Ánh nguyệt lạnh như băng phủ xuống bức tường thành Đại Chu, cũng là lúc Tiêu Kính Đình tự tay đâm mũi kiếm vào ngực Hạ Hầu Xuyên, kết thúc một mối nghiệt duyên kéo dài mười năm giữa hai triều đại.
Hạ Hầu Xuyên từng là vị hoàng tử thất sủng của địch quốc, năm mười bốn tuổi bị đưa sang Đại Chu làm con chất. Những năm tháng tủi nhục nơi đất khách, người duy nhất mang lại hơi ấm cho hắn là Tiêu Kính Đình — nhị hoàng tử tâm tính như ngọc, luôn âm thầm che chở, mang cho hắn từng bữa cơm nóng, cùng hắn ngắm tuyết bên đình tản mát. Hắn từng nắm lấy bàn tay lạnh giá của Kính Đình dưới gốc mai trắng mà thề nguyện: "Chờ ta trở về lấy lại giang sơn, nhất định sẽ dùng mười dặm hồng trang đón huynh về làm hoàng hậu của ta."
Nhưng giang sơn đổi dời, lòng người lại là thứ biến chuyển nhanh nhất.
Năm năm sau, Hạ Hầu Xuyên lật đổ phụ hoàng, đăng cơ làm đế. Hắn mang sắt thép đại quân san phẳng biên giới Đại Chu, bắt sống Kính Đình về hoàng cung làm tù binh. Người thiếu niên ôn hòa năm nào giờ mang ánh mắt tàn nhẫn và tham vọng ngút trời. Hắn bẻ gãy đôi cánh của Kính Đình, ép người mình thương vào thâm cung, dùng tính mạng của bách tính Đại Chu để xích Kính Đình lại bên mình.
Kính Đình không trách hắn hận đời, nhưng y hận bản thân đã nhìn nhầm người. Mỗi đêm ân ái dường như chỉ là sự tra tấn, là lời nhắc nhở cay đắng về một tình yêu đã chết.
Đêm nay, Kính Đình gảy bản đàn cuối cùng cho Hạ Hầu Xuyên nghe. Khi vị tân đế nhắm mắt say sưa trong giai điệu quen thuộc năm xưa, Kính Đình rút ra chiếc trâm bạc giấu trong ống tay áo, dùng hết sức đâm mạnh vào huyệt tử trước ngực hắn.
Hạ Hầu Xuyên bừng tỉnh, máu tươi trào ra khóe miệng. Hắn không gọi thị vệ, chỉ ngơ ngác nhìn người mình yêu nhất đời, bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt gầy guộc của Kính Đình.
"Huynh... thật sự hận ta đến thế sao?" — Hạ Hầu Xuyên thì thào, ánh mắt lại trở về sự thuần khiết của vị hoàng tử mười bốn tuổi năm nào.
"Từ ngày ngươi giậm nát giang sơn của ta, giữa chúng ta chỉ còn lại nợ máu." — Kính Đình khàn giọng, giọt nước mắt lăn dài trên má.
Hạ Hầu Xuyên cười xót xa, bàn tay đầm đìa máu siết chặt lấy tay Kính Đình, tự mình ấn mũi trâm sâu thêm một phân: "Vậy thì... ta trả lại giang sơn cho huynh. Nhưng kiếp sau, đừng gặp lại ta nữa..."
Hắn trút hơi thở cuối cùng trong lòng Kính Đình, mắt vẫn mở to nhìn về phía cành mai ngoài cửa sổ.
Kính Đình ngồi thẫn thờ trong căn phòng sặc mùi máu. Y nhẹ nhàng khép mắt cho Hạ Hầu Xuyên, đặt một nụ hôn lên đôi môi đã lạnh ngắt. Khi tiếng bước chân của quân phản loạn rầm rộ tiến vào điện, Kính Đình rút thanh bảo kiếm bên hông Hạ Hầu Xuyên, tự sát bên cạnh hắn.
Tuyết ngoài trời rơi nặng hạt, phủ trắng xóa hai thân thể nằm tựa vào nhau, kết thúc một thiên tình sử cay đắng giữa nợ nước và tình nhà.