CHƯƠNG I: Năm 15 tuổi, cái tuổi bắt đầu biết mộng mơ, những mơ mộng của một thiếu nữ mới lớn ấy.
Duyên một cô học sinh với dáng người nhỏ nhắn cùng làn da trắng đang đứng ngắm mưa ở mái hiên trường THCS số 1.Sau buổi học sáng 5 tiết học đầy mệt mỏi, các bạn học thì vội vàng chạy ra nhà xe để mong có thể lấy xe nhanh còn về nhà nghỉ ngơi, thì Duyên cứ mãi đứng đó.Thu bạn cùng lớp chạy lại gần hỏi " Duyên đi về thôi,đứng ngây người ở đây làm gì nữa". Một lúc cô mới trả lời "ờ...tao quên áo mưa ở nhà rồi, mày về trước đi xíu bớt mưa rồi tao về sau:)", Thu cũng không suy nghĩ nhiều " vậy về trước nha, còn nấu cơm cho mẹ nữa", "ờ, về cẩn thận"
Chẳng ai biết được đó là tâm tư nhỏ của cô bé ấy.Là đang cố tình đứng chờ crush của mình, chỉ vì muốn lén nhìn cậu ấy thêm một lúc thôi.
Ngay ở chân cầu thang bộ, thấp thoáng dáng người cao gầy của cậu học sinh Viết Hoàng,là người giỏi nhất khối của trường, giỏi nhất trong các thế hệ học sinh trong 10 năm qua của trường. Đó là lời hoa mỹ mà thấy cô toàn trường và các trường cùng huyện A chúng tôi nói về cậu ấy .