cô ấy tên là 'amal phát âm trong tiếng hy Lạp có nghĩa là [niềm hy vọng].
Từ khi mới được sinh ra cô ấy đã phải chiều nhiều điều bất hạnh , bị xem là sao chổi của gia đình cha mẹ luôn cãi nhau và thậm chí đã phải mất mạng trong một lần không may gặp tai nạn xe cha mẹ cô bé chết hết cả chỉ trừ cô bé , ai cũng coi cô bé là sao chổi hại chết cha mẹ đi đâu cũng đem điềm xấu không ai thích cô bé cả , chính vì thế cô bé luôn bị hắt hủi xa lánh không ai chơi với cô bé ,ấy vậy mà cô bé vẫn lạc quan mỉm cười vui vẻ.
Thật may mắn vì cuối cùng cũng có người chịu nhận nuôi chăm sóc cô bé , đối xử cô bé thật tốt. Hạnh phúc chưa được bao lâu người ấy bỗng cũng rời xa cô bé để cô bé lại với một người xa lạ , người ấy không hề đối xử với cô bé như con người mà như súc vật hàng ngày sau bảo cô bé , đánh đập cô bé. Hễ có chuyện buồn là lại đem cô bé ra chửi rủa , còn có ý định bán của bé cho một nhà buôn bán trẻ em ngầm để lấy tiền hưởng thụ. những điều xấu xa ấy ấy vậy mà cũng được cô bé bỏ qua.
Khi cô bé đủ tuổi trưởng thành , những người xung quanh vậy mà lại mất nhân tính bàn nhau tính kế bán cô cho một triệu phú ông để gả cô cho đứa con trai bị tật nguyền của ông ta. Chính vì tin tưởng cô bé đã không đề phòng họ , chuyện gì đến cũng đã đến cô bé đã bị gả cho một kẻ tật nguyền , tuy vậy cô bé cũng không trách móc ai , cũng may anh ta là một người tốt rất biết quan tâm cô dù bản thân không làm được gì , về đến nhà anh ta bỗng lên cơn đột ngột qua đời. Thế là cô lại bị đổ oan , bọn người nhà kia không hề nói cho ai biết là anh ta có bệnh từ trước sớm đã biết nhưng không nói , chính vì không có bằng chứng cô đã bị bắt vào ngục tu tối tăm vẫn cứ nở nụ cười hồn nhiên lạc quan với niềm hy vọng họ sẽ nói ra sự thật và đem cô thả tự do.
Thế là cứ đợi mãi đợi mãi trên miệng vẫn nở đang Một nụ cười , trong ngục tối ánh mắt xa xăm nhìn ra ra khe khung sắt , bất kể là thời gian có bao lâu hai thời tiết có thay đổi thất thường thế nào. Cô vẫn mãi đời cho đến phút giây cuối cùng , do mệt mỏi quá mà không được chăm sóc tốt đã nhắm mắt rời khỏi trần đời trong cái đêm mưa rơi lần đầu tiên trên đất nước này , nơi ngục tối tăm ấy thân xác của một bé gái trên môi vẫn là nụ cười ấy nhưng...có thêm một giọt nước mắt trên khóe mi. sự ra đi tiếc nuối ấy vậy mà là chẳng có ai biết Chẳng ai hay lúc này ai cũng đang vui mừng vì những giọt nước mưa họ chưa từng cảm nhận sau bao ngày nắng gắt chuyện này rõ ràng cũng chẳng quan trọng rời đi và trở về nhà bán một giấc ngủ ngon.
Phải...cô bé đã mất rồi nhưng..cô bé chưa bao giờ thay đổi , vẫn luôn... là người như thế lạc quan vui tươi , không một chút oán hận. Cô bé có hay chăng là niềm hy vọng tốt đẹp cuối cùng mà những vị thần đã đem tặng con người hay chăng , nó có thể ví như là những điều tốt đẹp nhất đã bị chà đạp với sự xấu xa không còn những điều tốt đẹp nữa rồi , bởi chính sự khó khăn đã che mờ đi nơi trái tim lương tâm của họ.
liệu rằng trên đời này còn có ai giống như cô bé lạc quan an vui tươi không hề oán trách móc hay giận hờn bất cứ ai.
những năm tháng dài đằng đẵng trôi qua , cuối cùng chuyện của cô bé đã được phơi bày. Họ đã phát hiện ra của nhật ký của cô bé luôn mang theo mình đọc được những suy nghĩ của cô bé và sự thật được trần trụi người , đã từng hành hạ cô bé này... đã được pháp luật trừng trị và bị giam lỏng mãi mãi , còn những người xung quanh đã bày mưu tính kế cô bé nay cũng bị án phạt tăng thuế cao phải làm việc suốt đời trong sự sự nghèo đói , còn bên phía nhà kia chính vì che giấu đứa con trai đã mắc bệnh từ trước mà che giấu nên tội nặng thêm bị kết án tử hình chung thân.
Có một dòng suy nghĩ được viết ra bởi cô ở cuối trang trước khi biến mất khỏi thế gian này , cô đã biết rằng:
"tại sao còn không được tin tưởng ,
tại sao con luôn bị dày vò ,
tại sao con phải nhịn đói khi có thể ăn,
tại sao con không thể mơ một cuộc sống tốt đẹp ,
tại sao con đợi mãi nhưng vẫn không ai tìm đến con đưa con ra khỏi đây ".
Những câu hỏi tại sao của cô bé thật ngây thơ , rõ biết bản thân phải chịu đựng những gì nhưng chưa từng oán hận , đến giây phút cuối cũng cô... vẫn luôn tin tưởng một {Niềm hy vọng cuối cùng}.