-" Aida, con không đi đâu, tại sao cứ bắt con đi xem mắt vậy cơ chứ"
Trúc Linh than vãn. Hôm nay là một ngày chủ nhật như mọi ngày, mẹ cô lại gọi điện bắt cô đi xem mắt.
-" Con xem, con đã 25 tuổi rồi, đây là độ tuổi thích hợp để kết hôn đó. Cái Thanh con nhà bà Thuý hàng xóm đã có con đầu lòng rồi, con bé Bống nhà nó dễ thương biết mấy, đến bao giờ tôi có thể có một đứa cháu để ẵm bồng cơ chứ, có mỗi một đứa con gái thôi mà nó không chịu lấy chồng, đi xem mắt cũng không chịu đi, tôi thật khổ quá mà"
-" Mẹ, con đi, con đi"
Mẹ cô lại bắt đầu sử dụng khổ nhục kế. Lần nào mẹ dùng cái này cô cũng phải thoả hiệp. Không phải là sợ, mà cô rất sợ mẹ buồn. Bà Trúc lúc này cũng cười lên vui vẻ
-" Được, đúng là con của ta. Chiều nay 3 giờ chiều ở quán cà phê Queen nha"
Cô thở dài, đầu dây bên kia đã ngắt kết nối...
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
-" Haizz, Linh à, cậu định mặc như thế này mà đi xem mắt sao?"
Cô gật đầu một cách chắc chắn
-" Đúng vậy, mong hắn nhìn như vậy mà bỏ đi thật nhanh đi"
Cô đang mặc một bộ đồ ngủ hình gấu trúc, soi qua soi lại trước gương, thở dài
-" Cậu xem, mình như vậy đâu đến nỗi nào, tại sao 25 tuổi đầu rồi vẫn không ai thích chứ"
Người trong gương dáng người mảnh mai,không có dáng người ác quỷ như các siêu mẫu ngoài kia, nhưng trông rất dễ nhìn, không phô trương. Khuôn mặt trái xoan thon gọn nữ tính, cái mũi cao cùng đôi mắt to tròn như chú nai con. Làn da không đánh phấn nhưng rất trắng, hai má phính phính trông rất dễ thương. Mái tóc dài uốn xoăn gợi sóng, rất mượt.Cái Mai cười sắc sụa, cười lên cười xuống, cười từ nóc nhà ra ngoài ngõ. Mặt cô lúc này cũng đỏ ửng lên như trái cà chua, giọng nói có chút lớn hơn bình thường
-" Cậu cười cái gì hả?"
Lúc này con bạn thân cô đã cười chảy cả nước mắt, đôi tay thon dài lau nước mắtđọng lại ở khoé mi, mặt đỏ hẳn lên vì cười
-" Cậu xác định không có ai thích sao? "
Nhìn thấy cái gật đầu đầy nghi hoặc của cô, Mai nói tiếp
-" Chả nhẽ cậu không có chút EQ nào sao? Anh Hoàng hotboy khối trên thích mày đó, cả trường ai cũng biết, có hôm mày ở lại ngồi luyện đề, anh ấy đưa cho cậu một chai nước quả đào cậu thích nhất. Cậu cười rất tươi, nhận lấy, lúc đó mình đã tưởng cậu đổ anh ý luôn rồi, ai ngờ.... Cậu trực tiếp mở ra hộ anh ấy. Cậu nghĩ anh ấy cần một đứa con gái như cậu mở hộ chai nước sao?"
Cô nhăn nhó
-" Ai mà biết được anh ta thích mình, mình tưởng anh ý thích Yên Nhi chứ"
-" Cậu thật sự là không một tí EQ nào, từ cấp 1 tới giờ mình đã thấy bao nhiêu người thích và thể hiện rất rõ ý"
Cô thật sự đuối lí rồi. Đành phải đánh trống lảng
-" Thôi, đi nào"
Mai lúc này đã quay về chủ đề cũ
-" Cậu thật sự mặc như vậy đi sao? Nhỡ đâu.... đó là một soái ca thì sao?"
- " Có soái ca mình cũng không thích"
Cô vừa khoá cửa vừa nói. Mai cũng chẳng chịu vừa
-" Ừ nhỉ, cậu chỉ thích anh số 17 chơi bóng rổ trước sân khu mình thôiiii"
Cô cười trừ, vội đổi chủ đề. Đúng là cô không muốn đi xem mắt cũng có phần là bởi vì cô đã có người mình thích. Anh ấy tên là Đăng Khoa, chơi bóng cực giỏi. Hàng ngày cô vẫn chăm chú xem anh chơi bóng mỗi khi đi làm về, cô xem đó như là lúc để xả stress. Lắm lúc cô cũng muốn kết thúc mối tình câm này, muốn đi xin cách liên lạc nhưng thật sự rất ngại. Anh ấy hình như còn không biết cô là ai. Chẳng mấy chốc mà đã đến quán cà phê Queen, mọi người trên đường đều nhìn cô với ánh mắt kì lạ, cô càng hài lòng với tạo hình hôm nay. Cái Mai ngồi ở chỗ ngồi trong góc để có gì để giúp đỡ. Đợi 10' mà hắn ta vẫn chưa đến, đàn ông con trai gì kì cục vậy, để cho con gái leo cây chứ. A....a, là anh ấy, là Đăng Khoa. Cái gì vậy, sao lại trùng hợp đến như thế. Cô cầm cái menu che khuôn mặt của mình, biết vậy mặc đẹp một chút thì có thể tự tin xin Facebook rồi. Anh ấy để đầu nấm, da cũng rất trắng. Xương quai hàm nam tính, môi mỏng nhìn rất mị hoặc, mũi cao, mắt sáng hơn sao trời. Anh mặc một chiếc áo khoác băng tô màu lông chuột phối với quần jean xanh trông rất thanh lịch. Mà, mà sao anh ấy lại đến bàn của cô chứ? Không phải anh ấy là.......
-" Xin chào cô, hôm nay tôi là đối tượng xem mắt của cô. Nếu cô không thích hôm nay chúng ta có thể làm như đó là thủ tục, tôi cũng đã có người mình thích rồi"
"Anh ấy có người thích rồi!!!!" Trong lòng hơi buồn một chút, nhưng vẫn hỏi
-"Người... Người anh thích là ai vậy?"
Ánh mắt anh ấy có chút mơ màng, trong đáy mắt vạn phần dịu dàng, đủ biết anh ấy thích cô gái đó như thế nào
-" Cô ấy.... rất xinh đẹp. Mắt to, da trắng, môi đỏ, mái tóc đen xoăn sóng"
Cô gái đó có ngoại hình giống cô vậy nhỉ?
-" Hàng ngày cô ấy thường đứng xem bóng rổ ở chỗ tôi chơi. Từ lúc thấy cô ấy tôi đã thích cô ấy rồi. Vì thế mà ngày nào tôi cũng đến đó chơi bóng cho dù cách nhà tôi rất xa. Cô ấy còn là một cô gái rất vị tha nữa. Có hôm tôi thấy cô ấy ôm một bịch đồ ăn cho mèo cho bọn mèo hoang trong khu ăn. Lúc đó.... cô ấy cười rất đẹp"
Cô cảm thấy có chút gì đó không đúng. Không phải là rất giống cô sao? Bọn mèo đó vì quá đáng yêu nên cô đã mua một bịch cho chúng nó ăn
-" Cô ấy.... tên là gì vậy?"
Anh cười, nụ cười rạng rỡ hơn mặt trời
-" Trúc Linh"
Cô ngạc nhiên vô cùng, cái menu cũng rớt xuống bàn
-"Tôi?"
Ngón trỏ chỉ vào mặt mình. Anh lại cười
-" Là em đấy!!"
Anh kéo cổ áo khiến khoảng cách của hai người trở nên gần hơn bao giờ hết....