Tôi chỉ là một cô gái bình thường, gia cảnh lại tầm thường, mọi thứ đều chả có gì để kể cả. Nếu đem tôi ra so sánh với các bạn cùng lớp tôi chắc chắn sẽ thua thảm hại trước họ. Tôi rất buồn cười đối với chính bản thân mình, một người chả có gì đặc sắc lại mơ tưởng đến một chàng hoàng tử, mơ mộng về tương lai một ngôi nhà với những đứa trẻ
Tôi thích anh thật sự rất lâu, ngay cả chính bản thân cũng không biết tôi thích anh đã bao lâu, tôi chỉ biết một điều rằng tôi thật sự thích anh yêu anh đến điên cuồng.
Ngay lúc bắt đầu vào lớp 10, tôi đã vô tình bắt gặp anh, một người con trai dáng người rao ráo, đẹp trai, gia cảnh học lực thì phải nói là đỉnh của đỉnh. Anh thật sự có rất nhiều người yêu thích, nhiều người tặng hoa tặng thư, những cô gái đó họ đều là những cô thiên kim nhà giàu, xinh đẹp đến ngất ngây lòng người khác. Nhưng lần nào cũng như lần nào, anh buông lời chối bỏ tình cảm của họ một cách thẳng thắn và không nhìn lại các cô gái đó dù chỉ một lần.
Tôi thật sự đã mất tự tin rất nhiều, cảm giác thích và yêu nó thật sự khác nhau nhưng giờ tôi đã dần như từ từ cảm nhận được từ một phía và không có anh. Tôi thật sự rất muốn từ bỏ, lúc nào trên bàn học cũng có một tờ giấy nhỏ bảo tôi hãy từ bỏ đi nó chắc chắn sẽ chẳng có kết quả đâu cô gái. Bạn bè, chị em đều có một câu để khuyên bảo tôi, họ bảo tôi từ bỏ đi đừng cố chấp chỉ làm đau bản thân thêm chả giúp ít được gì. Tôi cố gắng quên anh từng ngày tập quen mỗi buổi tối không mơ tưởng đến anh...tôi thật sự đã cố gắng.
Nhưng có vẻ kết quả chả khả quan bao nhiêu, mỗi lần gặp anh con tim lại chả theo chủ mà đập liên miên đến ngẹt thở, tôi thật sự thất vọng về bản thân lúc đó. Thật sự có tình cảm với anh nhưng chỉ dám ngắm từ xa nhìn các cô gái khác gần gũi với anh và tôi chỉ biết nhìn và nhìn. Tôi ghen..nhưng tôi có tư cách à? Ngay cả cái tư cách bạn bè còn chưa có cơ mà? Ghen à? Xin lỗi tôi không có tư cách để ghen tuông với các cô gái xung quanh anh đâu....
Anh lớn hơn tôi cả một tuổi nên khi tôi kết thúc lớp 12, cũng là lúc anh học đại học, tôi buồn thật sự, tôi chả còn có thể ngắm nhìn anh một cách lén lút, hay đem những cái bánh quy nhỏ tự tay làm cho anh ở trước cửa sổ nơi anh ngồi. Khoảng thời gian tôi học lớp 12, tôi nhớ anh nhớ anh thật sự rất nhiều. Có một lần tôi thấy ảnh anh cùng với đám bạn thân chụp một tấm ảnh ở trước một ngôi trường đại học khoa kinh tế, tôi nghĩ anh ở đó nên đã cố gắng học hành thật chăm chỉ để có thể vào ngôi trường đó, dù một hi vọng nhỏ chắc chắn cũng phải làm.
Sau ngày thi đại học, tôi háo hức và hạnh phúc đến phát điên vì cầm được tờ giấy nhập học mơ ước của tôi. Đúng thế! Tôi hạnh phúc. Một lần nữa tôi vào trang cá nhân của anh, nhưng mấy cậu biét không? Trang cá nhân ngày nào còn để độc thân nay đã hiện lên với dòng trạng thái Đang hẹn hò. Thời gian hẹn hò khoảng một tháng trước, cũng là lúc khoảng thời gian tôi ấp ủ học hành. Nhưng cuối cùng...chỉ biết nói một câu trễ rồi. Dù tôi gặp anh trước, thích anh trước, nhưng người lấy được tình cảm của anh tôi lại bị tụt xuống đến sụp đổ. Mọi thứ...thời gian...thanh xuân...
Mất hết cả rồi