Phòng âm nhạc nằm biệt lập ở cuối dãy hành lang tầng 4 luôn khóa chặt cửa sau 5 giờ chiều. Tuy nhiên, cứ vào những đêm trăng khuyết, tiếng đàn bản nhạc “For Elise” lại réo rắt vang lên đầy u uất.
Minh, một nam sinh tò mò, đã quyết định trốn lại phòng thể chất để rình mò. Đúng 12 giờ đêm, âm thanh quen thuộc kia lại cất lên. Minh rón rén tiến lại gần phòng nhạc, nhìn qua khe cửa kính mờ sương. Dưới ánh trăng bệch bạch, một bóng người mặc đồng phục học sinh cũ đang ngồi bên cây đại cầm. Tiếng đàn đột ngột dừng lại ở một nốt phô chói tai. Bóng đen ấy từ từ quay đầu lại 180 độ. Đó là một khuôn mặt không có mắt mũi, chỉ có một làn da trắng bệch bong tróc. Minh kinh hoàng lùi lại, nhưng cánh cửa phòng nhạc bỗng tự động mở toang, một bàn tay lạnh ngắt từ trong bóng tối vươn ra kéo mạnh cậu vào trong. Sáng hôm sau, người ta thấy Minh ngồi đờ đẫn trước cây đàn, hai mắt mở trừng trừng vô hồn.