Hạ Du nhìn đống thuốc trước mặt trong lòng thầm ngán ngẩm, ánh mắt đáng thương hề hề quay ra nhìn anh nói : "Tề Vũ, em không uống thuốc có được không?"
"Em bị ốm, không thể không uống thuốc." Tề Vũ khoanh tay trước ngực, vẻ mặt kiên định nhìn thẳng không 1 chút lung lay trước vẻ đáng thương của Hạ Du.
"Em không uống thuốc đâu, đắng lắm." Hạ Du mếu máo, cô thực sự rất sợ đắng a.
"Không uống cũng được."
"Thật sao??"
Hạ Du chưa kịp vui mừng thì Tề Vũ đã bồi thêm 1 câu :" Anh đưa em đi tiêm."
Chỉ thấy Hạ Du vung tay 1 cái liền đem chỗ thuốc cho vào miệng cầm lên cốc nước 1 hơi uống hết, thao tác nhanh đến kinh ngạc. Cho xin đi Hạ Du cô thà uống thuốc còn hơn là phải đi tiêm, cô cũng rất sợ đau nữa.
"Há miệng ra." Tề Vũ nói.
"Em uống hết thuốc thật rồi mà." Hạ Du nhăn nhăn mày.
"Nói A."
"Aaa.." Hạ Du vừa há miệng, Tề Vũ liền đưa tay nhét vào miệng cô 1 khối nhỏ hình vuông màu trắng. Cảm nhận được vị ngọt tan trong miệng Hạ Du liền biết là kẹo đường, cô khép miệng lại chợt nhận ra ngón tay của Tề Vũ vẫn đang ở trong miệng còn xấu xa trêu đùa chiếc lưỡi của cô. Hạ Du tức tối liền cắn cắn ngón tay anh cho bõ ghét, Tề Vũ không những không đau mà trên gương mặt còn bày ra biểu cảm rất hưởng thụ. Hạ Du thầm mắng "biến thái, bệnh thần kinh".
Thấy trêu đủ rồi, Tề Vũ rút ngón tay trở về.
"Ngoan, lúc nào em khỏi ốm anh dắt em đi chơi."
"Em muốn đi sở thú ngắm khỉ." Giúp anh gặp đồng loại.
"Được rồi, giờ thì nằm xuống ngủ đi."
Cô ngoan ngoãn nằm xuống, nhắm mắt ngủ. Khi cửa phòng đóng lại, thì đôi mắt Hạ Du liền mở to khẽ đảo. Cô ngồi dậy đem đống thuốc nắm trong tay nãy giờ gói chặt vào tờ giấy, rồi vô cùng chuẩn xác ném nó vào xọt rác. Sau đó liền đắc ý cười.
"Tưởng bắt em uống thuốc mà dễ à, Tề Vũ anh cũng quá ngây thơ rồi. Ha ha khụ khụ."
"Có vẻ như em thích đi tiêm hơn thì phải."
Hạ Du giật bắn người quay lại, cửa phòng đã bị mở ra từ lúc nào. Tề Vũ khoanh tay, tựa vào cửa nhìn cô trên môi còn treo 1 nụ cười vào trong mắt người khác chính là ấm áp dịu dàng. Còn Hạ Du thì ấm không nổi, bao nhiều tầng da gà thi nối đuôi nhau nổi lên hết rồi.
"Tề Vũ..em..Á anh làm gì vậy, thả em xuống." Tề Vũ chân dài đi vài bước liền đến trước giường của Hạ Du, không chút khó khăn liền nhấc cô vác lên trên vai đi xuống lầu. Tình tiết kiểu gì thế này, không phải trong ngôn tình đều là nam chính bế nữ chính theo kiểu công chúa hay sao. Sao đến lượt cô thì lại bị vác như bao tải gạo thế này. Khóc ngất.
"Thả em xuống, em không muốn đi tiêm." Hạ Du giãy giụa
"Bốp bốp." Hạ Du bị đánh 2 phát vào mông liền đau đến ứa nước mắt.
"Anh bắt nạt em.." Hạ Du oa oa bật khóc. Chỉ là mông lại ăn thêm 2 phát nữa, Hạ Du trợn mắt kinh ngạc sau đó lại khóc to hơn.
"Nín." Tề Vũ ra lệnh, đánh thêm mấy phát vào mông Hạ Du. Cô ăn đau liền biết điều nín khóc, Hạ Du cắn môi trong lòng lại lôi Tề Vũ ra mắng, Tề Vũ thối tha, không biết thương hoa tiếc ngọc. Cái đồ không biết lãng mạn.
"Ui, em nín khóc rồi mà sao anh còn đánh." Hạ Du kêu lên, cô nghiến răng tính đấm đấm vào lưng anh mấy phát nhưng lại sợ cái mông mình sẽ lại bị đánh nên thôi. Tề Vũ thối, đồ đáng ghét.
"Lần sau có vứt thuốc nữa không?"
"Em xin thề, em xin hứa, em đảm bảo rằng lần sau tuyệt đối không vứt thuốc đi nữa." Cô giơ 3 ngón tay lên thề.
"Còn có lần sau."
"Tuyệt đối không có lần sau."
"Tốt."
Hạ Du lần nữa bị nhấc lên rời khỏi cái tư thế vác bao gạo, tưởng rằng sẽ về với đất mẹ nhưng không ngờ rằng anh lại bế cô. Lần này thì chân chính là kiểu bế công chúa, anh bế cô lên phòng đặt lại lên giường. Trước đôi mắt long lanh như cún con của Hạ Du, anh đặt thuốc vào tay cô môi khẽ mỉm cười.
"Uống."