tác giả: serri
________
Cô ấy được sinh ra từ những cơn sóng ngoài đại dương mênh mông, trôi dạt vào ven bờ đảo. Hằng ngày cô điều âm thầm lặng lẽ ở dưới mặt nước lạnh mà ngấm nhìn một cậu bạn cứ chiều đến là cậu lại chạy đến nơi có cô mà thì thầm tâm sự. Cậu cũng chẳng biết bên dưới lại có một linh hồn lắng nghe hết những lời cậu nói, than thở, trách mốc....
Sau đó một thời gian dài như vậy cô cũng dần có tình cảm với cậu bạn ấy, cô muốn tìm hiểu rõ hơn, biết hằng ngày cậu bạn ấy đã làm gì, nhiều hơn, nhiều hơn thế nữa.
3 ngày....rồi lại 4 ngày thời gian lặng lẽ trôi qua, cô đã chờ cậu bạn ấy cũng hơn một tuần rồi mà chẳng thấy cậu ấy đến đây nữa.
Cô cứ chờ mãi...chờ mãi...rồi cô quyết định lên bờ tìm kiếm cậu bạn ấy.
Cô nghe nói dưới đáy vựa sâu thâm thẩm dưới kia có một bà phù thủy sống dưới đó, có thể hoàn thành bất cứ mong muốn gì... Cô quyết định lặn sâu xuống tìm bà ta.
Cô đi một quãng đường dài, và vượt qua bao nhiêu chướng ngại vật cuối cùng cô cũng đến nơi, nhưng nếu muốn thành người thì phải đổi lại thứ quan trọng đối với cô. nghe vậy cô đã chần chừ ít lâu.
- Nếu cô không chịu đánh đổi thứ cô quý giá thì hãy mau trở về đi.
- Mặc cho bà muốn lấy thứ gì cũng đc, xin bà hãy cho tôi một cuộc sống mới.....nơi có cậu ấy.
- Kể cả là mạng sống của ngươi...
- vâng....
- được, vậy thì ngươi sẽ có thứ ngươi muốn nhưng mà nếu cậu ta thích người khác mà không phải ngươi thì.....ngươi sẽ tan biến.
- Tôi sẽ tan biến.....tôi hiểu rồi!
Cô đã có cơ thể của con người, một thân phận mới và được học cùng cậu bạn ấy.
Khi cô biết tên cậu bạn ấy thì cô đã rất vui... và cô cũng biết thêm cậu bạn ở trường hay bị bắt nạt, còn ai thì cô cũng đã biết vì hằng ngày cậu bạn đều tâm sự với cô.
Sau đó 2 tháng, cô với cậu bạn ấy đã thân với nhau do cô giúp cậu ấy khỏi sự bắt nạt.
Cậu ấy khi được cô giúp đỡ thì thay đổi lên nhiều, không còn bị bắt nạt khinh thường và chỉ còn ngưỡng mộ, yêu thích.
Cô hoa khôi của trường cũng đã để ý cậu ấy, hai người họ ngày càng thân thiết hơn... cô thấy vậy nên có chút buồn tủi, sau bao nhiêu thời gian ở cùng cô lấy hết can đảm của bản thân đi tỏ tình với cậu ấy nhưng ngày hôm cô quyết định tỏ tình thì cậu bạn ấy lại nói với cô
- Tớ lỡ thích cậu hoa khôi đó rồi...cậu giúp tớ nhé!
- Tớ...tớ....
- thôi nào, chỉ lần này thôi...tớ thật sự rất thích cậu ấy.
- Được rồi....
Sau khi cậu bạn đó đi, cô nhìn lại bàn tay đang dần mờ nhạt của cô rồi lại tự đau lòng.
Ít lâu, với sự giúp đỡ của cô thì hai người họ đã thành một đôi. Ai cũng hân hoan chúc mừng họ chỉ có cô lẳng lặng một mình đi lên sân thượng...đừng kế lan can nhìn phía biển xa xôi.
- Tớ thích cậu...thích cậu thật đấy...thật muốn ở bên cậu thật nhiều thật nhiều...
Nói đến đây nước mắt cô tuôn xối xả..
- Nhưng mà...tớ lại không thể....xin lỗi cậu nhiều nhé!!!!
Cơ thể cô nhẹ nhàng tan biến trong không gian vắng lặng, bay nhẹ nhàng lên bầu trời xa xôi, bay hòa theo cơn gió, đến bên cậu ấy nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt đang cười tươi ấy, khiến cậu ấy chợt tắt nụ cười nhìn về phía cơn gió. Cảm giác mất mát, đau thương khiến cậu không kìm được mà rơi vài giọt nước mắt.
Điểm bắt đầu của cô là hư vô...kết thúc cũng là chỉ là hư vô nhưng kết thúc của cô lại nhẹ nhàng mà lại khiến người ta cảm thấy đau thương.
end.