mặt trời mọc lên để khoảnh khắc nhìn thấy chúng ta tay trong tay tan mãi vào giấc say ấy, nhưng rồi lại không muốn mặt trời xuống núi chỉ vì muốn níu giữ giây phút được gặp cậu. Cảm giác rung động lần đầu thật mãnh liệt, bất cứ lúc nào chỉ cần gặp cậu, trái tim sẽ vô tình mà đập trượt một nhịp, hô hấp cũng thế chậm mất một giây.Thích một ai đó phải cần cả một qua trình nhưng khi tình yêu đến chỉ cần một giây là đủ.
Không ngờ chữ yêu kia đến nhanh như vậy, nhẹ nhàng quá mức cho đến khi mình phát hiện nó rời đi cũng đã là rất lâu rất lâu rồi. Bản thân nuôi lớn một thứ hi vọng đã không còn gọi là thích nữa mà là yêu, hoàn toàn là yêu.Thế nhưng chúng ta lại quá khác nhau, tôi có thể vẽ một thế giới và đặt tên nó là cậu, câụ cũng sẽ vẽ một thế giới nhưng tôi chỉ là một cái tên nhỏ bé được đặt lên thế giời rộng lớn kia của cậu. Ngay từ đầu hiện thực đã chiếu rõ, chúng ta cùng đứng dưới một bầu trời, nó trong mắt tôi chỉ luẩn quẩn mây trong núi bạc và trời xanh vô kể, còn cậu lại thấy trước mặt mình là thứ đằng sau bầu trời ấy hay là chính nó như một tấm gương phản chiếu phía bên kia thế giới. Tầm nhìn của chúng ta thật khác nhau khác đến nỗi tình cảm của tôi không dám đặt lên cậu, không muốn tương lai mù mờ của mình trở thành làn sương khuất lối đi riêng của cậu. Chỉ là tôi suy nghĩ quá nhiều thôi, khoảnh khắc đáng buồn nhất là chúng ta coi họ là nhất trong biển người họ lại coi ta và biển người như một. Tôi chỉ là cố chấp không chịu tỉnh ngộ, nhưng thời tới cản không kịp. Không phải cậu không hề rung động mà là chưa gặp đúng người, không phải cậu không yêu mà là do không đúng thời điểm. Tình yêu tôi dành cho cậu có lẽ như cuối đông, đóng băng từng khoảnh khắc có cậu nhưng cũng vì vậy lâu dần mà đóng băng nhiệt độ giữa tôi và cậu, không còn cảm giác mà chỉ sót lại dư vị nhạt nhoà. Hoá ra ta chỉ đang nhất thời thôi, nhất thời thích cậu, nhất thời nhớ cậu nhất thời yêu cậu và rồi nhất thời bỏ lỡ cậu. Cậu như bồ công anh trước gió, tôi sẽ không thể nào bắt kịp gió đưa bồ công anh bay xa, cậu như quấn sách nhiều bản kia đầu óc tôi như kệ sách dọn đến mấy vô tình lại sót một hai, cậu chính là không thể biến mất trong tôi..."I missed you" Ừ, chính là nhớ cậu nhưng lần này là tôi đã bỏ lỡ cậu... Tôi nên nói mình ngốc nghếch không chịu nói ra lời trong lòng hay là thông minh dẹp suy nghĩ lung tung với cậu? Tôi không biết nữa,bản thân muốn tìm ra lý do vì sao lại thích cậu, nhưng ai biết được yêu một người là không cần lý do, chỉ cần họ đứng giữa đám đông thì lập tức thành tâm điểm của mắt ta, mỗi ngày mỗi giây mỗi phút đều chỉ mong được gặp cậu.
Tôi từng đứng dưới ô của cậu, vào ngày mưa tầm tã ấy, mà chỉ vô tình thấy cậu nhoẻn miệng cười dưới ô của cậu lập tức có một mặt trời mà tôi nghĩ của riêng tôi, giây phút ấy cứ ngỡ là yêu hoá ra chỉ là nhất thời. Tôi cứ nghĩ chân thành thôi là đủ, nhưng đến khi tôi im lặng mới nhận ra vị trí mình ở đâu.. Chúng ta đã từng coi nhau là tất cả chưa? Tôi thì rồi đấy nhưng cậu? Chúng ta bước qua được tuổi thanh xuân thiếu thời ngây ngô dại dột, nhưng tôi lại chưa thể bước qua được quá khứ. Đôi lúc tôi muốn nói tôi yêu cậu rất nhiều nhưng lại không có cơ hội thậm chí là không biết lấy thân phận gì. Chỉ muốn hỏi cậu" Chúng ta sẽ hạnh phúc chứ?Liệu có thể tìm được người mình thương?" "Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc nhưng hạnh phúc với người mình thương, một ngày cậu sẽ tìm được" Tôi muốn thật lòng nghiêm túc hỏi, nhưng cậu thì không, tôi hiểu thứ tình cảm ngốc nghếch này đang cố dãn khoảng cách của chúng ta ra. Thật đáng thương cho một kẻ lụy tình! Thật đáng ghét...
Trước khi từ bỏ tôi đã hy vọng rất nhiều, chỉ là không nhận ra sự hy vọng của bản thân lại vô tình làm phiền đến họ.Nếu được chọn cái kết cho chuyện tình này tôi vẫn muốn thử cho cậu một cái kết đẹp nhất mà không phải là sự nhất thời.
*Chúng Ta Và Sau Này*