Phòng thí nghiệm sinh học của trường luôn có một mô hình cơ thể người bằng nhựa bóc tách nửa da để lộ nội tạng. Học sinh đồn rằng, mỗi khi trường tắt đèn, mô hình này lại đi lang thang khắp các lớp học để tìm kiếm những bộ phận còn thiếu trên cơ thể nó.
Lan là học sinh cá biệt bị phạt phải dọn dẹp phòng thí nghiệm vào chiều muộn. Khi cô đang lau bảng, tiếng "bạch... bạch..." của nhựa cứng va chạm với sàn gạch vang lên từ góc phòng. Lan quay lại. Mô hình người vốn đứng yên trong tủ kính giờ đã biến mất. Tiếng động phát ra ngay sau lưng cô. Khi Lan từ từ quay đầu lại, mô hình nhựa đứng sát bên cạnh, bàn tay thô cứng của nó găm chặt vào vai cô. Đôi mắt giả bằng thủy tinh của nó nhìn thẳng vào cô, phát ra thứ âm thanh rợn người: "Mắt của bạn... đẹp quá. Cho tôi xin nhé?"