Hùng không biết mình bắt đầu yêu An từ khi nào.
Có lẽ là từ một buổi chiều nào đó.
Có lẽ là từ một nụ cười.
Hoặc có lẽ...
Từ rất nhiều khoảnh khắc nhỏ bé mà chính hắn cũng không nhớ nổi.
Nhưng hắn biết tình cảm ấy đã sâu đến mức nào.
Sâu đến mức mỗi khi chọn một món bánh, hắn sẽ nghĩ:
An có thích không?
Khi nhìn thấy một món đồ thú vị, hắn sẽ nghĩ:
Nếu An nhìn thấy, em ấy sẽ thích chứ?
Khi trời trở lạnh, điều đầu tiên hắn nghĩ đến là:
An có mang áo choàng không?
Ngay cả khi nghe một câu chuyện vui...
Hắn cũng nghĩ:
Nếu kể cho An, em ấy sẽ cười chứ?
An xuất hiện trong những suy nghĩ của hắn một cách tự nhiên đến mức Hùng không còn nhận ra đó là một thói quen.
Em đã trở thành một phần trong cuộc sống của hắn.
---
Chiều hôm sau.
An xuất hiện trước thư phòng của Hùng.
Em gõ cửa hai lần.
"Điện hạ ơi ?"
Hùng ngẩng đầu.
"Vào đi."
An bước vào.
Trên tay em là một chiếc đĩa nhỏ.
"Ta mang bánh đến cho ngài."
Hùng nhìn chiếc đĩa.
"Bánh gì?"
"Bánh mật ong."
An đặt xuống bàn.
"Ta tự làm."
Hùng hơi khựng lại.
"Em tự làm?"
"Ừ."
An cười.
"Ngài thử đi."
Hùng nhìn chiếc bánh.
Hắn biết An không phải người giỏi kiên nhẫn khi làm những việc thủ công.
Nhưng hắn vẫn cầm một miếng lên.
"Ngon."
An lập tức vui vẻ.
"Thật sao?"
"Ừ."
"Không phải ngài nói cho ta vui đấy chứ?"
"Không."
Hùng nhìn em.
"Thật."
An cười.
Nụ cười ấy khiến ánh mắt Hùng dịu xuống.
An không nhận ra.
Em chỉ vui vẻ ngồi xuống ghế đối diện.
"Vậy lần sau ta làm tiếp."
Hùng hỏi:
"Cho ta ?"
"Ừ."
"Chỉ cho ta ?"
An suy nghĩ.
"Chắc vậy."
Hùng im lặng.
Một câu nói đơn giản.
Nhưng hắn lại nhớ rất lâu.
---
An nói chuyện rất nhiều.
Hết chuyện này đến chuyện khác.
Hùng không phải người thích nghe người khác nói.
Nhưng nếu người nói là An...
Hắn có thể ngồi nghe cả buổi.
An kể về chuyện hôm qua.
Kể về Công và Thịnh.
Kể về một người hầu mới làm rơi cả khay bánh.
Kể về một con mèo trong vườn cứ đi theo em.
Những chuyện chẳng có gì quan trọng.
Nhưng Hùng vẫn nghe.
Thỉnh thoảng đáp một câu.
"Ừ."
"Thật sao?"
"Rồi sao nữa?"
Chỉ vậy thôi.
Nhưng An luôn biết hắn đang nghe.
Vì mỗi khi An quay sang, Hùng vẫn đang nhìn em.