-----
Tác giả: •Serri•
Thể loại: SE
----
Juliet và julia là hai chị em tuy họ không phải sinh đôi nhưng lại có chất giọng giống nhau, đến cả hành động, cử chỉ. Juliet là chị nên có tính tình hoạt bát hơn hẳn cô em gái Julia, và cả hai đều thích một cậu bạn thuở nhỏ của họ.
Cậu ấy tên là Kudo, sống tại nhà bên cạnh. Tính cách hòa đồng, dễ mến và được nhiều người yêu thích kể từ khi còn nhỏ.
Cả ba cùng lên học chung một trường đại học, cùng học một khối với nhau.
Cả ba người họ càng thân lại thêm thân, nhưng có lẽ vì tính cách của chị Juliet hoạt bát, đáng yêu hơn nên Kudo hay nói chuyện và cười đùa hơn cô em gái Julia.
Vào ngày nghĩ, cả ba hẹn đi chơi với nhau..
- Kudo nè, sau này cậu muốn làm nghề gì?
(Juliet hỏi)
- tớ sẽ vào công ty nào đó làm thôi, còn hai cậu?(kudo)
- tớ sẽ làm một nhà sinh vật học (Juliet)
- còn cậu? Julia?(kudo)
- Tớ...tớ muốn làm một đầu bếp..(julia)
- Tớ thật muốn ăn đồ đầu bếp tương lai nấu như thế nào quá đi (Kudo cười)
.
.
Thời gian cũng trôi qua lặng lẽ, cả ba cũng tốt nghiệp. Vừa ra trường thì một công ty lớn có lời mời Kudo đến làm việc, còn Julia thì trong khoảng thời còn học năm 2 cô đã mở một tiệm đồ ăn nhỏ, chỉ còn lại Juliet là chưa có công việc cho bản thân nhưng cô lại rất vui vẻ chẳng buồn tủi chút nào.
Cũng đã được 1 tháng kể từ lúc tốt nghiệp, Julia quyết định hẹn Kudo ra để nói ra hết tâm tư của bản thân cô, tạo bất ngờ cho Kudo. Nhưng không ngờ cô được mọi người làm cho bất ngờ hơn. Juliet và Kudo đã công khai hẹn hò với nhau, bọn họ còn thân mật trước sự thất vọng của Julia, nhưng cô đã ngượng chúc phúc cho họ.
Julia nghĩ chỉ là một mối tình thôi, chẳng có gì để buồn cả, chắc chắn chị sẽ hạnh phúc hơn mình khi ở bên cạnh cậu ấy thôi.
Ngay hôm sau khi cả hai công khai thì một sự việc lớn xảy ra.
Juliet và Kudo đang đi trên đường thì bất ngờ một chiếc xe tải lệch lái tông phải cả hai.
Juliet thì bị gãy chân, còn Kudo bị mù lòa đôi mắt.
Juliet bị phải một cú sốc lớn, tinh thần không ổn định, và cô bị sang chấn tâm lí. Juliet quyết định ra nước ngoài một thời gian.
- Chị, vậy còn anh Kudo, chị bỏ mặt anh ấy như vầy sao?
- thì sao? chị đã bị mất đôi chân vì anh ta đó, nếu anh ta phản ứng nhanh hơn thì chân chị sao ra như vậy.
- chị thật ích kỉ. chân chị có thể phục hồi...còn..còn mắt anh ấy, nếu không ai hiến tặng mắt thì anh ấy phải mù vĩnh viễn...
- Julia! em thích Kudo sao?
Julia cố kìm nén cảm xúc lại.
- em...em...đó là người yêu chị...sao em lại thích được.
- Dù sao anh ta cũng không thấy đường, em giúp chị chăm sóc anh ta đi....em thích mà đúng không?
- ...
Sau đó Juliet rời đi lặng lẽ sang nước khác...
Tại nhà chung của Juliet và Kudo
- anh, anh có sao không?
- Julia đấy à, anh không sao đâu.
-....Em..Em là juliet đây.
- Juliet, em đấy à...anh đau quá...em không sao chứ...anh chẳng thấy gì cả...em đang ở đâu..
*chỉ một lần thôi, mình muốn ở gần anh..chỉ lần này.*
Vài ngày sau đó...
- hôm nay em làm món gì thế, từ xa anh đã ngửi thấy rồi.
- anh đừng động, lỡ đụng phải vật gì rồi sao?
- anh không sao, em biết nấu ăn sao? anh còn tưởng là Julia đến nấu nữa chứ.
- em...*em là julia đây*..em học từ nó đấy!
Thời gian lại tiếp tục trôi qua, 1 tháng, 1 năm rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Juliet đã trở về, nhưng cô lại không đến gặp Kudo và cô em gái của mình ngay mà đi chơi từ chỗ này đến chỗ khác.
Julia cũng nhẹ nhõm khi chị không có ý giành Kudo khi trở về sau đó một thời gian thì bỗng có một cuộc điện thoại gọi đến.
- alo, có phải người nhà của bệnh nhân Kudo không đấy ạ? (bác sĩ)
- vâng, là tôi đây..
- tôi muốn thông báo, đã có người tình nguyện hiến mắt cho chúng ta..có lẽ là chúng ta cần phẩu thuật nhanh nếu không người hiến tặng sẽ đổi ý. (bác sĩ)
- tôi hiểu rồi...cảm ơn anh.
...
- có chuyện gì vậy em...?
- đã có người hiến mắt cho anh rồi !
- thật tốt rồi, vậy là anh có thể thấy đường rồi.
- vâng ạ.
- cảm ơn em đã chăm sóc cho anh...Juliet
- *J..Juliet...* v..vâng!
.
.
Julia lấy can đảm gọi Juliet đến hẹn gặp mặt
- em xin chị...xin chị hãy quay lại bên cạch anh Kudo
- chẳng phải chị đi, em rất vui sao...sao bây giờ lại đổi ý, muốn chị làm bạn gái của Kudo
- ...
-em nên nói ra tất cả, biết đâu em lại như ý.
- người anh ấy cần là chị..là Juliet chứ ko phải Julia
-...em nhất thiết phải như thế
- coi như em xin chị đấy...
-...
đến ngày phẩu thuật, Julia lặng lẽ đứng sau bức tường nhìn ngắn Kudo lần cuối. Nhìn cả hai hạnh phúc như vậy tuy cô đau lòng nhưng đổi lại nụ cười của anh ấy thì cô cũng mãn nguyện.
Vài tháng sau một đám cưới được tổ chức, rất lớn và cũng rất náo nhiệt.
Lúc này cô dâu và chú rể phải nói với nhau đôi điều.
- được lấy em, anh rất hạnh phúc, cảm ơn em đã ở bên lúc anh không có gì trong tay.
- em cũng rất vui
- em không mang chiếc vòng tay anh đan cho em sao?
- ....làm sao một buổi lễ linh đình như này mà em lại đeo nó chứ, anh nói chiếc vòng nào thế..
-....là chiếc vòng em dạy anh đan khi anh không thấy gì mà...
- ....cái đó...
Bên góc khuất của bữa tiệc cưới, có một bàn ăn để trống và chỉ có một người ngồi ở đó, đó là Julia. Cô nhìn cả hai đang ân ái vui vẻ thế kia thì lòng lại ngậm ngùi đau sót. cô chỉ dám lặng lẽ khóc..lặng lẽ rời đi.
Trên bàn chỉ còn một chiếc vòng được đan bằng tay trông rất đẹp...và kế đó còn vương lại vài giọt nước mắt nuối tiếc.
Đến cuối bữa tiệc, Kudo đến bên chiếc bàn đó, chợt thấy chiếc vòng.. nhìn xung quanh chẳng thấy ai, lòng anh ta tự dưng cảm thấy mất mát thứ gì đó mà chẳng nói ra thành lời.
.
.
end.