Vào một buổi chiều đầy tia nắng chiếu vào sân trường, Kim Juhoon - người có có vẻ ngoài điển trai nhưng tính cách lạnh lùng hầu như không giao tiếp nhiều với ai, thầy cô đến hỏi cậu cũng chỉ nói vài câu hoặc nhiều lúc chỉ là một cái gật đầu. Ấy vậy đó chính là lí do cậu được nhiều cô gái theo đuổi. Hôm ấy, cậu định ra thư viện đọc sách như mọi khi thì ở trên mặt bàn có một bức thư.
“ Juhoon a.. đây là bánh và sữa mình mua tặng cậu, mong cậu nhận lấy nhé, tấm lòng của mình đóo ^^❤️“
Đọc xong thì cậu chỉ nhìn rồi ngó nghiêng xung quanh, bức thư không ghi người ghi nó mà chỉ đúng có một câu bảo cậu ăn bánh và sữa người ấy mua. Bên cạnh là một chiếc bánh nhân kem sữa và một hộp sữa chuối vẫn còn vương hơi lạnh, hình như là vừa mới lấy từ tủ ra. Juhoon nhìn thêm một lần nữa về bức thư, rồi nhét gọn vào trong balo. Bánh với sữa cậu chưa ăn ngay mà kéo balo ra, rồi cất vào ngăn phụ của mình.
Ngay lúc đó ở phía xa xa cạnh góc tủ sách thư viện một bóng người đang dõi theo Kim Juhoon. Đó là James, một chàng trai không có gì đặc biệt, học lực bình thường, cậu ít bạn bè, không phải là không có ai chơi với cậu, mà là cậu tự thu mình lại và không làm bạn với bất kì ai. Dáng người cậu nhỏ hơn mấy bạn trai ngoài kia, khi cười lên thì có chiếc râu mèo xinh xinh và chiếc má lúm đồng tiền. Cậu có một bí mật không muốn ai biết là cậu.. Đang thích thầm Juhoon. Bánh và sữa và bức thư kia đều là do cậu mua, cậu viết. Khi chứng kiến thấy Juhoon không vứt nó đi mà lại nhét vào cặp thì cậu hơn hụt hẫng vì Juhoon không ăn nó luôn. Nhưng cũng len lỏi một phần hạnh phúc vì Juhoon đã nhận lấy và không vứt đi.
Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, từng ngày. Ngày nào cậu cũng mua bánh và sữa cho Juhoon, còn Juhoon thì không vứt và cũng nhận lấy nó. Vào một buổi chiều gió mát, khi Yufan xui xẻo phải nhận nhiệm vụ viết một danh sách lớp và nộp cho cô. Khi đang trên đường đi đến văn phòng thì Juhoon đang đứng ở cạnh cột hành lang mà đọc sách, lúc đó có một cậu bạn chạy ngược chiều không để ý mà đâm sầm vào Yufan. Khiến tờ giấy của cậu bị bay đi và cậu thì suýt té ngửa ra sau. Khi cậu đang hoảng hốt đi tìm tờ giấy của mình thì có một bàn tay đưa ra.
“Của cậu”
Đó là Juhoon, bàn tay cậu đưa tờ giấy của Yufan đưa lại cho cậu, mắt liếc về phía cậu bạn nam kia.
“T-tớ cảm ơn”
Yufan lấy lại tờ giấy rồi ngại ngùng đi về phía văn phòng, cậu không biết rằng lúc Juhoon nhặt tờ giấy đó lên thì thấy nét chữ trông giống đến 99% về nét chữ của bức thư kia. Trong lòng cậu đã có một nghi ngờ không hề nhỏ về cậu bạn nhỏ nhắn kia.
Sau đó từng ngày Juhoon đều xin phép bảo vệ xem camera của thư viện đúng góc mà mình hay ngồi thì cậu mới biết. Chiếc bánh và hộp sữa thêm bức thư hàng ngày đều là do một tay Yufan làm lên. Nhưng cậu không bóc trần ngay mà cứ để như vậy đến khi vào một ngày.
Juhoon chủ động tìm Yufan, lúc đó cậu - Yufan, mới làm xong bài cuối của bài tập về nhà trong thư viện. Juhoon tiến lại gần cậu, Yufan giật mình ngước lên thì mắt chạm mắt. Yufan e dè hỏi.
“Cậu ra đây kiếm tớ có việc gì à..”
Juhoon nheo mắt lại cúi xuống gần với mặt Yufan, cậu không ngại mà hỏi thẳng.
“Cậu..Thích tôi à?”
Yufan giật mình một cái, ngước mặt lên thì thấy gương mặt và đường cạnh sắc nét của Juhoon. Lắp bắp nói.
“T-tớ không có”
Juhoon mỉm cười một cái rồi nói.
“Thế bánh với sữa và bức thư là của ai nhỉ.”
Với câu hỏi dồn dập của Juhoon thì Yufan cũng chào thua.
“Thì..là tớ đấy, có sao không”
Yufan nói xong câu nói đó thì má cậu ửng hồng lên, vành tai cũng trở nên đỏ ửng.
“Chịu thua cậu rồi, mèo nhỏ”
Juhoon cất tiếng nói.
Yufan nghe xong thì bàng hoàng ngước mặt lên, hai mắt mở to khi nghe câu nói đó của Juhoon.
“Cậu..nói gì vậy chứ..”
Juhoon không nói gì nữa mà ôm eo Yufan vào lòng.
“Mèo nhỏ ạ, tớ thích cậu rồi”
End.