Nếu ai đó hỏi tôi "Thanh xuân tuổi mười bảy của tôi đã bỏ lỡ gì" tôi sẽ nói là:
"Tôi đã bỏ lỡ em ấy."
Thanh xuân tuổi mười bảy của tôi đã gặp được một người. Người đó đối với tôi rất là quan trọng, nhưng còn họ có xem tôi quan trọng hay không thì chắc không đâu.
Tuổi mười bảy, lứa tuổi tràn đầy nhiệt huyết và hi vọng cho tương lai sáng lạng sau này. Cái tuổi phải lo lắng về chặng đường sau này khi phải rời xa mái trường cấp ba, ròi xa tổ ấp gia đình, rời xa cha mẹ. Cái tuổi mà tình yêu nó đẹp đẽ và hạnh phúc, không phải là tình yêu như thời cấp hai nó mong luân, cũng chẳng phải tình yêu lợi dụng như đại học. Mà nó chính là tình cảm chân thành giành cho nhau.
Tôi đã từng nghĩ người tôi yêu năm mười bảy sẽ đi theo tôi đến hết cuộc đời. Nhưng tôi đã sai. Mà không phải là sai. Bởi vì tôi đâu có được họ thì làm sau đi với họ đến hết đời được.
Tình yêu vốn dĩ đã khó có thể nắm bắt, vậy tại sao lại không bắt lấy thời cơ. Đơn giản là không muốn mất đi thứ được gọi là tình bạn, tình anh em. Tôi rất muốn người tôi yêu sẽ yêu lại tôi. Nnhưng không. Đó chỉ là tôi muốn.
"Em ơi, em có chơi Facebook không?"
"Dạ có..."
"Em có thể cho anh xin Facebook của em được không?"
"Dạ được..."
Cảm giác xin được Facebook của em ấy là cảm giác khiến tôi vui sướng nhất. Khi có được Facebook của em ấy tôi vui sướng không có gì tả được.
Ôi cái cảm giảm như được lên tận mây cao vậy, sung sướng không gì cái thể kể được. Haha...
Nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu tôi và họ lại unfriend nhau, thế là chấm dứt những tháng ngày tôi đã yêu họ.
Và rồi khi hai ta gặp lại nhau, lướt qua nhau như hai người chẳng quen biết.
Tôi đã hứa không bao giờ làm phiền em một lần nào nữa. Yêu em rất nhiều.
Và khi nào em cảm thấy mệt mỏi với mọi thứ xung quanh và không ai tâm sự, anh sẵn sàng lắng nghe những gì em nói. Đấy là những gì anh có thể làm được cho em, người anh vẫn còn thương rất nhiều.
Gửi em người anh yêu mang tên thanh xuân tuổi mười bảy.