Hai người là bạn học cùng lớp, cậu thích cô. Một lần tỏ tình liền bị cô từ chối, thì ra cô bị mắc bệnh sợ con trai.
Sau ngày cô từ chối lời tỏ tình của cậu bạn kia, hôm sau bàn bên cạnh liền trống trơn. Không còn thấy cậu bạn cùng bàn nữa.
Mỗi ngày cô đều nhìn sang cái bàn bên cạnh, dường như cô đã quen với việc có cậu bạn ngồi kế bên. Quen với việc lúc nào cậu cũng ngồi bên nhìn ngắm cô, lúc cô quay sang thì cậu lại giả vờ chăm chú đọc sách. Bỗng nhiên không thấy cậu ấy, cảm giác có chút không thích ứng nổi. Bên trong xuất hiện thứ cảm xúc mất mát khó hiểu, cô cảm giác hình như đã đánh mất một món đồ quý giá.
Những ngày kế tiếp cũng không thấy cậu bạn đến lớp, cô bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã từ chối cậu ấy. Liệu có phải vì cô nên cậu ấy mới không đến lớp nữa không. Nếu như bây giờ cậu ấy xuất hiện, cô sẽ không ngần ngại mà nói thật to rằng "Tớ thích cậu". Nhưng mà trên đời này không có hai từ "nếu như". Cậu ấy giống như bốc hơi khỏi trái đất rồi vậy, và đó là lỗi của cô.
Hôm nay lớp cô nhận thêm một thành viên mới, đó là một bạn nữ. Vừa nhìn thấy cô bạn mới, cô đã thầm khen.
"cậu ấy cao quá và cũng rất xinh nữa"
Cô bạn vừa bước vào liền giới thiệu về mình vừa nhìn một lượt khắp lớp khi chạm phải ánh nhìn của cô thì khẽ mỉm cười, kì quái sao cô bạn mới lại mỉm cười với cô hay do cô tự ảo tưởng nhỉ. Nhìn cô bạn mới không hiểu sao cô lại cảm thấy có chút quen thuộc, cô vỗ vỗ má cho tỉnh táo. Không tiếp tục nhìn cô bạn mới đến nữa mà cúi xuống chuyên tâm đọc sách, cô bạn mới không thấy cô nhìn mình nữa thì khẽ nhíu mi. Rồi chậm rãi đi xuống chỗ ngồi kế bên cô,chính là chỗ của cậu.
Cô vừa thấy vậy không tự chủ được liền bật thốt lên.
"Không được, ở đây có người ngồi rồi."
"Nhưng mà tớ đâu có thấy ai đâu??"
"Có mà,nhưng hôm nay cậu ấy nghỉ thôi. Cậu hãy ngồi chỗ khác đi."
Cô bạn thấy mình bị xua đuổi như vậy không những không khó chịu mà còn có chút cao hứng, khẽ cười nói.
"nhưng mà hiện tại tớ muốn ngồi chỗ này, đợi khi nào người bạn mà cậu nói tới thì tớ sẽ chuyển ra chỗ khác. Có được không."
"À ừm." Cô thực sự bị nụ cười kia đánh gục. Chỉ cho cô ấy ngồi tạm thôi.
"Thank you."
Cô và cô bạn mới không lâu sau đã trở thành bạn thân.
Một ngày cô bạn hỏi cô cậu bạn trước đó ngồi đây đâu, sao không thấy đi học. Vì đã là bạn thân nên cô không giấu giếm gì mà kể hết với cô bạn.
"Cậu đã từ chối cậu ấy sao?"
"Ừ và giờ tớ đang rất hối hận đây, tớ ước gì cậu ấy xuất hiện ngay bây giờ. Tớ có rất nhiều điều muốn nói."
"Tớ chờ câu này lâu lắm rồi." Cô bạn khẽ cười, bỗng nâng cằm cô lên rồi đặt xuống môi cô một nụ hôn ngọt ngào.
"Cậu..cậu..sao..cậu.." Cô kinh ngạc há hốc mồm lắp bắp.
"Mong ước của cậu sẽ biến thành hiện thực.''
Cô bạn tháo bỏ mái tóc giả ra, cô càng kinh ngạc hơn khi nhận ra đó chính là cậu bạn bàn bàn kế bên. Cảm xúc những ngày qua bỗng trào dâng,cô bật khóc nức nở.
Cậu hoảng hốt vội lau nước mắt cho cô luôn miệng xin lỗi.
"Xin lỗi vì đã lừa cậu, đừng khóc nữa tớ xin lỗi mà."
"Không." Cô lắc đầu, vòng tay ôm chặt lấy cậu không muốn buông như sợ cậu sẽ lại biến mất.
"Tớ đã rất sợ, tớ sợ rằng cậu không xuất hiện nữa. Tớ sợ rằng mình sẽ không bao giờ có thể gặp lại cậu nữa tớ sợ lắm, những ngày qua tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Và tớ đã xác định được cảm xúc thật của mình, tớ thích cậu, rất rất thích cậu."
Cậu nghe xong lời cô nói thì vô cùng mừng rỡ,tay choàng tới ôm chặt cô vào lòng.
Một lúc sau cô cũng ngừng khóc, bình tâm lại. Giờ cô cảm thấy rất rất xấu hổ không ngờ rằng cô lại có thể dũng cảm nói ra những lời đó. Xấu hổ quá không dám nhìn cậu bạn nữa.
"À ừm,đúng rồi sao cậu lại đóng giả làm con gái chứ."
"Vì cậu mắc bệnh sợ con trai mà, nên tớ phải giả làm con gái mới có thể bên cạnh cậu."
"Vậy..vậy những ngày cậu không đến lớp là đang làm gì?"
"Tất nhiên là để học làm con gái."
"Sao phải như vậy chứ, có đáng không??"
"Vì người con gái mình thích, tất nhiên là đáng rồi."
Hai người nhìn nhau đắm đuối, không ai nói gì khiến cho bầu không khí chìm vào im lặng. Cuối cùng cô là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó.
"Cậu có thể đội lại tóc giả vào không, nhìn cậu hiện tại giống tên biến thái thích mặc đồ nữ sinh lắm." :-))
End.