Xin chào mọi người
Mình là Mina
Thể loạt ngôn nha , ngược
------------------
Tôi là Hoàng Lãnh Băng, tên tôi ai cũng nghĩ tôi giàu hay con hoàng tộc, đúng rồi . Tôi sẽ cho mọi người biết cuộc đời này của tôi . Có thể nói tình yêu cho ta tất cả mọi sự ngọt ngào, nhưng khi hết yêu nó như vị đắng cay trong cuộc sống của kẻ thua cuộc
----------
Trong lần đi kì nghỉ hè lớp 11 tôi chỉ biết ăn nằm , ngủ , nghỉ . Cho tới khi mẹ bắt tôi đi xem mắt , cử tưởng như lần trước, mẹ tôi sẽ ở nhà chờ thông tin của tôi , ai ngờ lại đi theo nên....đã.....
Bắt tôi đi làm tóc , trang điểm , thay đồ , các thứ .
Tôi chậm dãi bước tới bàn ăn cùng mẹ chờ anh ta , đợi rất lâu nên tôi đã lên tiếng " mẹ con mệt mỏi lắm rồi, cho con về " mẹ nghe xong thì bực tức chửi tôi " ế thế này rồi còn nói được nữa hả " tôi biết tình yêu là gì đâu mà ế với ko , còn nữa tôi chưa 20 mà
Trong lúc nói chuyện với mẹ thì tiếng chân mạnh mẽ bước trên sàn và tới chỗ tôi
" chào cô và bạn.... "
" tôi tên Băng "
" vâng chào cô Băng "
Câu nói , ánh mắt của anh làm tôi ấm lòng lắm , dường như tôi có hạo cảm với anh rồi
Anh tới cũng là lúc mẹ tôi đi " thôi cô về nha mấy đứa "
" mẹ.... "
" vâng cô về an toàn "
Thế là lúc cô đi chúng tôi lặng im nhìn nhau , lúc tôi định mở lời thì cũng là lúc anh định nói , cứ thế anh nhường tôi thì tôi lại nhường anh
Tôi hồi hộp nói trước " tôi giới thiệu lại , tôi tên Hoàng Lãnh Băng "
" vậy giới thiệu, tôi tên Triệu Lệ Thần " anh nói
Không khí lại mọt lần nữa trầm tĩnh
" ờ....anh ăn gì không ? "
" tôi thì ăn gì cũng được, còn cô ăn gì ? Tôi gọi cho " anh trả lời
" vậy tôi không khách sáo.... em ơi cho chị cả new nha "
Lúc ăn bọn tôi cũng chỉ ăn chứ không ai mở lời cả , tôi bực bội mới nói
" anh ngại nói chuyện với tôi sao ? "
" không phải , mà là tôi không biết nói gì ? " anh tiếp lời
" vậy nói chút gì đó đi " tôi nghiêm túc nói , nhưng anh chỉ cười nói
" sao lạnh lùng quá vậy , cô bình tĩnh đi , tôi nghe , hợp lí tôi chấp nhận "
" anh biết tôi nói gì sao ? Mà chấp nhận ? "
" tôi nghĩ cô muốn huỷ bỏ buổi xem mắt này " anh nói với cô , nhìn sang bên cửa sổ
" đúng , anh thấy sao ? Được chứ , chúng ta huỷ trong âm thầm sẽ không ai để ý "
Anh mỉm cười nói tôi ngốc
Tôi không hiểu nên hỏi anh thì chỉ nhận lại cái cười chuyên nghiệp sáp gái ấy
Trong bữa trưa ấy , tôi hình như đã thấy anh giống tôi , đều bị ép , nên chúng tôi từ ấy mà thích nhau
Kì cuối lớp 12 của tôi
Tôi gặp anh đi cùng một cô gái khác , xem chuyện nhiều nên tôi bị ảo tưởng đấy chỉ là em gái hay anh thử lòng tôi thôi
Đi theo và cô ta càng lâu tôi lại càng thấy lạ , hết nắm tay đến bế nhau ,..... . Nhớ lại nụ cười ấy lúc trước và nụ cười lúc này , tại sao lại giống như vậy ?
Chẳng phải từng nói chỉ cười với tôi sao ? Chỉ thích tôi sao ?.....
Dần dần tôi mất lí trí , suy nghĩ lung tung
Lúc về nhà lại xuất hiện anh và cô ta bên nhau , tôi lại áp chế mình bằng cách, nói rằng " anh ấy đang thử lòng mình thôi , đúng , thử lòng mình thôi "
Từng hôm từng ngày tôi theo họ , họ còn hôn ,....
tới vậy rồi , chẳng lẽ tôi vẫn bình tĩnh được sao ? Không , tôi điên loạn lao lên chỗ anh
" anh , cô ta là ai ? "
" em ấy là... " anh ấp úng nói
" vợ sắp cưới " cô ta kiêu ngạo nói
Tại sai chứ ? Tôi làm gì sai ? Tôi có gì không tốt ? Có gì không bằng cô ta ? .....
Ai biết được tôi yêu anh rồi, yêu anh sâu đậm , yêu anh điên loạn, vì yêu anh tôi bất chấp tất cả,.....
Câu cuối tôi muốn nói với anh : anh yêu em là vì tiền nhưng em yêu anh vì tình , cô ta yêu anh vì bề ngoài anh yêu cô ta vì tình
Vậy " yêu anh là em sai "
Nhớ like và ủng hộ mình nhé