Quang Hùng không phải người dễ để tâm đến người khác.
Từ nhỏ, hắn đã được dạy phải giữ khoảng cách.
Là hoàng tử trưởng của gia tộc đứng đầu trong năm đại gia tộc hoàng gia, từng lời nói, từng hành động của hắn đều phải chính xác.
Hắn không thích những nơi ồn ào, không thích những buổi tiệc kéo dài, không thích người lạ tùy tiện đến gần.
Càng không thích phải dành thời gian cho những chuyện không cần thiết.
Nhưng Thành An là ngoại lệ duy nhất.
Một ngoại lệ mà Hùng chưa từng có ý định loại bỏ.
------
Hùng nhớ lần đầu tiên mình thực sự chú ý đến An.
Không phải ở một vũ hội lớn.
Cũng không phải trong một buổi nghị sự.
Mà là vào một buổi chiều rất bình thường.
Khi ấy, An đang ngồi trong khu vườn, trên tay cầm một đĩa bánh.
Em vừa ăn vừa nói chuyện với người hầu.
Chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng Hùng đã đứng ở hành lang nhìn em rất lâu, hắn không biết mình đã đứng đó bao lâu.
Chỉ biết khi An đứng dậy rời đi, ánh mắt hắn vẫn vô thức dõi theo.
Từ ngày hôm đó...
Hùng bắt đầu nhớ đến An nhiều hơn.
Ban đầu chỉ là những chuyện nhỏ. An thích món bánh nào,thích uống trà gì, không thích trời quá lạnh.
Hay quên mang áo choàng.
Mỗi khi vui sẽ cười rất tự nhiên, mỗi khi gặp người lạ lại lập tức trở về nụ cười xã giao.
Nhưng càng để ý...
Hùng càng phát hiện mình nhớ quá nhiều.
---
Buổi tối hôm ấy, Hùng ngồi một mình trong thư phòng.
Một quyển sách mở trước mặt, nhưng đã gần một canh giờ, hắn vẫn chưa đọc thêm được trang nào.
Ánh mắt hắn dừng trên những dòng chữ, trong đầu lại hiện lên hình ảnh An.
Buổi chiều hôm nay, chỉ vì người hầu kể một câu chuyện rất ngốc nghếch, An cười đến mức phải đặt tay lên bàn.
Hùng cũng nhớ, nhớ cả cách đôi mắt An cong lên khi cười.
Hắn khẽ nhắm mắt.
"Thật phiền."
Nhưng hắn biết mình đang nói đến ai. Là An.
Hắn có thể quên rất nhiều chuyện, nhưng chưa từng quên một chuyện liên quan đến em.
---
Có những đêm An không xuất hiện.
Hùng vẫn sẽ vô thức nhìn về phía cửa.
Biết rõ người mình chờ sẽ không đến, nhưng vẫn nhìn.
Hắn từng nghĩ đó chỉ là thói quen.
Cho đến một tối nọ, khi An không xuất hiện suốt cả ngày.
Hùng nhận ra mình đã nhìn đồng hồ không biết bao nhiêu lần. Đến khi người hầu báo rằng An đã về cung điện an toàn, hắn mới thôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chỉ một câu thông báo đơn giản.
"Điện hạ An đã trở về."
Vậy mà tâm trí đang căng thẳng của hắn lập tức bình tĩnh lại.
Một lúc lâu sau mới nhận ra... Mình thật sự đã lo lắng.