"Chi Hạo à" Một cậu thiếu niên tầm cỡ 20 ngước đầu lên hỏi
"Sao thế ?" Hắn ngoảnh lại nhìn cậu
"Cậu thực sự sẽ phải đi sao ?" Tú Hoàn thực sự không nỡ để người bạn 5 năm của mình phải rời đi
"Ừ, cậu đừng lo, lần này công ty giao cho tớ một bản hợp đồng khá quan trọng.Tớ ở bên nước ngoài gặp đối tác, còn được một vị tiền bối chỉ dẫn.Chỉ tốn một tuần là cùng."Chi Hạo giải thích từng ly từng tí
Hắn thừa biết cậu không nỡ nên mới giải thích cận kẻ như thế.Tú Hoàn an tâm mà gật đầu.
"À, đúng rồi! Nếu cậu có thấy gì ngon thì mua cho tớ nhé."Tú Hoàn hớn hở đặt ra yêu cầu
"Được, tớ sẽ mua nhưng lúc tớ đi thì nhớ cai đồ ngọt lại đi nếu không sẽ cậu sẽ thật bệnh mất."Chi Hạo đáp, rồi đặt tay lên đầu cậu xoa.Không tự chủ được lộ ra vẻ mặt ôn nhu của mình.
Chi Hạo thật ra có một bí mật, cậu đã thích Tú Hoàn từ khi hai người mới gặp nhau rồi, nhưng vì rào cản giới tính nên chỉ có thể lấy danh bạn bè mà ở bên cạnh bên cạnh chăm sóc cậu.Nhưng tiếc rằng Tú Hoàn chỉ nghĩ đó đơn thuần là bạn bè giúp đỡ lẫn nhau mà thôi.
5 năm kể từ khi hai người làm bạn, một kẻ cố chấp không ngừng và một kẻ ngốc không hiểu tình yêu là gì cứ mặc cho kẻ còn lại si tình lâu dài.Kể ra thì lại hợp nhau đến lạ, chắc vì thế mà Chi Hạo lại thích cậu chăn? Không ai biết được gì ngoài chính bản thân Chi Hạo cả, chỉ là ngoài cuộc nhìn vào hai người mà thôi mà xuy đoán.
Nếu hỏi Chi Hạo tại sao không buôn bỏ, tại sao lại si mê một kẻ không yêu mình, thì có lẽ là vì nụ cười cậu luôn sưởi ấm tim hắn hoặc vì những đêm cậu thức khuya học bài mà quên mình làm tim hắn đau xót.Không phải hắn không muốn hay chưa từng nghỉ tới sẽ buôn tay, nhưng hắn không buông được cậu.Cậu là duy nhất, cậu là người là mục tiêu để hắn cố gắng, là kẻ hắn để ở đầu quả tim, là mối tình đầu có lẽ cả đời cũng không quên được.
Tú Hoàn rồi sẽ nhận ra tình cảm này, cậu sẽ cảm thấy được hắn trân trộng cậu như thế nào.Hắn quyết định rồi, sẽ có một ngày khi hắn đủ tiền để mua một căn nhà thì sẽ tỏ tình với cậu.Hai người sẽ không phải ở căn trọ lâu đời kia nữa.Một ngày nào đó sẽ được thôi...