Năm 10 tuổi, em vẫn là một đứa trẻ ngây thơ. Mỗi lần thấy bố mẹ cãi nhau, em chỉ biết ôm mặt khóc. Khi ấy em chẳng hiểu vì sao người lớn lại làm tổn thương nhau nhiều đến vậy.
Lên cấp hai, em trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Những lần bị các bạn nam đánh và sai khiến khiến em dần sợ hãi và ác cảm với con trai. Em khép lòng mình lại và từng nghĩ chỉ có con gái mới có thể mang đến cho em cảm giác an toàn.
Sau khi học hết cấp hai, em ở nhà hai năm. Mẹ dạy em đủ điều, từ cách sống đến cách chăm sóc gia đình. Em rất ngoan, rất sạch sẽ, thích dọn dẹp nhà cửa và luôn để ý từng chi tiết nhỏ. Em từng là đứa con khiến mẹ tự hào.
Rồi thời gian cứ thế trôi đi bố mẹ ly hôn. Điều lạ là em không khóc. Em thấy nhẹ nhõm, vì cuối cùng những cuộc cãi vã cũng chấm dứt.
Đến năm 15 tuổi, em bắt đầu làm hại chính mình Em biết điều đó là sao nhưng mà em không thể ngừng lại
Em từng nghĩ chỉ cần mình đủ chân thành, đủ yêu, đủ cố chấp và đủ chiếm hữu thì sẽ giữ được người mình thương. Nhưng em đã sai.
Theo thời gian, em nhận ra cảm xúc của mình ngày càng hỗn loạn. Em dần rơi vào những khoảng tối của trầm cảm mơ những giấc mơ kinh dị méo mó
. Mẹ vẫn thường nói: "Ngày xưa con sạch sẽ, chăm chỉ lắm mà. Sao bây giờ lại lười biếng thế?" Em chỉ biết im lặng, vì chẳng ai nhìn thấy cuộc chiến đang diễn ra trong lòng em. Thay vào đó là những lời trách móc, những câu nói khiến trái tim em nặng thêm.
Năm 17 tuổi, em thường xuyên đau nhức từng cơn. Từng đau tim đau ngực khó thở nhưng mà nó chỉ đến thoáng qua em cũng chả để tâm .
Vào một lần va vấp em gặp một chàng trai. Lần đầu tiên sau rất lâu, em quyết định mở lòng thêm một lần nữa. Em và họ trở thành một đôi.
Em không nghĩ mình sẽ thích họ . Em không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng em mong anh sẽ cùng em bước qua tuổi 18, rồi 19, 20 và nhiều năm sau nữa. Nếu điều đó thành hiện thực, có lẽ em sẽ là cô gái hạnh phúc nhất...
còn nếu họ bỏ em đi thì em sẽ trẻ mãi trong tuổi 18❤️!