Ngày hôm nay bạn có thể thấy: mọi thứ đều bình thường, nhưng cũng chẳng có gì đáng vui. Thức dậy, ăn, làm việc, ngủ. Ngày nối tiếp ngày, như một vòng lặp không có điểm dừng. Đôi khi bạn tự hỏi: "Tôi sống để làm gì nhỉ?"
Có những lúc bạn cảm thấy mình kém may mắn hơn người khác. Họ có ước mơ, có nơi đến, có người chờ. Còn bạn — chỉ đứng yên, nhìn mọi người đi qua. Đôi khi khó khăn đến mức muốn ngồi xuống, khóc một trận rồi bỏ hết.
Nhưng bạn biết không?
Cuộc đời không phải là cuộc đua. Không ai bắt bạn phải chạy nhanh hơn ai. Không phải lúc nào cũng phải có thành tự, có người yêu, có tương lai rực rỡ mới được gọi là sống tốt.
Đôi khi, chỉ cần bạn còn đứng dậy được sau một ngày tồi tệ — đó đã là một chiến thắng.
Khi bạn thấy chán, thấy không có gì thú vị:
- Hãy uống một cốc nước mát, chậm rãi.
- Nhìn ra ngoài cửa sổ — có cây cối đang lớn, có gió đang thổi, có mặt trời vẫn chiếu cho bạn.
- Không cần phải "làm gì đó to tát". Chỉ cần sống trọn vẹn khoảnh khắc này thôi, đã đủ rồi.
Bạn không biết tại sao mình phải trải qua những ngày khó. Nhưng hãy tin: những ngày âm u không ở lại mãi. Chúng chỉ đi qua, để khi nắng trở lại, bạn sẽ cảm nhận nó ấm áp hơn bao giờ hết.
Bạn chưa vô dụng đâu. Bạn chưa bị bỏ rơi đâu. Bạn chỉ đang trong một giai đoạn tạm thời yên lặng, để chuẩn bị bước tiếp mạnh mẽ hơn.
Ngày mai có thể vẫn chưa tốt đẹp ngay. Nhưng bạn vẫn ở đây — và đó là điều quan trọng nhất.
Hãy dịu nhẹ với chính mình nhé. Bạn xứng đáng được yêu thương, ít nhất là từ chính trái tim bạn .(Tác giả mong ai đọc xong câu chuyện này sẽ sống tốt hơn)