Trong khu rừng kia , có rất nhiều đó hoa , đều được nuôi dưỡng một cách tỉ mỉ và cẩn thận , chúng được người làm vườn chăm sóc từ ly từng tí ....
Một ngày nọ khi bông hoa kia lớn dần , đứng trước những lựa chọn. ...
Người làm vườn liền khẽ thì thầm .
" hỡi đóa hoa nhỏ bé ta thật đáng thương làm sai "
" ngươi sẽ bầu bạn cùng ta chứ , vườn này rát rộng nhà này rất cao ta ở một mình cô đơn biết bao "
" ôi đóa hoa bé nhỏ ngươi không được rời bỏ ta , ta đã chăm chút cho ngươi từng ly từng tí ngươi phải ở lại đây "
Đóa hoa ấy rất muốn ngắm nhìn thế giới , những người bạn đồng trang lứa đã rời đi .
Người làm vườn lại khẽ thì thầm .
" ôi đóa hoa đáng thương chỉ có ngươi sẽ ở cạnh ta "
Đóa hoa ấy chần chừ hồi lâu....
Lại nhìn người bạn đã khuất bóng , đóa hoa đã đánh mất lần rời đi đầu tiên ...
Khu rừng này quá âm u , không đủ nắng để nuôi dưỡng hoa ..
Nếu muốn sống và nở đóa hoa , đóa hoa phải tìm nơi đón nắng .
" ôi đóa hoa đáng thương ta biết ngươi sẽ không rời đi ta mà ..ôi đóa hoa đáng thương ta biết ngươi sẽ nghĩ cho ta "
Vì không đủ nắng đóa hoa lại không thể phát triển ...bỏ lỡ lần rời đi thứ 2 ...
" ôi đóa hoa đáng thương ngươi thật nhỏ bé bên ngoài kia đầy rẫy sự nguy hiểm , ngươi sẽ không nở hoa ngươi sẽ không làm được "
Đóa hoa nghe thế thì sợ hãi , thế là liền ở lại trong vùng an toàn mà thiếu đi ánh nắng thiếu đi cơ hội để tồn tại .....
Đã bỏ lỡ lần thứ ba rời đi .
Bông hoa đang chết dần , bông hoa luôn nghĩ về quá khứ nếu mình chọn khác đi thì sao ....
Bông hoa luôn sống u uất ...
Bông hoa hỏi đâu mới là lựa chọn của mình , đâu là đúng đâu là sai , đâu là đúng ...Hả!!!
Dù được chăm chút từ tay người làm vườn nhưng đóa hoa không thể nào gượng dậy .
Nó đã chết ở trong thân xác héo mòn kia ...
Nó đã chết dù cơ thể nó vẫn sinh trưởng ...
Liệu nó có biết được đâu mới là thứ trói chân nó ...
Liệu nó có ích kĩ cho bản thân nó một lần thôi ...
Liệu nó sẽ nghĩ đến ngày mai không ...nó đã chết , ai sẽ cứu nó ..
Nó đã không nở hoa ....
Một bông hoa bị người đời ruồng bỏ ...
Liệu còn cơ hội cho nó hay không ?