Tôi là Nagi Seishiro. 28 tuổi vẫn chưa một mảnh tình vắt vai. Mẹ tôi luôn cằn nhằn.
" Mau kiếm bạn gái đi con.. "
---
" 28 tuổi rồi mà vẫn ở nhà xem tivi hả !? "
---
" Không lẽ con là gay à ? Sao gặp gái là né thế ? "
Lần này người tôi giật thót một cái. Chả biết vì sao nữa, nhưng vẫn tự tin trả lời.
" Gì vậy mẹ ? Con chỉ không muốn có người yêu thôi.. "
Càng nói, giọng tôi càng nhỏ. Giống như chột dạ.
Mẹ tôi mắt cá chết nhìn tôi, có phần trêu trọc.
" Trúng tim đen rồi à ? "
" C-Cái đó.. "
Nói thật, kế bên cạnh tôi, là Isagi Yoichi. Nhìn cậu ấy rất bình thường, nhưng nụ cười cậu đẹp. Cậu ấy nhỏ nhắn, nhưng rất mạnh mẽ. Tôi là ma mới, nhìn cũng hơi lười. Bọn cấp trên cứ dùng mãi cái cớ đấy để chèn ép tôi. Mấy người làm chung luôn nói tội tôi. Nhưng chả ai dám nói cả.
Chỉ có cậu, cậu lúc nào cũng mạnh dạng đứng lên trỉ trích. Dù chả được gì, chỉ bị chúng nó đì, nhưng cậu lại cười nhẹ, nói với tôi.
" Cứ lạc quan thôi, miễn sống thật với bản thân là được.. "
Nhớ lại những chuyện đó, tôi hỏi mẹ.
" .. Mỗi lần con gặp cậu ấy, tim cứ đập nhanh, mặt nóng ran. "
" Sao vậy ? Không lẽ con bị bệnh tim ? "
" Pff--.. "
Mẹ tôi cười phì lên.
" Hèn chi, gay thật à.. ? Con yêu rồi đấy. "
Yêu ? Tôi thừa biết, nhưng chỉ không muốn đối mặt với sự thật. Nhưng nhờ lời khuyên của mẹ, tôi quyết định sẽ rỏ tình vào ngày hôm sau - ngày liên hoan của công ty.
...
" Isagi.. Thích cậu. "
Tôi quỳ xuống, giương cao bó hoa. Mọi người trong công ty reo hò. Nhưng Isagi chỉ gượng cười.
" Xin lỗi. Tớ có người yêu rồi. "
Bụp !
Sếp của tôi - Hiori Yo. Đẩy mạnh tôi xuống, tay kéo cậu ấy đi. Bây giờ đầu óc tôi ù ù, chẳng nghe rõ thứ gì. Chỉ thấy cậu hình như cãi vã với hắn, còn vùng vẫy.
...
Cũng ngày hôm đó, tôi nhận được thông báo cậu bị tai nạn giao thông.
Àoo-- àoo.
Mưa như muốn khóc cho tôi. Tôi siết mạnh tờ giấy đã vò nát. Không địa điểm, không thời gian, chỉ có một bản tin thời sự.
Tôi có lẽ biết .. Isagi còn sống. Nhưng tôi sẽ không bao giờ gặp được cậu nữa.
Mạng của tôi là sự nhân từ cuối cùng của hắn, cũng là sự dày vò đáng ghét nhất.