Vào một buổi sáng đầu thu gió mát nhẹ nhàng thổi những sợi tóc của học sinh nhẹ nhàng mát mẻ trong lành.
Ở lớp 4.4 bao trong một sự yên tĩnh hiếm thấy.
Sáng tinh mơ trời còn khá lạnh Tôi bước vào lớp với chiếc cặp màu hồng quen thuộc .
Trong tổ 3 không có người đi sớm Chỉ có chúng tôi là đi sớm thôi Tôi tập tập xuống bàn rồi chăm chú ghi chép .
Bạn này Kế bên bàn Tôi là Hải quân cậu ấy rất vui tính hiền hòa như ánh nắng mùa xuân chiếu vào tâm trí tôi.
Cậu ấy hỏi ủa Tại sao bà lại ghi chép Vậy tôi nhớ bà đã học bài rất đầy đủ mà ?
Tôi nói trong con bình tĩnh à ngày hôm qua thức trễ quá nên quên học ngủ một mạch tới sáng luôn nên phải học bài Tranh thủ thôi.
Cậu ấy Thở dài rồi buông một câu tớ cũng như cậu chưa học cái gì não cũng chống trơn.
Tổ số ba dãy ba Quỳnh Nghĩa cậu ấy ngồi ở đó cậu ấy giống như một con thú dữ không ai thuần hóa được.
Nhưng cậu ơi tớ thích cậu mất rồi! Kỳ nghỉ hè kết thúc mọi học sinh trên cả nước đều đang ù về phía trường học.
Gió mát đều đều ánh nắng xuyên qua những tán lá trông thật dịu dàng.
Hải Quân lại phải dậy sớm nữa rồi cậu ấy ngáp dài tôi buồn một câu vậy Cậu có thích Ngọc Tâm không ?
Ngọc Tâm là ai là một bạn rất đáng yêu hai cậu ấy là một trong những cặp hot nhất lớp tôi nó còn leo lên hết shop trường.
Cậu ấy nói không sai rồi Tớ chưa có người yêu mà.
Cậu không yêu cậu ấy chắc cậu gay rồi.
Không có mà tôi vội thêm một câu đó chỉ đùa thôi Ngoài trời gió thổi vù vù méc đội nhưng mẹ thiên nhiên đang muốn an ủi chúng tôi.
Gió mát lắm như ký ức ùa về ký ức lớp ba cứ như một bộ phim ngắn ùa ngay trong tâm trí tôi từng bàn học Trần bạn chơi rất thân với nhau cô giáo như mẹ hiền như một lòng ấm áp chở nắng gió cho các con học tập .
Tôi với hải quân cứ thế nói luôn tới giờ trống trường tùng tùng tiếng trống trường báo hiệu giờ học đang lên tất cả học sinh đều đi về lớp của mình bây giờ trường khá vắng chỉ còn vài thầy cô đang đi họp.
Cô vươn vai một cái rồi Cô dặn cả lớp hôm nay cô phải họp tới giờ ra chơi các em tự học nha đứa nào mà nói chuyện tôi về bất ngờ mà tôi thấy là tôi cho đứng ngoài hành lang đó .
Dạ vâng cô đi khỏi lớp lớp trưởng Uy nghiêm Đứng lên rất Uy Nghiêm như một chiến binh thực thụ.
Các bạn rất trật tự Nhưng đó là thời khắc cuối cùng thôi được ngồi trong dãy lớp ấy vẫn được ngồi chung với Hải quân vẫn được tám chuyện với lại da hơn vẫn được chơi với Quỳnh Như.
Cái đó vẫn còn là ký ức bây giờ một hôm qua nhưng một chiếc thuyền chở bao học sinh băng qua sông
Tôi nhìn ra ngoài trước cửa hành lang gió vù vù và những thầy cô đang đi văn phòng hiệu trưởng để họp nó hài hòa làm sao nhớ lúc bị cô nhức mắt nhớ lúc bị sao đỏ ghi tên mà lòng trống trải quá.
Sao lòng mình trống trải quá chả còn hối tiếc chẳng còn lưu luyến.
Nhớ lúc học cô quá nhớ các bạn quá nhớ những cái bàn Mình đã đồng hành nhớ quá .
Nghĩa à Tớ thích cậu có thể nào làm bạn trai tớ .
Câu nói đấy Thoát ra mọi người như nổ tung cặp này đẹp đấy Mọi người đeo hò cặp này rất là sớm đó 8 tháng 3 phải tặng quà cho con gái nhà người ta nha Nghĩa !
Nghĩa sững sờ rồi không nói thêm mà quay lưng rồi đi lúc đó tôi mới biết tình yêu là những thứ gì ?
Bị phản bội không chung thủy?